Chấn chỉnh tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi ở Phú Thọ

Tô Công |

Tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thời gian qua, mặc dù các cấp, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ thường xuyên tuyên truyền, kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc đau lòng liên quan đến việc học sinh điều khiển xe gắn máy thương vong do tai nạn giao thông (TNGT).

Mới đây, chỉ trong 2 ngày 25 và 26.9, đã xảy ra 2 vụ TNGT làm 4 em tử vong. Điều đáng nói, các em đi xe gắn máy tham gia giao thông (TGGT) khi lứa tuổi còn rất trẻ, chỉ từ 13 đến 17 tuổi, đang là học sinh của các trường THCS, THPT trên địa bàn.

Đêm 26.9, sau cú va chạm với xe tải trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua huyện Thanh Sơn, 2 thiếu niên 13 và 14 tuổi sống tại xã Địch Quả (huyện Thanh Sơn) tử vong thương tâm.
Vụ TNGT đêm 26.9 tại huyện Thanh Sơn đã cướp đi sinh mạng của 2 em (13 và 14 tuổi, đi xe máy va chạm với ôtô tải)

Có mặt tại một số trường THPT trên địa bàn tỉnh vào giờ đến trường và giờ tan học, ghi nhận nhiều học sinh TGGT bằng các phương tiện điện, máy. Trong đó, một bộ phận không nhỏ các em học sinh vi phạm các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu; sử dụng ĐTDĐ khi điều khiển xe.

Thậm chí, có em còn điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho bản thân và người TGGT (nhất là các học sinh nam). Thực trạng này rất đáng lo ngại, diễn ra phổ biến tại nhiều trường học, khiến cho TNGT trong học sinh gia tăng.

Tình trạng trẻ vị thành niên, học sinh vi phạm trật tự ATGT diễn ra khá phổ biến.
Tình trạng học sinh vi phạm trật tự ATGT diễn ra khá phổ biến.

Ông Lê Anh - Phó Hiệu trưởng trường THPT Tân Sơn (huyện Tân Sơn) cho biết, trong suốt năm học, ngoài công tác phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, nhà trường cũng tổ chức dạy học tích hợp cho học sinh các quy định của pháp luật về ATGT. Tuyên truyền, giáo dục các em trong các giờ chào cờ đầu tuần, giữa giờ, cuối giờ học và tổ chức các buổi ngoại khóa về ATGT...

"Cùng với đó, nhà trường yêu cầu các phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện. Trường hợp học sinh bị các cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm luật giao thông, nhà trường sẽ xem xét hạ hạnh kiểm học kỳ của học sinh đó" - ông Lê Anh cho biết thêm.

Theo Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ninh, Đội trưởng đội CSGT - Công an huyện Lâm Thao, thời gian qua, lực lượng CSGT của huyện nói riêng và toàn tỉnh Phú Thọ nói chung đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đến các nhà trường, các em học sinh.

Theo ông Ninh, để giảm thiểu nguy cơ TNGT có thể xảy ra khi các em học sinh điều khiển xe máy, đầu năm học mới này, lực lượng CSGT đã tăng cường tiến hành tuần tra, kiểm soát và nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm.

"Tuy nhiên, chúng tôi rất mong muốn các bậc phụ huynh hiểu được sự nguy hiểm của việc để các em được tự do điều khiển xe máy khi TGGT, từ đó không mua hoặc giao xe cho các em chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe"- ông Ninh bộc bạch.

Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần quyết liệt trong việc ngăn cấm con em sử dụng xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện. Cùng với đó, thường xuyên nhắc nhở các em về những mối nguy hiểm về TNGT có thể xảy ra, những hậu quả khôn lường đối với tương lai của chính các em, với gia đình và toàn xã hội.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Va chạm với ôtô trên QL32 trong đêm, 2 thiếu niên tử vong

Tô Công |

Phú Thọ - Vụ va chạm giữa xe máy và ôtô lúc đêm trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Thanh Sơn khiến 2 thiếu niên tử vong.

Phú Thọ: Va chạm với ôtô lúc nửa đêm, 2 thiếu niên tử vong

Tô Công |

Vụ va chạm giữa xe máy và ôtô xảy ra tại huyện Tam Nông đêm 25.9 đã khiến 2 thiếu niên tử vong thương tâm.

Gia Lai: Hai học sinh đi xe máy tông vào đuôi ôtô, một em tử vong

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 13.3, Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến một em học sinh tử vong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Va chạm với ôtô trên QL32 trong đêm, 2 thiếu niên tử vong

Tô Công |

Phú Thọ - Vụ va chạm giữa xe máy và ôtô lúc đêm trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Thanh Sơn khiến 2 thiếu niên tử vong.

Phú Thọ: Va chạm với ôtô lúc nửa đêm, 2 thiếu niên tử vong

Tô Công |

Vụ va chạm giữa xe máy và ôtô xảy ra tại huyện Tam Nông đêm 25.9 đã khiến 2 thiếu niên tử vong thương tâm.

Gia Lai: Hai học sinh đi xe máy tông vào đuôi ôtô, một em tử vong

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 13.3, Công an huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến một em học sinh tử vong.