Đà Nẵng cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 30 - 50%

THUỲ TRANG |

Chiều 23.4, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã chính thức cho phép các loại hình vận tải khách liên tỉnh theo tuyến cố định hoạt động trở lại từ 30 đến 50% tuỳ vào điểm đi và đến là các nhóm tỉnh, thành có nguy cơ thấp và có nguy cơ.

Cụ thể, Đà Nẵng cho phép các xe vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh được phép hoạt động từ ngày 24.3, theo nguyên tắc tối đa 30% theo biểu đồ chạy xe đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ; hoạt động tối đa 50% theo biểu đồ chạy xe đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 chuyến/tuyến).

Bên cạnh đó, với các loại hình vận tải khách xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi được phép hoạt động kể từ ngày 23.4, nhưng chỉ được phép vận chuyển hành khách đi liên tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp, không được vận chuyển hành khách đi, đến các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ.

Trên mỗi chuyến xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải cập nhật danh sách hành khách (tên, địa chỉ, số điện thoại, số ghế ngồi) và hướng dẫn hành khách phải khai báo y tế theo quy định; Bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi phương tiện trên bị giám sát hành trình để kịp thời có những chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có).

Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đề nghị các đơn vị quản lý khai thác, kinh doanh bến xe khách trên địa bàn thành phố bố trí cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các phương tiện trên thiết bị giám sát hành trình để kịp thời có những chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có), đồng thời phối hợp với các đơn vị vận tải và cán bộ Sở phân chia tỷ lệ 50 % Số chuyến xe theo biểu đồ được duyệt để đưa phương tiện vào hoạt động được thuận tiện.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Đà Nẵng thận trọng trong việc khởi động lại

THUỲ TRANG |

Nâng tầm lễ hội biển mùa hè 2020 thành thương hiệu mới, thành lập quỹ xúc tiến du lịch là những hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng đang chuẩn bị khởi động lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù các doanh nghiệp, nguồn lực, kế hoạch đã sẵn sàng, nhưng Đà Nẵng vẫn đang thận trọng và xác định, phục hồi du lịch cần thời gian dài với những bước đi vững chắc.

Đà Nẵng cho phép phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng hoạt động từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Sở Y tế Đà Nẵng cho phép các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hoạt động trở lại. Riêng việc thăm bệnh tại các cơ sở y tế vẫn được áp dụng một bệnh nhân một người nhà.

Đà Nẵng dừng cách ly người từ TPHCM, Hà Nội, cho phép tắm biển từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Đà Nẵng sẽ tạm dừng việc cách ly người về từ TPHCM, Hà Nội, đồng thời cho phép người dân được tắm biển nhưng không tập trung quá đông người cùng một thời điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Du lịch Đà Nẵng thận trọng trong việc khởi động lại

THUỲ TRANG |

Nâng tầm lễ hội biển mùa hè 2020 thành thương hiệu mới, thành lập quỹ xúc tiến du lịch là những hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng đang chuẩn bị khởi động lại sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Tuy nhiên, dù các doanh nghiệp, nguồn lực, kế hoạch đã sẵn sàng, nhưng Đà Nẵng vẫn đang thận trọng và xác định, phục hồi du lịch cần thời gian dài với những bước đi vững chắc.

Đà Nẵng cho phép phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng hoạt động từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Sở Y tế Đà Nẵng cho phép các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám tư, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hoạt động trở lại. Riêng việc thăm bệnh tại các cơ sở y tế vẫn được áp dụng một bệnh nhân một người nhà.

Đà Nẵng dừng cách ly người từ TPHCM, Hà Nội, cho phép tắm biển từ 23.4

THUỲ TRANG |

Từ ngày 23.4, Đà Nẵng sẽ tạm dừng việc cách ly người về từ TPHCM, Hà Nội, đồng thời cho phép người dân được tắm biển nhưng không tập trung quá đông người cùng một thời điểm.