Chốt chặn cửa ngõ TPHCM: Xe vi phạm buộc quay đầu không được vào thành phố

Huân Cao - Nam Hiệp |

Trong 3 ngày ra quân chốt chặn tại các cửa ngõ để kiểm soát những phương tiện ra vào TPHCM, lực lượng chức năng đã buộc nhiều phương tiện vi phạm phải quay đầu không được lưu thông vào thành phố.

Xe chở công nhân, chuyên gia được phép lưu thông

 
Điểm chốt chặn tại Tân Túc (Bình Chánh). Ảnh: PV

Từ ngày 1.4 - 15.4, Thanh tra giao thông (TTGT) - Sở Giao thông Vận tải TPHCM phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) lập nhiều chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố để kiểm soát các phương tiện vi phạm trong thời gian cách ly xã hội.

Lực lượng chức năng tập trung vào việc kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách như xe dịch vụ, taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ,...

Sáng 4.4, tại QL1A, đoạn qua khu vực Tân Túc (huyện Bình Chánh) tổ công tác gồm CSGT và TTGT lập chốt chặn để kiểm soát các phương tiện đi từ hướng Long An vào thành phố. Các loại phương tiện như ôtô loại 4 - 7 chỗ, xe máy, container và xe tải chở hàng được lưu thông bình thương và không bị dừng xe để kiểm soát.

Tuy nhiên, những phương tiện chở khách trên 9 chỗ ngồi, các xe dịch vụ, hợp đồng và xe công nghệ nếu lưu thông qua đây sẽ bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra phương tiện có chở khách hay không, mục đích lưu thông và có được cấp phép lưu thông hay không.

Trong quá trình kiểm soát, có 1 xe khách 45 chỗ lưu thông bị lực lượng chức năng dừng xe "hỏi thăm". Tài xế giải trình là đang chở công nhân và cung cấp giấy tờ chứng minh cho việc xe đang chở công nhân làm việc cho một doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Tân. Trên xe có 22 công nhân được xếp ngồi ở vị trí cách nhau theo đúng khuyến cáo của ngành y tế, nên xe tiếp tục lưu hành.

Theo quan sát của phóng viên, những xe trên 9 chỗ ngồi khi bị dừng kiểm tra, nếu chứng minh được đang chở công nhân, hoặc chuyên gia đi làm thì không bị xử phạt. Ngoài điều kiện đủ phép lưu hành, các phương tiện này phải tuân thủ không chở quá 50% số người, đồng thời bố trí người ngồi cách xa theo đúng khuyến cáo ngành tế.

Xe vi phạm bị xử lý nghiêm và buộc quay đầu

 
Điểm chốt chặn tại ngã tư Bình Phước. Ảnh: PV

Sáng cùng ngày, một tổ công tác gồm lực lượng TTGT và CSGT chốt chặn tại ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức), đoạn giáp ranh với Bình Dương để "đón lõng" phương tiện từ hướng Bình Dương và Đồng Nai sang.

Một xe khách 16 chỗ khi đi qua đây đã bị tổ công tác dừng xe để kiểm tra, tài xế trình bày là chở chuyên gia từ Bình Dương vào TPHCM làm việc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 12 người (vượt quá 50%) theo quy định nên buộc xe phải quay đầu.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại đểm chốt này đa phần các phương tiện đều chấp hành tốt, nhất là các phương tiện chở công nhân, chuyên gia lưu thông qua lại giữa TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương. Riêng những trường hợp nào vi phạm, đều bị lập biên bản xử lý nghiêm và buộc phải quay đầu.

Cá biệt, có xe khách 16 chỗ chạy từ Lâm Đồng vào TPHCM, khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra thì trên xe không chở người nhưng chất đầy rau củ quả.

Tài xế trình bày, từ ngày bị cấm chấp hành nghiêm không chở khách, nên chuyển sang chở hàng hóa và rau củ quả cho khách quen để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Sau khi nghe giải trình, tổ công tác thông cảm và giải quyết linh động cho phép phương tiện tiếp tục lưu thông vào thành phố.

 
Lực chức năng sẽ xử lý nghiêm và buộc xe vi phạm quay đầu. Ảnh: PV

Ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết, đối với các loại phương tiện cá nhân, xe cứu thương, xe chở bệnh nhân, phương tiện chở công nhân và chuyên gia đi làm đều di chuyển bình thường khi ra vào địa bàn TPHCM.

Theo ông Khánh, những phương tiện trên 9 chỗ ngồi nếu lưu thông thông không thuộc các trường hợp trên đều bị xử lý nghiêm. Sau 3 ngày ra quân, các tổ công tác đã phát hiện và yêu cầu quay đầu xe hơn 80 trường hợp vi phạm. Hiện TTGT phối hợp với CSGT tiếp tục kiểm soát các phương tiện tại các cửa ngõ ra vào thành phố cho đến ngày 15.4 theo quy định.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lập 62 chốt kiểm soát dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) triển khai 62 chốt kiểm soát nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 chứ không phải là phong tỏa thành phố.

TPHCM: Lập chốt kiểm soát phương tiện ra vào cửa ngõ giáp ranh thành phố

Huân Cao |

Thanh tra Sở GTVT TPHCM phối hợp cùng lực lượng CSGT lập nhiều chốt kiểm soát phương tiện ra vào thành phố. Trong đó, tập trung kiểm tra phương tiện trên 9 chỗ ngồi và các loại hình xe hợp đồng, xe dịch vụ.

Đắk Lắk lập 8 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19

H.Long |

Nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 thành lập trên các tuyến đường vào tỉnh Đắk Lắk.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

TPHCM lập 62 chốt kiểm soát dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) triển khai 62 chốt kiểm soát nhằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 chứ không phải là phong tỏa thành phố.

TPHCM: Lập chốt kiểm soát phương tiện ra vào cửa ngõ giáp ranh thành phố

Huân Cao |

Thanh tra Sở GTVT TPHCM phối hợp cùng lực lượng CSGT lập nhiều chốt kiểm soát phương tiện ra vào thành phố. Trong đó, tập trung kiểm tra phương tiện trên 9 chỗ ngồi và các loại hình xe hợp đồng, xe dịch vụ.

Đắk Lắk lập 8 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19

H.Long |

Nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 thành lập trên các tuyến đường vào tỉnh Đắk Lắk.