Đà Nẵng: Cấm người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà trong 3 ngày

Mai Hương |

Sáng 25.4, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đưa ra thông báo cấm người và phương tiện lên báo đảo Sơn Trà từ ngày 24.4 đến hết ngày 26.4.

Theo UBND quận Sơn Trà, thực hiện yêu cầu của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng về việc sử dụng thuốc nổ phá đá, khắc phục sạt lở đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà, UBND quận Sơn Trà cấm người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn khi triển khai sử dụng thuốc nổ phá đá, khắc phục sạt lở đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà, UBND quận Sơn Trà đề nghị các phòng ban của quận thông báo cho cán bộ, công nhân viên; UBND các phường thông báo cho nhân dân về việc cấm người, phương tiện lên bán đảo Sơn Trà và đánh bắt cá xung quanh khu vực gần bán đảo.

Đồng thời, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng triển khai lực lượng cấm người và phương tiện giao thông lên bán đảo Sơn Trà đến hết ngày 26.4, đặc biệt là tại các tuyến đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng khắc phục điểm sạt lở tại bán đảo Sơn Trà sau trận mưa lụt lịch sử năm 2022. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng khắc phục điểm sạt lở tại bán đảo Sơn Trà sau trận mưa lụt lịch sử năm 2022. Ảnh: Thuỳ Trang

Trao đổi với Lao Động, ông Phan Minh Hải - Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho hay, do trận mưa lớn lịch sử tại Đà Nẵng vào năm 2022, có nhiều điểm sạt lở, hòn đá lớn chắn đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên những tuyến đường ở Sơn Trà. Vì thế, Ban Chỉ huy quân sự sẽ sử dụng thuốc nổ phá đá, khắc phục sửa chữa để lưu thông.

"Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng theo dõi tình hình vì và phối hợp với các đơn vị để quản lý khách lên xuống bán đảo Sơn Trà cho an toàn" - ông Phan Minh Hải nói.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Vẫn chưa sửa hết chữ tiếng Anh sai chính tả trên bảng chỉ đường ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh bảng chỉ đường trên QL1 (Đà Nẵng) kèm theo thắc mắc về những dòng chữ tiếng Anh bị sai chính tả.

Doanh nghiệp tìm kiếm điều gì ở Đà Nẵng khi đầu tư vào Khu công nghệ cao?

Mai Hương |

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư luôn tận dụng tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng để tạo điều kiện tốt nhất khi đầu tư vào Khu công nghệ cao.

Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách đeo khẩu trang ở nơi đông người

THÙY TRANG |

Trước thông tin của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 trong nước hiện có xu hướng gia tăng và một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, thủy đậu… Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương không chủ quan, lơ là để dịch bùng phát. Dịp lễ này, người dân, du khách được khuyến cáo nên đeo khẩu trang khi tập trung ở nơi đông người.

Phân luồng giao thông ở Hà Nội, TPHCM dịp 30.4 và 1.5

Việt Dũng |

Để chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và giải quyết ùn tắc dịp lễ 30.4 và 1.5 tới, Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương đưa ra các phương án phân luồng ở Hà Nội, TPHCM.

Mất cả triệu vẫn phải xếp hàng, khai lí lịch tư pháp vì tin "cò mồi"

NHÓM PV |

Lợi dụng tâm lí muốn làm xác minh lí lịch tư pháp nhanh của một số người dân, nhiều "cò mồi" đã nhận làm nhanh với giá “cắt cổ”, gấp hơn 4-5 lần mức thu phí thông thường.

Cùng báo lãi, cổ phiếu thép VCA, HPG tăng giảm trái chiều

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch chiều nay (ngày 26.4), cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành thép như VCA, HPG biến động mạnh theo hai chiều hướng tăng, giảm khác nhau.

Sức sống "Những việc cần làm ngay" của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mãi

Vương Trần |

Sự nghiệp đồ sộ của đồng chí Nguyễn Văn Linh - trong đó có sự nghiệp “Những việc cần làm ngay” vẫn còn sống mãi với thời gian.

Ca sĩ Thủy Tiên đề nghị kê biên tài sản của bị can Nguyễn Phương Hằng

ANH TÚ |

Ngày 26.4, luật sư của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cho biết, ca sĩ Thủy Tiên đã có đơn gửi Viện KSND TP Hồ Chí Minh đề nghị kê biên tài sản của bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Vẫn chưa sửa hết chữ tiếng Anh sai chính tả trên bảng chỉ đường ở Đà Nẵng

Mai Hương |

Trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh bảng chỉ đường trên QL1 (Đà Nẵng) kèm theo thắc mắc về những dòng chữ tiếng Anh bị sai chính tả.

Doanh nghiệp tìm kiếm điều gì ở Đà Nẵng khi đầu tư vào Khu công nghệ cao?

Mai Hương |

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư luôn tận dụng tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng để tạo điều kiện tốt nhất khi đầu tư vào Khu công nghệ cao.

Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách đeo khẩu trang ở nơi đông người

THÙY TRANG |

Trước thông tin của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 trong nước hiện có xu hướng gia tăng và một số bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, thủy đậu… Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương không chủ quan, lơ là để dịch bùng phát. Dịp lễ này, người dân, du khách được khuyến cáo nên đeo khẩu trang khi tập trung ở nơi đông người.