Công an TPHCM tung quân xử lý đua xe trái phép, gây rối trật tự

Trí Minh |

Ngày 16.4, Công an thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) cho biết đã mở đợt cao điểm xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo Công an TPHCM, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng diễn biến phức tạp với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TPHCM) đã mở cao điểm để xử lý tình trạng trên.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng trên các tuyến đường; thực hiện công tác công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng camera ghi nhận tình hình, diễn biến liên quan.

Đặc biệt chú ý trên các tuyến đường phức tạp về tình hình trật tự giao thông như: Quốc lộ 1, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh… Từ đó, kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để tình hình diễn biến phức tạp.

Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng có biểu hiện tổ chức, tham gia đua xe trái phép; đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng xe phân khối lớn, xe đã thay đổi kết cấu, “xe độ” tụ tập chạy xe thành đoàn, dàn hàng ngang, nẹt pô, rú ga, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, công an tiến hành kiểm tra các tiệm sửa xe có dấu hiệu “độ xe”; các nhóm trên các trang mạng xã hội tổ chức lôi kéo, kích động tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép…

Các hộ dân sinh sống trên các tuyến đường, khu vực có tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình không tham gia, tụ tập, cỗ vũ chạy xe gây rối trật tự cộng cộng, đua xe trái phép.

Nếu phát hiện thấy trường hợp chạy xe gây rối trật tự, người dân báo tin cho cơ quan công an để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Tụ tập, đua xe trái phép trong thời điểm cách ly xã hội phải xử thật nghiêm

Lê Thanh Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm.

"Quái xế'' đua xe bị khởi tố: "Ở nhà nghỉ dịch chán quá nên đi chơi"

Tô Thế |

Liên quan đến việc các "quái xế" tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và ra Quyết định tạm giữ 15 đối tượng có các hành vi nêu trên về tội Gây rối Trật tự công cộng. Các đối tượng đa số đều có tuổi đời rất trẻ, có người chưa đến 16 tuổi.

Nhóm "quái xế" đua xe ở Hồ Gươm sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngọc Anh |

Hiện cả nước đang trong giai đoạn cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nhưng hàng chục thanh niên tụ tập chạy xe máy thành từng tốp, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. Vậy chế tài xử phạt nào cho hành vi này. Chúng tôi đã có trao đổi với Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tụ tập, đua xe trái phép trong thời điểm cách ly xã hội phải xử thật nghiêm

Lê Thanh Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm.

"Quái xế'' đua xe bị khởi tố: "Ở nhà nghỉ dịch chán quá nên đi chơi"

Tô Thế |

Liên quan đến việc các "quái xế" tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm, Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và ra Quyết định tạm giữ 15 đối tượng có các hành vi nêu trên về tội Gây rối Trật tự công cộng. Các đối tượng đa số đều có tuổi đời rất trẻ, có người chưa đến 16 tuổi.

Nhóm "quái xế" đua xe ở Hồ Gươm sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngọc Anh |

Hiện cả nước đang trong giai đoạn cách ly theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nhưng hàng chục thanh niên tụ tập chạy xe máy thành từng tốp, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. Vậy chế tài xử phạt nào cho hành vi này. Chúng tôi đã có trao đổi với Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật.