Công an TPHCM giải đáp nhiều thắc mắc về quy định giấy đi đường

Huyên Nguyễn |

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp thắc mắc về quy định có giấy đi đường khi ra đường trong thời gian giãn cách để đi tiêm vaccine, đi từ thiện hoặc vận chuyển cung ứng thuốc men, vật tư y tế.

Trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, người dân được yêu cầu chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và phải có giấy đi đường theo mẫu của Công an TPHCM cấp.

Thực tế đã phát sinh những trường hợp người dân phản ánh gặp khó khăn trong khi đi tiêm vaccine hay đi khám chữa bệnh thông thường.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp cung ứng thuốc và vật tư y tế cũng đã cho biết những khó khăn và sự bức xúc trong những ngày vừa qua, các đơn vị này đã liên hệ nhiều đầu mối nhưng không thể xin được giấy đi đường.

Liên quan đến các thắc mắc này, Đại diện Công an TPHCM, Phó trưởng phòng Tham mưu Lê Mạnh Hà cho biết: Công an TPHCM hiện nay chỉ cấp giấy đi đường cho cá nhân còn đối với phương tiện thì cần liên hệ Sở Giao thông Vận tải.

Trong trường hợp người dân đi tiêm vaccine, tái khám, theo quy định, người dân cần cung cấp bệnh án và giấy tái khám khi ra đường.

Đối với việc cung cấp giấy đi đường cho đơn vị vận chuyển dược phẩm đến các nhà thuốc, Công an TPHCM đã có văn bản, trong đó nêu, nếu đơn vị có giấy tờ chứng minh phù hợp thì sẽ được phép lưu thông.

Đại diện Công an TPHCM trả lời thắc mắc về giấy đi đường.

Thông tin về cấp giấy đi đường cho các nhóm thiện nguyện, Phó trưởng phòng Tham mưu Lê Mạnh Hà cho biết, công tác thiện nguyện được thành phố khuyến khích. Tuy nhiên, do dịch bệnh phức tạp nên công tác này có thể tăng nguy cơ lây nhiễm, việc cấp giấy có thể mất kiểm soát và việc giãn cách không được đảm bảo. Người dân có thể đóng góp bằng cách liên hệ Tổ công tác đặc biệt hoặc tổ chức địa phương.

Về tình hình giao thông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phan Công Bằng cho biết thêm, đối với phương tiện chở hàng hóa là vật tư y tế do Sở Y tế là đầu mối đề nghị, thời gian giải quyết trong 8 giờ (1 ngày làm việc). Còn đối với phương tiện chở ôxy, thời gian giải quyết trong 4 giờ.

Để tạo thuận lợi cho các đơn vị vận tải, ngày 25.8, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục có văn bản số 9438/SGTVT-KT thông tin thêm về công tác cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR. Trong đó hướng dẫn cụ thể về các đầu mối để các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ. Các đầu mối này sẽ chuyển về sở qua phần mềm Zalo hoặc phần mềm liên thông.

Sau khi nhận hồ sơ từ các đầu mối, Sở Giao thông Vận tải sẽ giải quyết và trả kết quả trong vòng 24 giờ, phương thức trả qua phần mềm liên thông hoặc phần mềm zalo để các tổ chức, cá nhân in mã QR.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phan Công Bằng cho biết thêm, thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các Sở ngành thông tin, hướng dẫn và giải quyết việc cấp QR (luồng xanh) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; việc cấp mã này hoàn toàn sử dụng phần mềm thông qua các đầu mối.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công an hướng dẫn thêm về việc cấp và sử dụng giấy đi đường mới ở TPHCM

Huân Cao |

Phòng CSGT Công an TPHCM - đơn vị thực hiện việc cấp giấy đi đường cho những người được phép lưu thông ở TPHCM - vừa có thông tin thêm về việc cấp giấy này.

Ngày thứ 2 áp dụng giấy đi đường mới ở TPHCM: Nhiều người vẫn dùng giấy cũ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều người vẫn sử dụng giấy đi đường mẫu cũ trong ngày thứ 2 TPHCM áp dụng giấy đi đường mẫu mới cho người dân.

Công an TPHCM lý giải việc xin giấy đi đường nhiều nhưng cấp ít

MINH QUÂN |

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết so với đề nghị cấp giấy đi đường của các sở ban ngành và các doanh nghiệp, Công an TPHCM cấp không bằng số lượng đề nghị.

Nguyên nhân TPHCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25.8

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo 17 nhóm được phép lưu thông, chứ không phải là đơn vị cấp trực tiếp.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Công an hướng dẫn thêm về việc cấp và sử dụng giấy đi đường mới ở TPHCM

Huân Cao |

Phòng CSGT Công an TPHCM - đơn vị thực hiện việc cấp giấy đi đường cho những người được phép lưu thông ở TPHCM - vừa có thông tin thêm về việc cấp giấy này.

Ngày thứ 2 áp dụng giấy đi đường mới ở TPHCM: Nhiều người vẫn dùng giấy cũ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều người vẫn sử dụng giấy đi đường mẫu cũ trong ngày thứ 2 TPHCM áp dụng giấy đi đường mẫu mới cho người dân.

Công an TPHCM lý giải việc xin giấy đi đường nhiều nhưng cấp ít

MINH QUÂN |

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết so với đề nghị cấp giấy đi đường của các sở ban ngành và các doanh nghiệp, Công an TPHCM cấp không bằng số lượng đề nghị.

Nguyên nhân TPHCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25.8

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM là đầu mối in và quản lý cấp giấy đi đường cho các lực lượng theo 17 nhóm được phép lưu thông, chứ không phải là đơn vị cấp trực tiếp.