Công an hướng dẫn thêm về việc cấp và sử dụng giấy đi đường mới ở TPHCM

Huân Cao |

Phòng CSGT Công an TPHCM - đơn vị thực hiện việc cấp giấy đi đường cho những người được phép lưu thông ở TPHCM - vừa có thông tin thêm về việc cấp giấy này.

Sáng 26.8, thông tin từ Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM tại các văn bản gồm: Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21.8.2021, Công văn số 2800/UBND-VX ngày 21.8.2021, Công văn số 2850/UBND-VX ngày 23.8.2021, Công an Thành phố được giao là đầu mối in giấy đi đường cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Sau đó, Công an Thành phố giao cho Phòng PC08, Công an thành phố Thủ Đức và Công an quận, huyện chịu trách nhiệm chuyển cho các đơn vị chủ trì quản lý để cấp cho các đối tượng thuộc chi nhánh, cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành quản lý.

Đây là một trong những giải pháp của chính quyền Thành phố, với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Do vậy, đề nghị các nhóm đối tượng này khi tham gia giao thông phải mang theo giấy đi đường. Đồng thời, phải có dấu hiệu nhận diện theo quy định như đồng phục ngành; đồng phục công nhân thực hiện các dịch vụ công ích; áo khoác nhận diện dành cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Trên mỗi Giấy đi đường do Phòng PC08, Công an thành phố Thủ Đức, Công an quận, huyện đều có một mã QR code (đính kèm theo). Trước khi tham gia giao thông, công dân sẽ sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR code hoặc truy cập trang Web https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện việc khai báo y tế.

 
CSGT TPHCM kiểm tra giấy đi đường của người dân. Ảnh: CACC

Sau khi công dân điền đầy đủ thông tin và nhấn nút “Gửi đi” thì màn hình xuất hiện thông báo mã QR code, công dân chụp lại màn hình hoặc chọn để lưu mã. Trường hợp công dân không sử dụng điện thoại thông minh, thì khai báo mẫu thông tin khai báo y tế (phòng chống dịch COVID-19) của Bộ Công an tại các chốt.

Khi lưu thông qua các chốt, công dân xuất trình mã QR code cho cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin kèm theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

Theo Phòng PC08, việc công dân thực hiện khai báo y tế thông qua mã QR code trên Giấy đi đường, trước khi tham gia giao thông sẽ giúp cho việc kiểm soát của lực lượng chức năng tại các chốt diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, tránh gây ùn tắc giao thông. Đồng thời, thông qua việc kiểm tra Giấy đi đường sẽ giúp cho lực lượng chức năng kiểm soát được lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường, đảm bảo được việc quản lý di chuyển của công dân.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ 2 áp dụng giấy đi đường mới ở TPHCM: Nhiều người vẫn dùng giấy cũ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều người vẫn sử dụng giấy đi đường mẫu cũ trong ngày thứ 2 TPHCM áp dụng giấy đi đường mẫu mới cho người dân.

Hôm nay, 72 trường hợp không có giấy đi đường ở Hà Nội bị phạt

Hà Phương |

Ngày 25.8, tổ công tác liên ngành triển khai tại 12 quận của Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp (28 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường).

Công an TPHCM lý giải việc xin giấy đi đường nhiều nhưng cấp ít

MINH QUÂN |

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết so với đề nghị cấp giấy đi đường của các sở ban ngành và các doanh nghiệp, Công an TPHCM cấp không bằng số lượng đề nghị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ngày thứ 2 áp dụng giấy đi đường mới ở TPHCM: Nhiều người vẫn dùng giấy cũ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Nhiều người vẫn sử dụng giấy đi đường mẫu cũ trong ngày thứ 2 TPHCM áp dụng giấy đi đường mẫu mới cho người dân.

Hôm nay, 72 trường hợp không có giấy đi đường ở Hà Nội bị phạt

Hà Phương |

Ngày 25.8, tổ công tác liên ngành triển khai tại 12 quận của Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 100 trường hợp (28 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 72 trường hợp không có giấy đi đường).

Công an TPHCM lý giải việc xin giấy đi đường nhiều nhưng cấp ít

MINH QUÂN |

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết so với đề nghị cấp giấy đi đường của các sở ban ngành và các doanh nghiệp, Công an TPHCM cấp không bằng số lượng đề nghị.