Đà Nẵng: Bến xe, ga tàu đã sẵn sàng hoạt động trở lại

Hữu Long |

Dù căng sức chống dịch nhưng người dân và cả hệ thống chính trị Đà Nẵng cũng xác định đây là cuộc chiến lâu dài, không phải ngày một ngày hai. Và trong giai đoạn mới, phương án tái hoạt động sản xuất kinh doanh, mở lại các tuyến vận tải hành khách nhưng đảm bảo phòng chống dịch được lãnh đạo TP.Đà Nẵng tính đến. Đây được xem là một trong những giải pháp tối ưu nhằm khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhu cầu thiết yếu

Chiều 6.9, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi, đến thành phố Đà Nẵng. Theo đó, bộ này giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách (ôtô, xe lửa, máy bay, phương tiện thủy...) đi, đến Thành phố Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường từ 0h ngày 7-9-2020.

Trước đó, từ 0h sáng 5.9, Đà Nẵng đã cho phép phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn được hoạt động trở lại nhưng vận chuyển không quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện.

2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất tạo điều kiện để các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh hai địa phương hoạt động trở lại. Ngoài ra, 2 địa phương cũng thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển cung cấp lương thực, thực phẩm, xe chở nhà quản lý, chuyên gia, công nhân vào làm việc tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Quảng Nam được lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch của Đà Nẵng để vào Quảng Nam và ngược lại.

Nhận định tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh xuất phát hoặc đến các địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định phòng, chống dịch.

Bến xe, ga tàu đã sẵn sàng hoạt động trở lại

Ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng - cho biết, Đà Nẵng đã kiến nghị sớm khôi phục các tuyến vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh, đường sắt và hàng không đi/đến các tỉnh, thành.

“Quan điểm của Đà Nẵng là tái hoạt động trở lại việc vận chuyển hành khách để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nhưng vẫn tuyệt đối đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch” - ông Lê Văn Trung thông tin.

Ông Phan Kiều Hưng - Phó Giám đốc Cảng hàng không Đà Nẵng - xác nhận, hiện sân bay Đà Nẵng đã sẵn sàng để mở cửa khai thác trở lại.

“Bộ GTVT đồng ý hoạt động trở lại, tùy theo nhu cầu vận chuyển hành khách, các hãng bay sẽ có kế hoạch cụ thể về việc mở chặng bay từ Đà Nẵng đi các tỉnh thành” - ông Hưng thông tin.

Ngay khi có chủ trương nới lỏng lệnh giãn cách xã hội của TP.Đà Nẵng, tại bến xe và ga tàu đã chủ động lên phương án vừa hoạt động, vừa phòng chống dịch. Ông Phạm Lợi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng - cho biết, theo quy định nới lỏng giãn cách xã hội mới của TP.Đà Nẵng, Bến xe Đà Nẵng được phép đón nhận các tuyến xe liên tỉnh vào thành phố. Đối với các xe liên tỉnh vào bến, nhân viên bến xe sẽ làm các thủ tục khai báo y tế, sát khuẩn... Ông Lợi cho biết, riêng việc vận chuyển hàng khách từ Đà Nẵng đi các tỉnh, thành đến ngày 6.7 vẫn tạm dừng, chưa khai thác trở lại.

“Trong ngày đầu thực hiện quy định mới, bến xe Đà Nẵng mở cửa tiếp nhận nhưng chưa có chuyến xe liên tỉnh nào vào bến. Tuy nhiên, các nhân viên trong bến xe luôn chủ động thực hiện các quy định phòng dịch nếu số lượng xe khách vào bến tăng trong những ngày đến” - ông Lợi nói và tin rằng, việc mở lại các chuyến vận tải hành khách sẽ tạo công ăn việc làm cho nhân viên bến xe, giúp tái khởi động các hoạt động vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa và giúp các nhà xe có thêm thu nhập.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khôi phục lại máy bay, tàu hỏa, xe khách tới Đà Nẵng từ 0h sáng 7.9

Hữu Long |

Từ 0h sáng 7.9, hoạt động vận tải đi và đến TP. Đà Nẵng được khôi phục lại hoàn toàn sau khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát.

Người dân Đà Nẵng phấn khởi trong đầu nới lỏng giãn cách

MAI HƯƠNG |

Ngày 5.9, Đà Nẵng đã chính thức áp dụng các biện pháp nới lỏng phòng chống dịch COVID-19 mới.

Đà Nẵng cho phép hoạt động trở lại một số lĩnh vực thiết yếu

Hữu Long |

Đà Nẵng cho phép hoạt động lưu trú được hoạt động trở lại. Riêng đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng cho khách mang đi, bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khôi phục lại máy bay, tàu hỏa, xe khách tới Đà Nẵng từ 0h sáng 7.9

Hữu Long |

Từ 0h sáng 7.9, hoạt động vận tải đi và đến TP. Đà Nẵng được khôi phục lại hoàn toàn sau khi dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát.

Người dân Đà Nẵng phấn khởi trong đầu nới lỏng giãn cách

MAI HƯƠNG |

Ngày 5.9, Đà Nẵng đã chính thức áp dụng các biện pháp nới lỏng phòng chống dịch COVID-19 mới.

Đà Nẵng cho phép hoạt động trở lại một số lĩnh vực thiết yếu

Hữu Long |

Đà Nẵng cho phép hoạt động lưu trú được hoạt động trở lại. Riêng đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ bán hàng cho khách mang đi, bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi.