CSGT TPHCM xử phạt 38 người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông

Huân Cao |

Sau 10 ngày ra quân, lực lượng CSGT TPHCM đã xử phạt 38 người tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang với mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng/người.

Video nam thanh niên không đeo khẩu trang bị CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Sáng 11.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, từ ngày 1.6 đến 10.6, lực lượng CSGT đã ra quân thực hiện việc xử phạt nhiều người tham gia giao thông không đeo khẩu trang theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ.

Theo đó, sau 10 ngày triển khai lực lượng xử phạt người đi đường không đeo khẩu trang, Phòng PC08 đã lập biên bản xử phạt 38 trường hợp với mức phạt từ 1-3 triệu đồng, đồng thời nhắc nhở 40 trường hợp.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó phòng CSGT (Phòng PC08, TPHCM) cho biết, căn cứ theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, lực lượng CSGT có thẩm quyền xử phạt vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch.

Theo quy định, CSGT nếu phát hiện người dân không mang khẩu trang khi đi đường thì có quyền lập biên bản xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. CSGT được quyền lập biên bản với mức phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông số tiền trên, được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12 của Nghị định 117.

Nam thanh niên này, ngoài bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang
Nam thanh niên này, ngoài bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang, còn bị kiểm tra phạt vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: cắt clip

Lãnh đạo Phòng PC08 chia sẻ thêm thông tin, trong quá trình xử lý, nếu thấy vượt quá thẩm quyền, có dấu hiệu vi phạm hình sự hoặc sự việc phức tạp, thì tổ tuần tra sẽ đề nghị công an các phường, xã hỗ trợ để áp tải hoặc cưỡng chế người vi phạm về trụ sở để giải quyết.

Trường hợp sau khi tiếp nhận vụ việc, nếu vượt quá thẩm quyền xử lý của công an phường, xã thì CSGT sẽ báo cáo lãnh đạo cấp trên để báo cáo Công an TPHCM xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, thời gian tới lực lượng CSGT TPHCM tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử phạt người tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang, nhằm tuân thủ các biện pháp chống dịch theo quy định.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

CSGT toàn quốc tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

CSGT sẽ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch...

Phạt nặng người tham gia giao thông không đeo khẩu trang

Minh Hạnh |

Đây là yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn đeo khẩu trang để "qua mặt" CSGT

Huân Cao - Quân Trường |

Nhiều người sau khi uống rượu bia, khi điều khiển phương tiện giao thông đã cố tình đeo khẩu trang vào để che giấu khuôn mặt "đỏ bừng", nhằm qua mặt CSGT tại các điểm chốt chặn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

CSGT toàn quốc tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

CSGT sẽ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch...

Phạt nặng người tham gia giao thông không đeo khẩu trang

Minh Hạnh |

Đây là yêu cầu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhiều người vi phạm nồng độ cồn đeo khẩu trang để "qua mặt" CSGT

Huân Cao - Quân Trường |

Nhiều người sau khi uống rượu bia, khi điều khiển phương tiện giao thông đã cố tình đeo khẩu trang vào để che giấu khuôn mặt "đỏ bừng", nhằm qua mặt CSGT tại các điểm chốt chặn.