Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nói về việc lưu thông từ TPHCM vào Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đối với các chuyên gia, người lao động ở TPHCM lưu thông vào Đồng Nai được lưu thông bằng xe ôtô cá nhân từ 4 - 9 chỗ hoặc bằng xe ôtô đưa đón từ 10 chỗ trở lên. Đồng Nai chỉ không đồng ý cho người lao động, chuyên gia lưu thông vào Đồng Nai bằng các phương tiện xe cá nhân như xe môtô, xe gắn máy.

Ngày 13.10, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, ông Lê Văn Danh – Phó trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị tỉnh Đồng Nai giải quyết khó khăn vướng mắc đối với việc lưu thông của các chuyên gia, người lao động từ TPHCM vào Đồng Nai được nhanh chóng hơn.

Theo ông Danh, một số chuyên gia ở TPHCM làm việc tại Đồng Nai nhưng khó khăn trong việc lưu thông vào tỉnh Đồng Nai và hiện tại đang tạm thời “thất nghiệp”. Do đó, tỉnh Đồng Nai cần có giải pháp tháo gỡ, tránh xảy ra tình trạng người lao động kỹ thuật, chuyên gia chuyển tới làm việc ở doanh nghiệp khác, khiến Đồng Nai mất đi nguồn lao động kỹ thuật, chuyên gia.

Về vấn đề doanh nghiệp phản ánh, đề nghị cho các chuyên gia, người lao động ở TPHCM lưu thông vào tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Đồng Nai đã có văn bản trả lời TPHCM, và xử lý theo hướng chuyên gia, người lao động được lưu thông vào Đồng Nai phục vụ hoạt động khôi phục sản xuất, nhưng chỉ lưu thông bằng xe ôtô, không lưu thông bằng xe cá nhân như xe gắn máy, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh.

Do đó, ông Dũng đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai kiểm tra lại vướng mắc của doanh nghiệp cụ thể ở đâu để xử lý. 

Để làm rõ thêm về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết: Đối với các chuyên gia, người lao động ở TPHCM lưu thông vào tỉnh Đồng Nai được lưu thông bằng xe ôtô cá nhân từ 4 - 9 chỗ hoặc bằng xe ôtô đưa đón từ 10 chỗ trở lên. Đồng Nai chỉ không đồng ý cho người lao động, chuyên gia lưu thông vào Đồng Nai bằng các phương tiện xe cá nhân như xe môtô, xe gắn máy.

Trước đó, ngày 6.10, Đồng Nai đã có văn bản gửi TPHCM về ý kiến đối với phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng lưu thông giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đối với tổ chức cho người lao động di chuyển giữa TPHCM với các tỉnh lân cận, tỉnh Đồng Nai thống nhất người lao động di chuyển theo phương án tổ chức bằng xe ôtô và phải bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Riêng phương án đi xe cá nhân, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND TPHCM thống nhất thực hiện khi Đồng Nai trở lại trạng thái “bình thường mới”.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai mở lại 2 tuyến vận tải hành khách lưu thông với TPHCM và Vĩnh Long

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai - cho biết: Sở GTVT đã ban hành văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đồng Nai đi TPHCM và tỉnh Vĩnh Long.

Đồng Nai tổ chức xe về các tỉnh đón người lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đón người lao động từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, các tỉnh Tây Nguyên... về Đồng Nai làm việc bằng xe ôtô đưa rước hoặc tổ chức xe dẫn đoàn đối với những người lao động có nhu cầu đi xe máy vào Đồng Nai làm việc, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ gửi văn bản tới 30 tỉnh thành xin ý kiến kết nối lưu thông vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Nếu tỉnh, thành nào đồng ý Đồng Nai sẽ mở lại với tỉnh, thành đó.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đồng Nai mở lại 2 tuyến vận tải hành khách lưu thông với TPHCM và Vĩnh Long

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Dương Mạnh Hưng - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai - cho biết: Sở GTVT đã ban hành văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Đồng Nai đi TPHCM và tỉnh Vĩnh Long.

Đồng Nai tổ chức xe về các tỉnh đón người lao động trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đón người lao động từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, các tỉnh Tây Nguyên... về Đồng Nai làm việc bằng xe ôtô đưa rước hoặc tổ chức xe dẫn đoàn đối với những người lao động có nhu cầu đi xe máy vào Đồng Nai làm việc, phục hồi sản xuất.

Đồng Nai hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ gửi văn bản tới 30 tỉnh thành xin ý kiến kết nối lưu thông vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Nếu tỉnh, thành nào đồng ý Đồng Nai sẽ mở lại với tỉnh, thành đó.