Cao tốc về địa phương khuất nẻo, Đồng Tháp quyết tâm đúng tiến độ đề ra

PHONG LINH |

Ngày 25.6, tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự lễ khởi công dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đi qua 2 tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Tháp.

Cao tốc về địa phương "khuất nẻo"

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Những năm qua, tỉnh Đồng Tháp được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đầu tư nhiều dự án, công trình trọng điểm đi qua và đã phát huy hiệu quả cao, đưa Đồng Tháp từ một địa phương “khuất nẻo” trở thành địa phương có lợi thế, kết nối 3 trung tâm lớn: Thành phố HCM, Thành phố Cần Thơ và Thành phố Phnompenh (Campuchia).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo trung ương và địa phương thực hiện nghi thức khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1. Ảnh: Phong Linh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1. Ảnh: Phong Linh

"Kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1, tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban, để chỉ đạo triển khai thực hiện dự án; cùng với sự quyết tâm, khẩn trương của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện nên công tác chuẩn bị đầu tư Dự án thành phần 1 đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra" - ông Nghĩa thông tin.

Theo ông Nghĩa, xác định sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp hàng tháng, đột xuất, liên tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo được khởi công theo kế hoạch đề ra.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Phong Linh
Ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phong Linh

"Tại buổi lễ khởi công này, tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ hết mình từ cơ quan chủ đầu tư, các nhà thầu, tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công cùng toàn thể người dân trong vùng dự án để chúng ta có được một công trình chất lượng, đúng tiến độ, đưa vào vận hành hiệu quả như tất cả chúng ta hằng mong đợi.

Về phía tỉnh Đồng Tháp sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành các phần việc còn lại và phối hợp chặt với các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Tiền Giang, các nhà thầu để sớm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra, theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ" - ông Nghĩa cho biết.

Đón đầu cơ hội phát triển

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, để đón đầu khi tuyến cao tốc hoàn thành, tỉnh này đã quy hoạch định hướng phát triển các cụm liên kết ngành, chuỗi kết nối và đưa vào quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, quy hoạch phát triển các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tiếp giáp theo tuyến. Đồng thời, kết nối các khu, cụm công nghiệp và vùng sản xuất hiện nay để chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, tổ chức, bố trí lại không gian khu vực tiếp giáp tại nút giao Cao Lãnh của tuyến cao tốc thông qua việc điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu Quảng Khánh - Rạch Đầu.

Hiện, tỉnh đang tập trung kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống các kho hàng, bến bãi, khu dân cư An Lạc 1 (56.22 ha) , An Lạc 2 (39,51 ha), Khu công nghiệp dịch vụ Cao Lãnh (xã An Bình, Nhị Mỹ) quy mô 1.000 ha, Khu công nghiệp đô thị Cao Lãnh II (Mỹ Long) quy mô 900 ha, Khu công nghiệp Cao Lãnh III (xã Bình Hàng Tây), quy mô 94,34 ha.

Máy móc, phương tiện sẵn sàng khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Ảnh: Sở TTTT Đồng Tháp
Máy móc, phương tiện sẵn sàng khởi công cao tốc Cao Lãnh - An Hữu. Ảnh: Sở TTTT Đồng Tháp

Hồ hởi khi cao tốc về đất Sen hồng, anh Võ Thanh Sơn (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) vui mừng chia sẻ: "Là người sinh ra, lớn lên, gắn bó với mảnh đất Cao Lãnh, Đồng Tháp, đã từ lâu, người dân chúng tôi luôn mong muốn các tuyến đường kết nối tỉnh Đồng Tháp với các địa phương khác trong vùng ĐBSCL ngày được nhiều hơn, rộng rãi, thuận tiện hơn.

Hôm nay, một trong những mơ ước của chúng tôi đã thành hiện thực khi đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, được khởi công. Là một trong những hộ dân nằm trong phạm vi dự án xây dựng, tôi xin hứa sẽ cùng các hộ dân trong vùng dự án phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, chủ đầu tư để tạo thuận lợi nhất cho công trình sớm hoàn thành".

Tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đây là tuyến đường quan trọng trong mạng lưới giao thông của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, hình thành kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược liên vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả khu vực.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 24.6.2022 với tổng mức đầu tư 5.886 tỉ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan quản lý, có tổng vốn đầu tư 3.640 tỉ đồng; dự án thành phần 2 do UBND tỉnh Tiền Giang phụ trách có tổng vốn đầu tư 2.246 tỉ đồng.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Khởi công cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, người dân Đồng Tháp vui mừng đón cơ hội

PHONG LINH |

Sáng 25.6, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu chính thức được khởi công tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trước khởi công, người dân đất Sen hồng háo hức mong chờ vì địa phương đón cơ hội phát triển.

Đồng Tháp biểu dương 49 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023

HOÀNG LỘC |

Ngày 23.6, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu lần thứ II năm 2023.

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

LƯU HÙNG |

Ngày 21.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn, phân bổ vốn Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

“Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn của Trung ương? Với trách nhiệm đầu mối tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính đã làm gì để khắc phục vấn đề này?”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu. 

Đề xuất lấy đất sân bay Long Thành đắp nền làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 26.6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) đã đề xuất với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc nghiên cứu tận dụng nguồn đất đào hạ cao độ tại dự án sân bay Long Thành, để làm vật liệu đất đắp phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giai đoạn 1.

Nước lòng hồ Thủy điện Hòa Bình tăng không đáng kể sau những trận mưa lớn

Minh Chuyên |

Sau những ngày mưa lớn, lượng nước ở hồ Thủy điện Hòa Bình đã có thay đổi nhưng không đáng kể.

Luật sư nhận định pháp lí vụ sử dụng trái phép nhãn hiệu Saigontourist

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Đơn khởi kiện của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn kiện Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền "Saigontourist" đang được TAND TP Hồ Chí Minh thụ lí giải quyết.

Săn mua và kiếm lời từ biển số đẹp để làm định danh biển số không dễ

KHÁNH LINH |

Dự kiến từ ngày 1.7, việc cấp và quản lí biển số xe máy, ôtô theo mã số định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh sẽ được tiến hành, theo nội dung dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Khởi công cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, người dân Đồng Tháp vui mừng đón cơ hội

PHONG LINH |

Sáng 25.6, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu chính thức được khởi công tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trước khởi công, người dân đất Sen hồng háo hức mong chờ vì địa phương đón cơ hội phát triển.

Đồng Tháp biểu dương 49 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023

HOÀNG LỘC |

Ngày 23.6, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu lần thứ II năm 2023.

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

LƯU HÙNG |

Ngày 21.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khoá X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.