CSGT TPHCM tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Như Thuỳ |

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường ra quân để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chia sẻ với Lao Động, Trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TPHCM trong dịp Tết Tân Sửu, lực lượng CSGT TPHCM sẽ chủ động bố trí lực lượng, triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui xuân.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Bình, trong thời gian trong và sau Tết, lực lượng CSGT sẽ tăng cường ra quân giữ vững TTATGT trên địa bàn TPHCM thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, CSGT TPHCM tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các lễ hội, nơi tham quan, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố...

CSGT phân luồn giao thông ngày Tết. Ảnh: PV
CSGT phân luồng giao thông ngày Tết. Ảnh: PV

Cụ thể, CSGT TPHCM sẽ bắt đầu ra quân và tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân dịp Tết Tân Sửu liên tục từ ngày 13.2 (tức mùng 3 Tết). Theo đó, các điểm được lực lượng CSGT tập trung nhiều nhất sẽ là các tuyến giao thông trọng điểm ở cửa ngõ thành phố cũng như những điểm nóng tại sân bay, bến xe miền Tây, bến xe miền Đông,... Đây là những nơi có lượng người dân trở về thành phố tăng cao sau kì nghỉ Tết.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Bình, lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị triển khai có hiệu quả mô hình 363, đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực 24/24 để kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn thành phố.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan và xâm nhập trong cộng đồng, thực hiện tốt chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng, chống dịch" - lãnh đạo Phòng PC08 nhấn mạnh.

16 người chết vì TNGT đêm 30 Tết

Theo báo cáo của Cục CSGT, ngày 30 tháng Chạp (11.2), cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 12 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 giảm 1 vụ, giảm 1 người chết, giảm 7 người bị thương.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 23 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

CSGT, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.669 trường hợp vi phạm; phạt tiền 2,646 tỉ đồng; tạm giữ 19 xe ô tô, 495 xe mô tô; tước 287 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn đã xử lý 174 trường hợp, 1 trường hợp liên quan đến ma túy.

Tổng cộng trong 2 ngày 29 và 30 tết đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người và bị thương 26 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông năm nay đã giảm xấp xỉ 9%, số người chết giảm 23% và số người bị thương giảm 24%.

Như Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

Mẹo ăn uống thả ga ngày Tết mà không lo tăng cân

THANH NGA (T/H) |

Tăng cân là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, nếu bạn có chế độ ăn uống nấu nướng hợp lý thì sẽ không phải lo lắng quá nhiều về điều này.

TPHCM: Đêm theo chân CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn

Chân Phúc |

Sau khoảng 1 giờ lập chốt, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lí 2 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy.

CSGT TPHCM ứng trực 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Huân Cao |

Lực lượng CSGT TPHCM sẽ ứng trực 24/24, để kịp thời giải quyết các tình huống giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Mẹo ăn uống thả ga ngày Tết mà không lo tăng cân

THANH NGA (T/H) |

Tăng cân là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ mỗi dịp Tết đến. Tuy nhiên, nếu bạn có chế độ ăn uống nấu nướng hợp lý thì sẽ không phải lo lắng quá nhiều về điều này.

TPHCM: Đêm theo chân CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn

Chân Phúc |

Sau khoảng 1 giờ lập chốt, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lí 2 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy.

CSGT TPHCM ứng trực 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Huân Cao |

Lực lượng CSGT TPHCM sẽ ứng trực 24/24, để kịp thời giải quyết các tình huống giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.