CSGT TPHCM sẽ xử lý nghiêm những "chuyến xe 0 đồng" nhưng thu giá "cắt cổ"

Huân Cao |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những phương tiện trên danh nghĩa là hỗ trợ bà con về quê với giá 0 đồng, nhưng thực chất là mang tính thương mại và đưa dân về quê trái quy định.

Lực lượng CSGT TPHCM tại 12 cửa ngõ ra vào thành phố sẽ xử lý nghiêm những  “chuyến xe 0 đồng” trá hình. Ảnh: HC
Lực lượng CSGT TPHCM tại 12 cửa ngõ ra vào thành phố sẽ xử lý nghiêm những “chuyến xe 0 đồng” trá hình. Ảnh: HC

Báo Lao Động vừa đăng bài “Chuyến xe 0 đồng” nhưng lại thu giá "cắt cổ", phản ánh những chuyến xe xuất phát từ TPHCM gắn băng rôn: “Chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê”, “Chuyến xe 0 đồng hỗ trợ bà con về quê” nhưng thực chất lại thu tiền với giá "cắt cổ".

Cụ thể, ngày 4.8, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện gần 10 chuyến xe chở người từ TPHCM về Thừa Thiên Huế. Mỗi chiếc xe này đều gắn băng rôn "Chuyến xe 0 đồng", "Chuyến xe nghĩa tình", thế nhưng trên thực tế nhà xe đã thu 2 triệu đồng/người.

Nhờ khoác những băng rôn lời lẽ ân tình như thế nên đoàn xe đã được lực lượng kiểm tra tại các chốt kiểm soát trên tuyến từ TPHCM đến Thừa Thiên Huế tạo điều kiện lưu thông. Nhưng khi vừa đến địa phận phía nam tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn xe đã bị cảnh sát giao thông đón lõng, lập biên bản xử lý.

Những chuyến xe gắn mác "0 đồng" nhưng thu giá "cắt cổ". Ảnh: PĐ

Xoay quanh vấn đề này, chiều 5.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, trung tá Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) - cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT tại các chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ thành phố tăng cường kiểm tra để xử lý nghiêm những phương tiện tổ chức đưa người dân về quê trái phép.

Theo trung tá Dương, trong thời điểm TPHCM và nhiều tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, việc đưa công dân về quê phải có tổ chức và được cơ quan chức năng cho phép. Mặt trận Tổ quốc TPHCM, Sở Giao thông Vận tải TPHCM và lực lượng CSGT TPHCM sẽ phối hợp với UBND các tỉnh, thành để tổ chức đưa dân về quê theo đúng quy trình.

"Việc tổ chức đưa dân về quê phải có văn bản chính thức và được sự cho phép, cũng như đồng ý của các bên liên quan. Do vậy, việc nhà xe, đơn vị vận tải tự ý tổ chức đưa dân về quê mà không được sự cho phép của cơ quan chức năng, dù bất kỳ dưới hình thức nào thì cũng đều bị xử lý nghiêm. Lực lượng CSGT TPHCM sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát những trường hợp được báo chí phản ánh để xử lý theo quy định" - lãnh đạo PC08 cho hay.

Người dân đi trên những “chuyến xe 0 đồng” cho biết, phải trả 2 triệu đồng/người chứ không phải đi miễn phí. Ảnh: PĐ

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TPHCM - cũng cho biết, TPHCM không có chủ trương cho người dân đi về quê tự phát. Việc về quê phải có sự tổ chức của các tỉnh, thành nằm trong kế hoạch của các tỉnh thống nhất với nhau. Việc đi này phải có danh sách cụ thể nơi rời TPHCM và danh sách điểm đến các tỉnh, thành đã đồng ý chấp nhận. Do vậy, việc các phương tiện vận tải tự tổ chức cho người dân đi tự phát và thu tiền là trái với quy định. Đây là hành vi vi phạm, khi các phương tiện này đi qua các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường tại các chốt kiểm soát để xử lý những chiếc xe đưa dân về quê trái quy định. Ảnh: HC
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

“Chuyến xe 0 đồng” nhưng lại thu giá "cắt cổ"

PHÚC ĐẠT |

Những chuyến xe xuất phát từ TPHCM gắn băng rôn: “Chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê”, “Chuyến xe 0 đồng hỗ trợ bà con về quê” nhưng thực chất lại thu giá "cắt cổ".

CSGT TPHCM vào cuộc xử lý vụ đoàn xe ben chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ

Huân Cao |

Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe ben chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ làm náo loạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

CSGT TPHCM tăng cường xử lý xe thô sơ, cũ nát và môtô tự chế

Huân Cao |

Lực lượng CSGT TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe môtô không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, cũ, nát; xe môtô tự chế; xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

“Chuyến xe 0 đồng” nhưng lại thu giá "cắt cổ"

PHÚC ĐẠT |

Những chuyến xe xuất phát từ TPHCM gắn băng rôn: “Chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê”, “Chuyến xe 0 đồng hỗ trợ bà con về quê” nhưng thực chất lại thu giá "cắt cổ".

CSGT TPHCM vào cuộc xử lý vụ đoàn xe ben chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ

Huân Cao |

Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe ben chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ làm náo loạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

CSGT TPHCM tăng cường xử lý xe thô sơ, cũ nát và môtô tự chế

Huân Cao |

Lực lượng CSGT TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp xe môtô không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, cũ, nát; xe môtô tự chế; xe thô sơ, xe cơ giới ba bánh và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ