Cứu nạn thành công 17 người sau vụ tàu hàng bị chìm ở Vũng Tàu

Thành An |

Chiều 14.9, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết đã cứu nạn thành công toàn bộ 13 thuyền viên cùng 4 hành khách trên tàu Mỹ An 1 bị chìm tại Vũng Tàu sau va chạm với một tàu chở hàng khác đang lưu thông đến TP.HCM.

Toàn bộ 17 người của tàu bị nạn sau khi phục hồi sức khỏe đã được đưa vào bờ an toàn bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp nhận,  cách ly theo quy định.

Tàu SAR-272 đưa những người trên tàu bị nạn vào bờ.
Tàu SAR-272 đưa những người trên tàu bị nạn vào bờ.

Đồng thời, Cảng vụ hàng Hải Vũng Tàu cũng đã chủ trì cuộc họp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Khu vực III… cùng đại diện các tàu liên quan để thống nhất phương án ứng phó với sự cố tràn dầu có thể xảy ra sau tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 14.9, tàu Mỹ An 1 có trọng tải hơn 10.320 tấn, chở hơn 9.900 tấn Clinker đang neo tại vị trí neo I8, thuộc khu neo đậu Vũng Tàu thì bị  tàu Lisa Auerbach (quốc tịch Liberia) có trọng tải 12.685 DWT, đang chở hàng đến TP HCM đâm va.

Sau va chạm, tàu Mỹ An 1 bị chìm cách mũi Vũng Tàu khoảng 7,2 hải lý về phía Nam – Tây Nam. Theo khai báo, lúc này  lượng dầu trên tàu còn khoảng 40 tấn.

Khoanh vùng ngăn sự cố tràn dầu, cảnh báo cho các tàu xung quanh. (Ảnh cắt từ clip)
Khoanh vùng ngăn sự cố tràn dầu, cảnh báo cho các tàu xung quanh. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp với thuyền trưởng tàu Lisa Auerbach và thuyền trưởng tàu Mỹ An 1 cùng các đơn vị liên quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn và cứu được toàn bộ 17 người trên tàu Mỹ An 1 (bao gồm 13 thuyền viên và 4 hành khách) đưa lên tàu Lisa Auerbach an toàn.

Đồng thời, để ngăn sự cố dầu tràn, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức phương tiện tiếp cận vị trí chìm để trực canh; cảnh báo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực biết phòng tránh; triển khai trang thiết bị ứng phó sự cố dầu tràn xung quanh khu vực tàu chìm.

Chủ tàu Mỹ An 1 cũng được yêu cầu xây dựng "phương án bơm, hút dầu và tiến hành trục vớt, thanh hải xác tàu" theo quy định để ngăn ngừa triệt để nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu. Hiện các bên đã thống nhất duy trì phương tiện, lực lượng ứng phó sự cố dầu tràn tại hiện trường.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu mong sớm phủ vaccine cho người lao động

Thành An |

Ngày 14.9, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đối thoại trực tuyến với hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Trong buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bà Rịa- Vũng Tàu thí điểm mở cửa lại một số khách sạn du lịch sau 15.9

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản chấp thuận mở cửa thí điểm một số khách sạn lưu trú du lịch trên địa bàn sau 15.9, tuy nhiên phải đáp ứng hàng loạt quy định nghiêm ngặt để bảo đảm phòng chống dịch.

TP.Vũng Tàu thu hồi văn bản phân luồng, phân giờ hạn chế lưu thông

Thành An |

Tối 10.9, UBND TP.Vũng Tàu cho biết đã thu hồi văn bản 6603/UBND-VP đã ban hành đêm 9.9, về phương án tổ chức phân chia khung giờ, phân luồng, phân tuyến của các trường hợp được phép lưu thông trên địa bàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu mong sớm phủ vaccine cho người lao động

Thành An |

Ngày 14.9, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đối thoại trực tuyến với hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Trong buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị gửi đến lãnh đạo tỉnh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bà Rịa- Vũng Tàu thí điểm mở cửa lại một số khách sạn du lịch sau 15.9

Thành An |

Ngày 12.9, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản chấp thuận mở cửa thí điểm một số khách sạn lưu trú du lịch trên địa bàn sau 15.9, tuy nhiên phải đáp ứng hàng loạt quy định nghiêm ngặt để bảo đảm phòng chống dịch.

TP.Vũng Tàu thu hồi văn bản phân luồng, phân giờ hạn chế lưu thông

Thành An |

Tối 10.9, UBND TP.Vũng Tàu cho biết đã thu hồi văn bản 6603/UBND-VP đã ban hành đêm 9.9, về phương án tổ chức phân chia khung giờ, phân luồng, phân tuyến của các trường hợp được phép lưu thông trên địa bàn.