Công an TPHCM kiểm tra hơn 850.000 lượt phương tiện qua 2 tuần giãn cách

Huân Cao |

Trong 2 tuần giãn cách vừa qua, lực lượng Công an TPHCM đã kiểm tra hơn 850.000 lượt phương tiện, lập biên bản xử lý gần 3.500 trường hợp, tạm giữ hơn 600 phương tiện.

Tối 5.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, từ ngày 23.8 đến ngày 5.9 (13 ngày), lực lượng chức năng đã kiểm tra 857.352 lượt phương tiện, lập biên bản xử lý 3.447 trường hợp, tạm giữ 612 phương tiện vì vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội trong 2 tuần vừa qua, Công an TPHCM đã bố trí lực lượng tổ chức 886 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; cấp gần 1.400 tài khoản thực hiện kiểm soát người ra, vào các chốt, trạm bằng phần mềm quản lý di biến động.

Công an TPHCM đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác kiểm soát phương tiện và người lưu thông trên đường, gắn với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian giãn cách xã hội.

Hiện Công an TPHCM đang thí điểm việc kiểm tra mã QR bằng camera tại Ngã 6 Phù Đổng và Cách Mạng Tháng Tám, người dân đưa mã QR trên điện thoại, sau 5 giây có thể xác định được.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội kích hoạt 3 số điện thoại hướng dẫn thủ tục đi lại Vùng 1

Việt Dũng |

Chiều 5.9, Công an Hà Nội đã công bố 3 số điện thoại để giải đáp, hướng dẫn người dân đi lại liên quan đến Vùng 1 trong thời gian giãn cách xã hội.

Công an Hà Nội phân cấp cho CSGT, công an xã, phường cấp giấy đi đường

Việt Dũng |

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và Công an xã, phường, thị trấn là các đơn vị nhận hồ sơ và duyệt, cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân...

Công an TPHCM sẽ kiểm soát người được phép ra đường qua mã QR

MINH QUÂN |

Công an TPHCM đang cập nhật danh sách người được phép ra đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các chốt kiểm soát sẽ sử dụng camera quét mã QR, người không có thông tin trên hệ thống thì không được qua chốt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an Hà Nội kích hoạt 3 số điện thoại hướng dẫn thủ tục đi lại Vùng 1

Việt Dũng |

Chiều 5.9, Công an Hà Nội đã công bố 3 số điện thoại để giải đáp, hướng dẫn người dân đi lại liên quan đến Vùng 1 trong thời gian giãn cách xã hội.

Công an Hà Nội phân cấp cho CSGT, công an xã, phường cấp giấy đi đường

Việt Dũng |

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và Công an xã, phường, thị trấn là các đơn vị nhận hồ sơ và duyệt, cấp giấy đi đường cho tổ chức, cá nhân...

Công an TPHCM sẽ kiểm soát người được phép ra đường qua mã QR

MINH QUÂN |

Công an TPHCM đang cập nhật danh sách người được phép ra đường lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tại các chốt kiểm soát sẽ sử dụng camera quét mã QR, người không có thông tin trên hệ thống thì không được qua chốt.