Chưa xác định rõ nguyên nhân xuống cấp tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

ĐỖ VẠN |

Việc cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi mới đưa vào vận hành nhưng đã xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, đại diện VEC cho biết nguyên nhân hư hỏng chỉ mới phỏng đoán chứ chưa có kết luận cụ thể.

Sáng ngày 10.10, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Thành – Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (VEC) giải thích tình trạng trên là do lớp nhựa này chỉ khoảng 3 cm, khi thi công, các đơn vị không yêu cầu lu, chỉ dán vào nên rất dễ bị bong tróc.

Các đơn vị đang khắc phục các điểm bong tróc. Ảnh: T.T
Các đơn vị đang khắc phục các điểm bong tróc. Ảnh: T.T

“Đoạn cao tốc từ Tam Kỳ đi Đà Nẵng theo nguồn vốn JICA được hoàn thành và đưa vào sử dụng cách đây hơn một năm. Do mưa lớn nên một số vị trí bị trũng nước, xe tải trọng lớn đi qua khiến bong bật lớp bê tông nhựa tạo nhám. Hiện nay hư hỏng chỉ ở cục bộ, nguyên nhân cũng chỉ phỏng đoán chứ chưa đưa ra kết luận cụ thể và chính thức nào. Vì không phải là hư hỏng trên diện rộng nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi” – ông Thành nói.

“Đoạn đường trên gặp sự cố mới hết 13 tháng bảo hành, hiện nay vẫn còn thời hạn 11 tháng. Mọi chi phí khắc phục đều thuộc trách nhiệm của các nhà thầu và không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của Nhà nước. Còn đoạn tuyến từ Tam Kỳ đi Quảng Ngãi theo nguồn vốn WB mới đưa vào khai thác nên không có tình trạng trên” – ông Thành khẳng định.

Cũng theo ông Thành, tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dù được thông tuyến nhưng lưu lượng xe tải qua lại nhiều, trong khi VEC chưa triển khai được cân tải trọng phương tiện nên khó kiểm soát tình hình. Hiện nay, các đơn vị đang khắc phục các vết bong tróc để đảm bảo an toàn xe lưu thông.

Nhìn trên cao của cao tốc đầu tiên của miền Trung. Ảnh: Đ.V
Nhìn trên cao của cao tốc đầu tiên của miền Trung. Ảnh: Đ.V

“Các điểm bong tróc của làn đường bên trái (Tam Kỳ - Đà Nẵng) đã được các đơn vị thi công khắc phục xong vào ngày hôm qua (9.10). Dự kiến trong ngày hôm nay (10.10), sẽ hoàn thành xong những điểm hư hỏng của làn đường bên phải” – ông Thành cho biết.

Đến hết ngày 10.10 sẽ hoàn thành việc sửa chữa. Ảnh: T.T
Đến hết ngày 10.10 sẽ hoàn thành việc sửa chữa. Ảnh: T.T

Như Báo Lao Động đã thông tin, sau đợt mưa lớn từ ngày 5.10, mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện nhiều vị trí bị bong tróc. Cụ thể, tại Km 26, 27, 29 thuộc địa phận huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng với chiều rộng từ 20 cm, chiều dài dao động từ 20-60 cm. Đặc biệt, tại Km 28, có hố sâu 5 cm ngay giữa làn đường.

Thêm nữa, đoạn qua Km 47 Đà Nẵng - Tam Kỳ có 5 ổ gà giữa làn đường, điểm lõm lớn nhất rộng khoảng 30 cm, dài 50 cm, sâu 5 cm

Tháng 5.2013, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được khởi công với chiều dài 131km. Điểm đầu là thị trấn Túy Loan thuộc huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng và điểm cuối tại xã Nghĩa Kỳ thuộc huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 8.2017, giai đoạn 1 của dự án dài 65km từ nút giao Túy Loan (TP.Đà Nẵng) đến nút giao Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đước đưa vào khai thác.

Tháng 9.2018, giai đoạn 2 từ Tam Kỳ đến Quảng Ngãi dài 74km được khánh thành.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Kết nối giao thương, đánh thức tiềm năng khu vực

Minh Quang |

Ngày 2.9, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe đưa vào khai thác toàn tuyến Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, mở ra cơ hội đánh thức tiềm năng, thúc đẩy liên kết giao thương và phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Xây dựng cầu vượt 2 tầng nối Cảng Chu Lai và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

L.P |

Sáng 10.3, tại Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai – Trường Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Bộ Trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Nguyễn Văn Thể bấm nút khởi công Dự án Nút giao thông vòng xuyến 2 tầng giữa Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam với đường trục chính từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Quảng Nam yêu cầu VEC sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Lam Phương |

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường bị hư hỏng tại huyện Phú Ninh trước Tết Nguyên đán sắp đến.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Kết nối giao thương, đánh thức tiềm năng khu vực

Minh Quang |

Ngày 2.9, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ thông xe đưa vào khai thác toàn tuyến Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, mở ra cơ hội đánh thức tiềm năng, thúc đẩy liên kết giao thương và phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Xây dựng cầu vượt 2 tầng nối Cảng Chu Lai và cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

L.P |

Sáng 10.3, tại Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai – Trường Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Bộ Trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Nguyễn Văn Thể bấm nút khởi công Dự án Nút giao thông vòng xuyến 2 tầng giữa Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam với đường trục chính từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Quảng Nam yêu cầu VEC sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Lam Phương |

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường bị hư hỏng tại huyện Phú Ninh trước Tết Nguyên đán sắp đến.