Công viên Gia Định làm bãi xe: Hành khách đi máy bay mất quyền lợi

Tiến Dũng |

Như đã đề cập trong bài viết “Công viên Gia Định làm bãi xe: Phá vỡ quy hoạch, bến cóc xe dù nở rộ”. Việc lấy công viên Gia định làm bãi xe để giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất không những phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải, tạo ra điểm đen giao thông mới, ảnh hưởng đến nhân dân khu vực… nó còn làm mất đi quyền lợi của hành khách đi tàu bay.

Hành khách không được hưởng quyền lợi dịch vụ

Với mỗi vé máy bay được mua, các khách hàng được hưởng toàn bộ dịch vụ cũng như tiện ích hạ tầng của cảng hàng không. Thế nhưng, đề xuất của trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.Hồ Chí Minh lấy công viên Gia Định, cách xa sân bay làm bãi xe, sử dụng xe buýt trung chuyển hành khách từ sân bay về bãi xe công viên Gia Định. Nhiều hàng khách cho rằng, với đề xuất này, họ đang phải mua dịch vụ, tiện ích với giá cao của hãng hàng không, nhưng nếu phải đi xe buýt trung chuyển và mang vác đồ đạc lỉnh kỉnh thì đúng là mất hết quyền lợi chính đáng.

Bà Nguyễn Hà Liên (ở quận 7, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, bà thường xuyên đi công tác bằng máy bay, có rất nhiều đồ đạc mang theo. Nếu mở bãi xe ở công viên Gia Định và trung chuyển bằng xe buýt về đó thì thật là kinh khủng. “Bạn thử nghĩ xem, đi xuống máy bay sau một hành trình dài đã rất mệt mỏi, còn phải mang vác bao nhiêu đồ đạc theo nữa, bạn có muốn tiếp tục phải trèo lên xe buýt, đi lòng vòng đến bãi xe công viên Gia Định cách đó khá xa không. Thế rồi nếu xe buýt mà bị tắc đường nữa thì sao, lúc đó càng mệt mỏi” - bà Liên nói.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Kim Anh (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội) cho rằng: "Việc mở bãi xe ở công viên Gia Định là thất sách. Từ trước đến giờ, tôi đi qua bao nước, cũng đâu có nước nào lại mở bãi xe cách xa sân bay như vậy, rồi lại còn dùng xe buýt trung chuyển hành khách từ bãi xe vào sân bay và ngược lại.

Chúng tôi bỏ tiền ra mua vé máy bay, số tiền không nhỏ so với đi các phương tiện khác, chúng tôi cũng phải hưởng tiện ích hạ tầng tương ứng chứ. Nếu như lấy công viên, nơi sinh hoạt, tập thể dục của người dân làm bãi xe giảm tải cho sân bay thì đúng là đi ngược. Không hiểu lãnh đạo ngành Giao thông TP.Hồ Chí Minh đang nghĩ gì nữa"…

"Đó là phương án tồi"

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.Hồ Chí Minh - cho hay: Đề xuất lấy đất công viên Gia Định làm bãi xe, trung chuyển hành khách anh em đang khảo sát nghiên cứu, chưa hoàn chỉnh. Sở luôn trăn trở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp với mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn. Sau khi có đủ luận cứ và tính khả thi, sở sẽ thông tin.

Về việc quy hoạch, môi trường, an ninh trật tự và có thể hình thành điểm đen về giao thông nếu mở bãi xe ở công viên Gia Định. Trong khi đó, có nhiều cách thức khác để giảm ùn tắc tại sân bay như điều chỉnh giờ bay một số chuyến bay tránh việc các chuyến cùng đáp xuống sân bay vào giờ vàng hay quản lý tốt hơn nữa các phương tiện tại sân bay… Theo ông Lâm, vấn đề này sở sẽ tiếp thu ý kiến.

Theo chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy, việc lấy công viên Gia Định làm bãi xe, trung chuyển hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất ra đây, không ai làm như vậy.

Xét về yếu tố tâm lý khách hàng thì đó là giải pháp tồi, bởi khách hàng đi tàu bay thì phải gắn với tiện ích hạ tầng cảng hàng không. Người ta bỏ tiền mua dịch vụ mà lại dùng dịch vụ không xứng đáng với đồng tiền họ bỏ ra thì quả là thất bại.

Cũng theo ông Thủy, TP.Hồ Chí Minh cần nghiên cứu kỹ các giải pháp, đặc biệt là giải pháp trực tiếp liên quan đến cảng hàng không. Xem xét yếu tố tắc nghẽn ở đâu, thời điểm nào, điều chỉnh cho phù hợp. Đó mới là cốt lõi, chứ đầu tư xây dựng bãi xe ở công viên Gia Định và trung chuyển hành khách ra đó, rồi lại làm thủ tục check in... thì khác nào xây cảng hàng không thứ hai. Vừa không giải quyết được ùn tắc, vừa phát sinh điểm ùn tắc mới.

Tiến Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công viên Gia Định làm bãi xe: Phá vỡ quy hoạch, bến cóc xe dù nở rộ

Tiến Dũng |

Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.Hồ Chí Minh vừa đề xuất làm bãi xe gần 1.500m2 ở công viên Gia Định (quận Gò Vấp) cho xe buýt trung chuyển hành khách, giúp giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, đề xuất vừa đưa ra đã bị các chuyên gia giao thông, hành khách đi tàu bay và nhân dân phản đối và cho rằng, đó là phương án thiếu tầm nhìn, gây khó khăn cho hành khách và tạo “sân khấu” cho xe dù, bến cóc hoạt động.

Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng tốc dịp lễ 2.9

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Hàng loạt tour du lịch mới, độc đáo ngành du lịch TPHCM tung ra trong dịp lễ 2.9 với mức giá ưu đãi. Đây cũng là một trong những thời điểm đưa du lịch thành phố phát triển, nâng tầm trên thị trường trong và ngoài nước.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 16.8

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 16.8, lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức sau khi đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công viên Gia Định làm bãi xe: Phá vỡ quy hoạch, bến cóc xe dù nở rộ

Tiến Dũng |

Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.Hồ Chí Minh vừa đề xuất làm bãi xe gần 1.500m2 ở công viên Gia Định (quận Gò Vấp) cho xe buýt trung chuyển hành khách, giúp giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, đề xuất vừa đưa ra đã bị các chuyên gia giao thông, hành khách đi tàu bay và nhân dân phản đối và cho rằng, đó là phương án thiếu tầm nhìn, gây khó khăn cho hành khách và tạo “sân khấu” cho xe dù, bến cóc hoạt động.

Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng tốc dịp lễ 2.9

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Hàng loạt tour du lịch mới, độc đáo ngành du lịch TPHCM tung ra trong dịp lễ 2.9 với mức giá ưu đãi. Đây cũng là một trong những thời điểm đưa du lịch thành phố phát triển, nâng tầm trên thị trường trong và ngoài nước.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 16.8

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 16.8, lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức sau khi đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.