Có thể mở toàn bộ đường bay quốc tế trước dịp 30.4 - 1.5 năm nay

Phạm Đông |

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông trao đổi tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều tối nay (28.1).

Trao đổi với báo chí liên quan tới kế hoạch, lộ trình mở cửa đường bay quốc tế, hỗ trợ mở cửa du lịch, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hiện tại nước ta đã mở 10 đường bay quốc tế, duy trì hoạt động đi lại, phục vụ người dân ở xa về đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo Thứ trưởng Đông, phương án và kịch bản mở cửa lại hàng không rất nhiều nhưng điều kiện quan trọng nhất là kiểm soát dịch. Các điều kiện về y tế phải có hướng dẫn chung của ngành y tế nước ta và có thống nhất với các quốc gia có kết nối hàng không.

"Bộ GTVT kiến nghị xem xét, dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5 mở cửa tất cả đường bay quốc tế. Tuy nhiên, do tiến trình tiêm vaccine phòng COVID-19, phát động tiêm vaccine mùa xuân tới đây thì thời gian này có thể sớm hơn" - Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông. Ảnh: T.Vương
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông. Ảnh: T.Vương

Theo ông Đông, Bộ GTVT sẽ rà soát lại các điều kiện có thể mở lại các đường bay quốc tế để báo cáo với Chính phủ. Các phương án vận tải cũng sẽ được trao đổi với nhà chức trách hàng không của các nước.

Cùng trả lời câu hỏi liên quan tới việc tổ chức vận tải Tết nguyên đán Nhâm Dần, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay, trước Tết hơn một tháng, đơn vị đã ban hành các kế hoạch, thông qua các quyết định, công điện để hướng dẫn cho tất cả đơn vị, Sở GTVT các địa phương về vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa.

Với các hãng hàng không sẽ triển khai các phương án đảm bảo việc đi lại trước, trong và sau Tết.

Theo ông Đông, năm nay tiếp tục có đặc thù khi vừa đảm bảo vận tải nhưng vẫn kiểm soát dịch bệnh. Nguyên tắc quản lý dịch bệnh vẫn thực hiện trên cơ sở hướng dẫn chung của Bộ Y tế. Lãnh đạo Bộ GTVT cũng khẳng định, các phương tiện vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tăng tần suất nhiều đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng tần suất các đường bay quốc tế đến thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ tới Châu Âu

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam mới có kiến nghị mở rộng phạm vi, tần suất hoạt động các chuyến bay quốc tế thường lệ cho các đường bay quốc tế tới Pháp, Đức, Anh, Nga.

Đề nghị bỏ test nhanh với đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Chính phủ xem xét cho phép áp dụng thống nhất quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR với đường bay quốc tế, không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống tàu bay.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tăng tần suất nhiều đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng tần suất các đường bay quốc tế đến thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

Đề xuất mở lại đường bay quốc tế thường lệ tới Châu Âu

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam mới có kiến nghị mở rộng phạm vi, tần suất hoạt động các chuyến bay quốc tế thường lệ cho các đường bay quốc tế tới Pháp, Đức, Anh, Nga.

Đề nghị bỏ test nhanh với đường bay quốc tế

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Chính phủ xem xét cho phép áp dụng thống nhất quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR với đường bay quốc tế, không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống tàu bay.