Cầu Chui đường sắt ở Huế vừa đưa vào sử dụng đã bị ngập: Chủ đầu tư nói gì?

PHÚC ĐẠT |

Công trình cầu Chui đường sắt (ở trung tâm TP.Huế) vừa đưa vào sử dụng đã ngập nước vì những trận mưa đầu mùa, đại diện chủ đầu tư lên tiếng.

Ngày 11.9, ảnh hưởng bão số 5 Conson nên trên địa bàn Thừa Thiên Huế có nhiều trận mưa lớn đầu mùa. Nhiều người dân ở TP. Huế cảm thấy bất an khi công trình cầu Chui đường sắt (Cầu Lòn - cây cầu theo cách gọi của dân Huế) vừa đưa vào sử dụng đã bị ngập nước vì những trận mưa đầu mùa.

Ngày 13.9, trao đổi với Lao Động, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã liên hệ ngay với đơn vị thiết kế là Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên Huế chứng kiến và huy động lực lượng các bên vớt rác tại các điểm thoát nước, 10 phút sau thì nước đã rút hết.

Lý do được đưa ra là vì ở Thừa Thiên Huế thời gian qua, thời tiết nắng nóng kéo dài. Những trận mưa đầu mùa do ảnh hưởng bão số 5 Conson đã kéo theo lượng rác lớn bịt kín các lỗ thoát nước của công trình gây nên tình trạng ngập nước.

Việc tắc nước tại công trình là do rác bịt kín các lỗ thoát nước chứ không phải do các lối thoát nước công trình không đáp ứng.

Lỗ thoát nước của công trình. Ảnh: PĐ.
Lỗ thoát nước của công trình. Ảnh: PĐ.

Được biết, dự án mở rộng “cầu Chui” đường sắt Bắc - Nam tại đường Bùi Thị Xuân được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua vào đầu tháng 5.2021 nhằm chỉnh trang đô thị, tạo bước phát triển cho TP. Huế.

Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 20,588 tỉ đồng, khi hoàn thành đảm bảo lưu thông thông suốt cho các loại xe du lịch từ 17 chỗ ngồi trở xuống qua vị trí đường chui cầu đường sắt Bắc - Nam (tại lý trình Km 687+785), góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế xã hội địa phương.

Giữa năm 2021, TP. Huế cho triển khai dự án chỉnh trang, mở rộng tĩnh không, khẩu độ đường Bùi Thị Xuân đoạn chạy “chui” dưới tuyến đường sắt Bắc - Nam qua phường Phường Đúc.

Nhiều ý kiến gây tranh cãi vì đơn vị chủ đầu tư gọi đây là công trình dự án “cầu Chui” - theo tên của ngành đường sắt đã đặt trước đó cho cây cầu vượt ngang đường bộ Bùi Thị Xuân, đoạn gần cầu Dã Viên. Trong khi, gần cả trăm năm nay, người dân Huế vẫn quen gọi đoạn đường và cây cầu đường sắt này là “cầu Lòn”.

Ngày 10.6.2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi thông tin nêu ý kiến chính thức về tên gọi công trình kể trên. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, cơ quan này không có chủ trương đổi tên công viên Dã Viên và cầu Lòn, vì đây là những công trình, địa danh gắn với lịch sử và sự phát triển của Huế. Còn chính quyền TP. Huế cho rằng, “cầu Chui” chỉ là tên của dự án.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Mưa xối xả nhiều giờ, nhà ngập, người dân Đà Nẵng trắng đêm tát nước

Thanh Chung |

Mưa lớn ở Đà Nẵng kéo dài nhiều giờ liền khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, người dân thức xuyên đêm để tát nước, đường phố "biến thành sông".

Thành phố thông minh trước hết là thành phố không ngập lụt

Lê Thanh Phong |

Liên tiếp mấy ngày 21.5, 23.5, 25.5, TP.Hồ Chí Minh ngập trong biển nước. Người dân quá khốn khổ vì ngập lụt, nhưng chưa bao giờ lóe lên được tia hy vọng là sẽ hết ngập như những lời tuyên bố.

Mưa lớn đường TPHCM ngập như sông, dân "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà

MINH QUÂN |

Sáng này 25.5, cơn mưa nặng hạt và kéo dài đổ xuống khiến nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng, người dân phải làm "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mưa xối xả nhiều giờ, nhà ngập, người dân Đà Nẵng trắng đêm tát nước

Thanh Chung |

Mưa lớn ở Đà Nẵng kéo dài nhiều giờ liền khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, người dân thức xuyên đêm để tát nước, đường phố "biến thành sông".

Thành phố thông minh trước hết là thành phố không ngập lụt

Lê Thanh Phong |

Liên tiếp mấy ngày 21.5, 23.5, 25.5, TP.Hồ Chí Minh ngập trong biển nước. Người dân quá khốn khổ vì ngập lụt, nhưng chưa bao giờ lóe lên được tia hy vọng là sẽ hết ngập như những lời tuyên bố.

Mưa lớn đường TPHCM ngập như sông, dân "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà

MINH QUÂN |

Sáng này 25.5, cơn mưa nặng hạt và kéo dài đổ xuống khiến nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng, người dân phải làm "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.