Cầu Rạch Miễu “thất thủ” vì ùn tắc, trạm thu phí BOT phải xả trạm

TR.N |

Trưa ngày 23 Tết, giao thông qua cầu Rạch Miễu từ hướng Bến Tre bị ùn ứ nghiêm trọng. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu buộc phải xả trạm để cứu vãn tình hình...

Trưa ngày 17.1 (23 Tết), mật độ xe lưu thông trên Quốc lộ 60 hướng từ Bến Tre về Tiền Giang đổ về cầu Rạch Miễu dày đặc khiến hơn 7km Quốc lộ 60 đoạn đường dẫn lên cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng.

Dòng xe kẹt cứng t\kéo dài hơn 5km trên Quốc lộ 60 hướng từ Bến Tre về cầu Rạch Miễu. Ảnh: TR.N
Dòng xe kẹt cứng kéo dài hơn 5km trên Quốc lộ 60 hướng từ Bến Tre về cầu Rạch Miễu. Ảnh: TR.N

Trước áp lực quá lớn, trong khi lưu lượng xe đổ về ngày càng nhiều, đến khoảng 15h00 ngày 17.1, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã buộc phải xả trạm. Tuy nhiên, tình hình vẫn không cải thiện. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động bố trí dọc theo Quốc lộ 60 để tham gia điều tiết giao thông.

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm nhưng tình hình vẫn không cải thiện do mật độ phương tiện quá lớn. Ảnh: TR.N
Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm nhưng tình hình vẫn không cải thiện do mật độ phương tiện quá lớn. Ảnh: TR.N

Đến gần 17h00, tình hình giao thông qua đoạn này vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Các xe nối đuôi nhau nhích từng chút một. Anh Nguyễn Hoàng Lâm, lái xe tải chở hoa từ Bến Tre đi TPHCM ngán ngẩm: "Tôi bị kẹt ở đây gần 2 tiếng rồi. Nhích từng chút một, đến giờ mà vẫn chưa qua được đoạn đường chỉ khoảng 7km".

Xả trạm không thu phí nhưng dòng xe vẫn phải nối đuôi nhau nhích từng chút qua trạm thu phí BOT cầu rạch Miễu. Ảnh: TR.N
Xả trạm không thu phí nhưng dòng xe vẫn phải nối đuôi nhau nhích từng chút qua trạm thu phí BOT cầu rạch Miễu. Ảnh: TR.N
TR.N
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xả trạm BOT nếu xảy ra ùn tắc kéo dài dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Phạm Đông |

Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, các nhà đầu tư BOT, VEC chỉ đạo các trạm thu phí sử dụng đường bộ có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé, mở cửa trạm để giải quyết ùn tắc.

Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng giá dự án BOT theo đúng lộ trình

Minh Hạnh |

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020, ngày 2.1.2020, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép thực hiện điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT đang khai thác theo đúng lộ trình tăng giá đã ký kết với nhà đầu tư để hoàn vốn cho các dự án, tránh phát sinh nợ xấu; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Xe khách tông cabin trạm BOT

Trần Lâm |

Một tài xế xe khách giường nằm đã bị gãy chân, nhiều hàng khách khác bị thương khi chiếc xe tông thẳng vào cabin trạm thu phí BOT.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sẽ xả trạm BOT nếu xảy ra ùn tắc kéo dài dịp Tết Nguyên đán Canh Tý

Phạm Đông |

Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, các nhà đầu tư BOT, VEC chỉ đạo các trạm thu phí sử dụng đường bộ có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé, mở cửa trạm để giải quyết ùn tắc.

Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng giá dự án BOT theo đúng lộ trình

Minh Hạnh |

Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020, ngày 2.1.2020, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép thực hiện điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án BOT đang khai thác theo đúng lộ trình tăng giá đã ký kết với nhà đầu tư để hoàn vốn cho các dự án, tránh phát sinh nợ xấu; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Xe khách tông cabin trạm BOT

Trần Lâm |

Một tài xế xe khách giường nằm đã bị gãy chân, nhiều hàng khách khác bị thương khi chiếc xe tông thẳng vào cabin trạm thu phí BOT.