Đà Nẵng họp "khẩn" vì liên tục xảy ra tai nạn chết người

HOÀNG VINH |

Liên tục xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) làm chết người tại đường Ngô Quyền, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp khẩn.

Chiều 13.9, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã có cuộc họp khẩn với các lãnh đạo sở GTVT, cảng Tiên Sa, công an, UBND quận Sơn Trà về tình hình TNGT tại đường Ngô Quyền.

Báo cáo tại cuộc họp, đại tá Lê Ngọc - Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng báo cáo, hiện phòng CSGT công an TP quản lý khoảng 2.700 chiếc xe container. Cảng Tiên Sa thường xuyên có 500 xe container tại Đà Nẵng hoạt động cả ngày đêm trên tuyến Ngô Quyền. Thống kê ngày cao điểm có khoảng 1.500 - 2.000 lượt lưu thông qua tuyến này.

“Công an TP cũng đã tăng cường kiểm tra, mật phục để bắn tốc độ. Tuy nhiên, việc vi phạm vẫn tiếp diễn. Hiện trên tuyến đường Ngô Quyền có 14 cán bộ chiến sĩ trực 24/24h”, đại tá Lê Ngọc thông tin.

Còn ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT - thống kê, 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn TP đã xảy ra 52 vụ TNGT làm chết 35 người, bị thương 38 người. Tại các địa điểm xảy ra tai nạn vẫn đảm bảo được hạ tầng giao thông cũng như các biển báo và vạch kẻ đường.

“Các vụ TNGT xảy ra ở đường Ngô Quyền vào sáng 11.9 và chiều 13.9 là do cả xe máy và xe tải, xe container đi cùng chiều nhưng không giữ khoảng cách an toàn”, ông Trung thông tin.

Ông Trung cho hay, Sở GTVT đã ra nhiều văn bản và đề xuất với UBND TP tăng cường giờ cấm trên tuyến Ngô Quyền. Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng đề xuất lãnh đạo công an tăng cường lực lượng tuần tra và kiến nghị TP bắt camera trên tuyến đường từ cầu Tuyên Sơn đến nút giao thông Yết Kiêu giám sát tốc độ để kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

Liên tiếp xảy ra TNGT dẫn đến chết người do xe container gây ra tại đường Ngô Quyền. (ảnh: Hoàng Vinh)
Liên tiếp xảy ra TNGT dẫn đến chết người do xe container gây ra tại đường Ngô Quyền. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết, TP đã cấm xe đầu kéo, xe container giờ cao điểm, tuy nhiên, qua giờ cao điểm thì xe chạy, gây mất ATGT và 2 vụ TNGT vừa xảy ra là rõ ràng. 

Chủ tịch TP đề nghị lãnh đạo cảng Đà Nẵng điều chỉnh lại lịch trình bốc xếp hàng hóa tại cảng để nới lưu lượng xe đầu kéo chạy sát giờ cao điểm.

Ngoài ra, đề nghị Sở GTVT nghiên cứu đề xuất cấm xe máy ra tuyến đường hỗn hợp, đưa xe máy lưu thông vào đường gom.

“Đề nghị Công an chỉ đạo tăng cường tuần tra giám sát. Lắp camera và tiến hành xử phạt nặng đối với những trường hợp vi phạm ATGT”, ông Thơ nhấn mạnh.

Vào chiều 13.9, bà Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển xe máy BKS 43U1 - 1203 lưu thông trên đường Ngô Quyền thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 43C - 083.39 do tài xế Nguyễn Ngọc Quý (38 tuổi, ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) điều khiển lưu thông cùng chiều khiến bà Ngân tử vong tại chỗ.

Trước đó, sáng ngày 11.9, một người đàn ông đi xe máy trên đường Ngô Quyền cũng bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải chở hàng BKS 76C-113.92 đang lưu thông về cảng Tiên Sa. Vụ việc khiến người đàn ông tử vong.

HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Ôtô lật ngửa trên cầu Vĩnh Tuy, tài xế thoát chết hi hữu

TH |

Báo Lao Động điểm lại những tin tức tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày 13.9.2018.

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Va chạm với container, 2 anh em ruột thương vong đúng ngày giỗ mẹ

THA |

Báo Lao Động điểm lại những thông tin tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày 12.9.2018.

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Nam thanh niên bị xe tải cán chết tại chỗ

TH |

Báo Lao Động điểm lại những tin tức tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày 11.9.2018.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Ôtô lật ngửa trên cầu Vĩnh Tuy, tài xế thoát chết hi hữu

TH |

Báo Lao Động điểm lại những tin tức tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày 13.9.2018.

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Va chạm với container, 2 anh em ruột thương vong đúng ngày giỗ mẹ

THA |

Báo Lao Động điểm lại những thông tin tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày 12.9.2018.

Tin tức tai nạn giao thông nóng nhất 24h: Nam thanh niên bị xe tải cán chết tại chỗ

TH |

Báo Lao Động điểm lại những tin tức tai nạn giao thông nghiêm trọng trong ngày 11.9.2018.