Chủ phương tiện vi phạm giao thông "vứt" xe vì giá trị thấp hơn mức xử phạt

Huân Cao - Anh Tú |

Có nhiều nguyên nhân để hàng nghìn chủ phương tiện vi phạm giao thông không đến nhận lại xe bị giam giữ trong đó, có lý do giá trị phương tiện vi phạm thấp hơn mức xử phạt, nhiều phương tiện không có giấy tờ hợp pháp hoặc xe gian, xe lậu.

Nguyên nhân bỏ luôn xe vì giá trị thấp hơn mức xử phạt

 
TP HCM có 5 kho bãi giam giữ phương tiện vi phạm giao thông với hàng chục nghìn phươn tiện

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 12.000 xe vi phạm bị tạm giữ, trong đó có 2.800 phương tiện đã quá thời hạn giam giữ nhưng không có người đến giải quyết.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, trung tá Nguyễn Văn Bình - đại diện Phòng PC08 cho biết, phần lớn các chủ phương tiện vi phạm bỏ luôn xe là do mức phạt cao hơn giá trị thực chiếc xe.

Theo đó, nhiều xe Trung Quốc do công nhân và lao động phổ thông mua lại với số tiền nhỏ 1-2 triệu đồng, với giá trị này đôi khi thấp hơn cả mức xử phạt. Mặt khác, nhiều xe có giá trị nhưng không rõ nguồn gốc, không xuất trình được giấy đăng ký xe nên chủ xe đành "cắn răn" không dám đến nhận lại.

Đa số những xe bỏ lại thường có giá trị thấp hơn mức xử phạt.
Đa số những xe bỏ lại thường có giá trị thấp hơn mức xử phạt

"Các phương tiện vi phạm bị chủ xe bỏ luôn thường là xe có giá trị thấp, xe lậu, xe gian, xe không có giấy tờ hợp lệ... Có nhiều phương tiện vi phạm bỏ lâu ngoài trời, nên bị hư hỏng nặng đã không còn giá trị sử dụng. Những xe này, khi bán đấu giá tài sản thì chỉ bán theo giá phế liệu, có chiếc bán chưa tới triệu đồng"- trung tá Bình nói.

Trung tá Bình cũng cung cấp thêm thông tin, ngoài những phương tiện vi phạm đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh, còn có nhiều phương tiện ở các tỉnh, thành khác nên gây nhiều khó khăn cho công tác xử lý vi phạm. Trong khi mức xử phạt tăng dẫn đến tâm lý của chủ phương tiện sẵn sàng bỏ luôn phương tiện vì thấy nhận lại không được lợi gì.

 
Những phương tiện có giá trị nhưng giấy tờ không hợp lệ nên chủ xe đành "cắn răng" bỏ luôn

Giải quyết xe vi phạm bỏ luôn thế nào?

Về giải quyết các phương tiện vi phạm nhưng không có người đến nhận lại, lãnh đạo Phòng PC08 cho biết, đang bám sát quy định pháp luật để thực hiện tốt công tác thanh lý, đẩy nhanh tránh tình trạng tồn đọng phương tiện vi phạm. Đồng thời, tuyên truyền, giải thích cho người vi phạm đến giải quyết và nhận lại phương tiện.

Hiện PC08 đang phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời kiến nghị với cơ quan chức năng hoàn thiện quy định để đẩy nhanh công tác thanh lý. Đông thời, quản lý và kiểm soát chặt việc chuyển quyền sở hữu các phương tiện mua, bán.

Lực lượng chức năng đang đẩy nhanh tiến độ thanh lý để giải quyết những 'đống nợ” này
Lực lượng chức năng đang đẩy nhanh tiến độ thanh lý để giải quyết những 'đống nợ” này

"PC08 tăng cường xử lý nghiêm trường hợp xe không rõ số khung, số máy, xe không xác định được chủ sở hữu. Phối hợp các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh việc bán thanh lý. Mặt khác, trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm nhưng có đủ điều kiện quy định, thì có thể giao phương tiện cho họ tạm giữ để tránh áp lực cho các bãi giữ xe." - lãnh đạo PC08 nói.

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị chủ xe vứt bỏ luôn

Huân Cao - Anh Tú |

Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng nghìn xe bị giam giữ sau khi xử lý vi phạm về an toàn giao thông đã không được chủ xe hoặc tài xế đến nhận lại, nhiều chủ xe chấp nhận vứt bỏ luôn phương tiện.

Liên tiếp xử lý xe khách chở quá số người quy định trong dịp nghỉ lễ

Phạm Đông |

Chỉ trong 2 ngày 30 và 31.8, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp xử lý một số xe khách chở quá số người quy định trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Hàng chục nghìn người về quê, bến xe Miền Đông ùn nhưng không kẹt

MINH QUÂN |

Chiều 30.8, hàng chục nghìn người đổ xô về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đón xe về quê nghỉ lễ khiến các tuyến đường xung quanh bị ùn ứ nhẹ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hàng nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị chủ xe vứt bỏ luôn

Huân Cao - Anh Tú |

Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng nghìn xe bị giam giữ sau khi xử lý vi phạm về an toàn giao thông đã không được chủ xe hoặc tài xế đến nhận lại, nhiều chủ xe chấp nhận vứt bỏ luôn phương tiện.

Liên tiếp xử lý xe khách chở quá số người quy định trong dịp nghỉ lễ

Phạm Đông |

Chỉ trong 2 ngày 30 và 31.8, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp xử lý một số xe khách chở quá số người quy định trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Hàng chục nghìn người về quê, bến xe Miền Đông ùn nhưng không kẹt

MINH QUÂN |

Chiều 30.8, hàng chục nghìn người đổ xô về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đón xe về quê nghỉ lễ khiến các tuyến đường xung quanh bị ùn ứ nhẹ.