Chính thức khánh thành Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 27.4, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) đã tổ chức lễ khánh thành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Báo cáo tại buổi lễ, đại diện doanh nhiệp dự án cho biết, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51km nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (tiếp nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương), điểm cuối là nút giao An Thái Trung, được đầu tư bằng hình thức PPP do doanh nghiệp tư nhân đầu tư có sự tham gia vốn đối ứng của Nhà nước.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và đất nước nói chung. Dự án khởi công lần đầu từ tháng 11.2009, sau gần 10 năm đình trệ với 2 lần thay đổi nhà đầu tư, 3 lần thay đổi tổng mức đầu tư, 4 lần lùi thời hạn hoàn thành và đến hết năm 2018, dự án chỉ mới hoàn thành được hơn 10% tiến độ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Ảnh: K.Q
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Ảnh: K.Q
Xe ô tô lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Xe ôtô lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q

Bước sang năm 2019, dự án vẫn còn rất nhiều khó khăn khiến liên danh các nhà đầu tư rơi vào bế tắc. Tháng 3.2019, khi Chính phủ chuyển Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sang UBND tỉnh Tiền Giang, liên danh các nhà đầu tư đã mời Tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị, điều hành dự án thông qua doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận, Tập đoàn Đèo Cả đã “nhập cuộc” với quyết tâm “Dự án chậm một ngày, thêm một ngày mắc nợ với nhân dân”, nhanh chóng thực hiện một loạt biện pháp để tái khởi động dự án.

Trong 2 năm 2020 - 2021, dự án chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Hàng trăm kỹ sư, cán bộ, công nhân viên tại công trường trở thành F0, F1, F2 phải thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc tại chỗ, 13 gói thầu phải tạm ngừng thi công... Trước tình hình đó, doanh nghiệp dự án và UBND tỉnh Tiền Giang chủ động kiến nghị Bộ Y tế phân bổ nguồn vaccine cho người lao động ở dự án, đồng thời điều động nhân sự từ các dự án khác đến thay thế cho các nhân sự đang phải cách ly…

Với quyết tâm làm việc “3 xuyên”: “Xuyên đêm, xuyên Tết, xuyên dịch”, vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, hạn, xâm nhập mặn, nguồn nguyên liệu khan hiếm… hơn 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân 2 lần ăn tết tại công trường, thay ca nhau ngày đêm bám sát hiện trường, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ông Nguyễn Văn Vĩnh - cho rằng, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã thông tuyến đúng theo cam kết với Chính phủ. UBND tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục phối hợp cùng doanh nghiệp dự án giải quyết các tồn tại, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn giao thông, tổ chức đánh giá quá trình khai thác để hiệu chỉnh trước khi đi vào thu phí hoàn vốn cho dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã biểu dương địa phương Tiền Giang, doanh nghiệp dự án và các bên có liên quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành dự án đúng tiến độ. Cũng như sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân Tiền Giang, nhất là những hộ chịu ảnh hưởng của dự án.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, giúp kết nối vùng và liên vùng, góp phần tạo động lực và không gian phát triển cho tỉnh Tiền Giang và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Việc hoàn thành và khai thác có hiệu quả dự án cũng tiếp thêm động lực cho các dự án cao tốc khác đang và sắp triển khai trong vùng, như Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để đầu năm 2025, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thêm gần 400km đường cao tốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp dự án và UBND tỉnh Tiền Giang tiếp tục hoàn thiện, đưa dự án vào vận hành có hiệu quả, đảm bảo cho người dân được đi lại thuận tiện, cũng là làm tăng uy tín cho nhà đầu tư.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ đưa vào lưu thông 2 chiều trên tuyến chính không thu phí từ 07h30 ngày 30.4.2022, dự kiến trong 60 ngày với tốc độ tối thiểu 60km/h, tối đa 80km/h. Đây là thời gian để doanh nghiệp dự án triển khai các bước thử nghiệm vận hành, kiểm soát tải trọng, đánh giá các khâu kỹ thuật trước khi chính thức đưa vào thu phí hoàn vốn cho dự án.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cả cột cờ và lá cờ đều bằng đúng kích thước cột cờ và lá cờ Tổ quốc ở Quảng trường Ba Đình. Lá cờ Tổ quốc do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, sau đó rước cờ về đền thờ Bác Hồ trên đảo Cô Tô. Cho tới nay, Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước có được vinh dự này.

Loạt công trình khánh thành và khởi công mừng lễ 30.4 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Cùng với thông xe cầu Thủ Thiêm 2, đường Đặng Thúc Vịnh, đường song hành Võ Văn Kiệt, TPHCM khởi công 3 dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.300 căn hộ chào mừng lễ 30.4.

Trà Vinh: Khánh thành bệnh viện đa khoa lớn nhất tỉnh

Yến Phương - Hồ Thảo |

Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh vừa khánh thành bệnh viện đa khoa 700 giường, đây là công trình có quy mô lớn nhất của tỉnh từ trước đến nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lễ thượng cờ và khánh thành Cột cờ chủ quyền trên đảo Cô Tô

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cả cột cờ và lá cờ đều bằng đúng kích thước cột cờ và lá cờ Tổ quốc ở Quảng trường Ba Đình. Lá cờ Tổ quốc do Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, sau đó rước cờ về đền thờ Bác Hồ trên đảo Cô Tô. Cho tới nay, Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước có được vinh dự này.

Loạt công trình khánh thành và khởi công mừng lễ 30.4 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Cùng với thông xe cầu Thủ Thiêm 2, đường Đặng Thúc Vịnh, đường song hành Võ Văn Kiệt, TPHCM khởi công 3 dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.300 căn hộ chào mừng lễ 30.4.

Trà Vinh: Khánh thành bệnh viện đa khoa lớn nhất tỉnh

Yến Phương - Hồ Thảo |

Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh vừa khánh thành bệnh viện đa khoa 700 giường, đây là công trình có quy mô lớn nhất của tỉnh từ trước đến nay.