Đà Nẵng ra quân đảm bảo trật tự giao thông trước Tết Tân Sửu

THUỲ TRANG |

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, sáng 8.1, UBND Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân thực hiện năm an toàn giao thông, đảm bảo trật tự trước Tết Tân Sửu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Nam – Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết, năm 2020, tại Đà Nẵng, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được duy trì, đảm bảo và có những chuyển biến tích cực, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, tai nạn giao thông giảm.

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xác định là năm an toàn giao thông với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” với mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 3 tiêu chí so với năm 2020.

Để đạt mục tiêu đã đặt ra, ông Nam đề nghị ngay từ bây giờ Đà Nẵng phải chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả năm an toàn giao thông 2021, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa thể thao diễn ra trên địa bàn thành phố, trước mắt là các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của nhân dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiệm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Các cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép.

Sau lễ ra quân, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn quản lý, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đoàn thể và UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng nâng cao công tác quản lý trật tự đô thị, không để tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông...

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng vào cuộc gỡ khó cho doanh nghiệp

Thuỳ Trang |

Sở Kế hoạch đầu tư (KHĐT) và Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) Đà Nẵng nhìn nhận thành phố hiện có nhiều dự án gặp vướng mắc trong việc cấp thủ tục, chủ trương đầu tư, cấp đất. Nguyên nhân một phần do các dự án dính đến các kết luận thanh tra, các quy định tại các sở ngành còn vòng vo mà theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng là "mỗi nơi làm một kiểu, không ai chịu trách nhiệm".

“Siêu hùng tranh đấu” khai xuân tại Đà Nẵng

Thanh Huyền |

Hành trình xuyên Việt của ‘Siêu hùng tranh đấu” trong năm 2021 đã được mở đầu bằng chuyến đi tới thành phố Đà Nẵng xinh đẹp.

Bất thường vụ cây ngã do bão ở Đà Nẵng không biết đi về đâu?

Hữu Long |

Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết đã có quy định liên quan đến việc đấu giá các loại cây xanh ngã đổ để sung công quỹ. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Công ty cây xanh Đà Nẵng chưa từng tổ chức một cuộc đấu giá nào. Dư luận đặt ra nghi vấn về việc hàng ngàn cây xanh ngã đổ nhiều năm qua đã đi về đâu?

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đà Nẵng vào cuộc gỡ khó cho doanh nghiệp

Thuỳ Trang |

Sở Kế hoạch đầu tư (KHĐT) và Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) Đà Nẵng nhìn nhận thành phố hiện có nhiều dự án gặp vướng mắc trong việc cấp thủ tục, chủ trương đầu tư, cấp đất. Nguyên nhân một phần do các dự án dính đến các kết luận thanh tra, các quy định tại các sở ngành còn vòng vo mà theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng là "mỗi nơi làm một kiểu, không ai chịu trách nhiệm".

“Siêu hùng tranh đấu” khai xuân tại Đà Nẵng

Thanh Huyền |

Hành trình xuyên Việt của ‘Siêu hùng tranh đấu” trong năm 2021 đã được mở đầu bằng chuyến đi tới thành phố Đà Nẵng xinh đẹp.

Bất thường vụ cây ngã do bão ở Đà Nẵng không biết đi về đâu?

Hữu Long |

Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết đã có quy định liên quan đến việc đấu giá các loại cây xanh ngã đổ để sung công quỹ. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Công ty cây xanh Đà Nẵng chưa từng tổ chức một cuộc đấu giá nào. Dư luận đặt ra nghi vấn về việc hàng ngàn cây xanh ngã đổ nhiều năm qua đã đi về đâu?