Cảnh sát giao thông TPHCM "căng mình" phân luồng giao thông cận tết

Huân Cao - Nam Hiệp |

Những ngày cuối năm, tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào sân bay, bến xe, ga tàu ở TPHCM thường xuyên quá tải. Lực lượng CSGT TPHCM phải "căng mình" để phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc cục bộ.

 
Đội phó Đội phó Đội CSGT Tân Sơn Nhất (mặc thường phục áo sọc) trực tiếp đứng ra phân luồng và điều tiết giao thông. Ảnh: PV

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, chiều 16.1 tại lối dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình (TPHCM) nhiều phương tiện ôtô, xe máy nối đuôi nhau hướng về sân bay đã dẫn đến ùn tắc cục bộ.

Cùng lúc này, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất cử nhiều cán bộ chiến sĩ đến phân luồng và điều tiết giao thông. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển một cách chậm chạp, trong khi đó nhiều CSGT phải căng mình phân luồng, điều tiết trong mồ hôi nhễ nhại.

Tương tự tại ngã tư Hàng Xanh vào thời điểm chiều cùng ngày, lượng phương tiện ngày càng đông đúc hướng về Bến xe Miền Đông đã dẫn đến ngã tư ùn tắc cục bộ. Đội CSGT Hàng Xanh đã bố trí lực lượng đứng phân luồng và điều tiết giao thông để hạn chế xảy ra ùn tắc.

 
Trung úy Nguyễn Thanh Tú đang 'căng mình" dưới nắng nóng để điều tiết giao thông đang ùn tắc. Ảnh: PV

Trung úy Nguyễn Thanh Tú - Đội CSGT Hàng Xanh, phải di chuyển liên tục dưới trời nắng nóng để phân luồng và điều tiết giao thông. Không chỉ đứng trân mình dưới nắng nóng, trung úy Nguyễn Thanh Tú còn có thể gặp nguy hiểm khi đứng giữa dòng xe cộ qua lại nườm nượp.

"Ngày thường khu vực này luôn là điểm nóng giao thông, ngày Tết lại càng nóng hơn vì đây là nút giao thông chính hướng về bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây và sân bay Tân Sơn Nhất nên việc phân luồng giao thông ở đây càng vất vả hơn trước" - trung úy Tú chia sẻ.

Đại diện Đội CSGT Hàng Xanh cho biết, theo sự chỉ đạo của cấp trên lực lượng CSGT sẽ tham gia điều tiết phân luồng và ứng trực tại các chốt giao thông trọng điểm. Trong đó, tập trung vào các điểm có cửa ngõ ra vào bến xe, sân bay, ga tàu là nơi có lượng phương tiện tăng đột biến.

 
CSGT còn có thể gặp nguy hiểm khi đứng phân luồng điều tiết giữa dòng phương tiện qua lại nườm nượp. Ảnh: PV

"Thời điểm cận tết, người tham gia giao thông ai cũng muốn đi nhanh để kịp chuyến bay, chuyến xe và chuyến tàu. Tuy nhiên, nếu càng chen lấn, luồn lách sai làn thì ùn tắc cục bộ càng cao hơn. Vì vậy, chúng tôi rất mong người dân có ý thức nhường đường và chấp hành theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng CSGT. Điều này sẽ hạn chế được tình trạng tắc đường cục bộ và lực lượng CSGT cũng đỡ vất vả hơn" - đại diện Đội CSGT Hàng Xanh chia sẻ.

 
Những ngày cận Tết, lực lượng CSGT càng vất vả hơn khi phải liên tục phân luồng tránh ùn tắc cục bộ. Ảnh: PV

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Tắc đường triền miên, CSGT làm "dải phân cách sống" phân luồng giao thông

Anh Tuấn - Tô Thế |

Thời điểm cận Tết, nhiều tuyến đường ở Hà Nội tắc nghẽn, Sở GTVT và Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã có nhiều kế hoạch đảm bảo giao thông tại Hà Nội.

Người dân được phép quay phim CSGT trong trường hợp nào?

TRẦN KHANH |

Người dân được phép giám sát, ghi âm, ghi hình CSGT thực hiện nhiệm vụ nhưng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ. Hơn nữa, việc giám sát phải thực hiện ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Rủ nhau chỉ điểm các chốt CSGT đo nồng độ cồn là tiếp tay cho vi phạm

T. A |

Lập nhóm trên Facebook để thông tin cho nhau các chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng là một trong những cách mà “dân nhậu” tại đây vô tư sử dụng rượu bia mà vẫn muốn không bị xử phạt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tắc đường triền miên, CSGT làm "dải phân cách sống" phân luồng giao thông

Anh Tuấn - Tô Thế |

Thời điểm cận Tết, nhiều tuyến đường ở Hà Nội tắc nghẽn, Sở GTVT và Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã có nhiều kế hoạch đảm bảo giao thông tại Hà Nội.

Người dân được phép quay phim CSGT trong trường hợp nào?

TRẦN KHANH |

Người dân được phép giám sát, ghi âm, ghi hình CSGT thực hiện nhiệm vụ nhưng phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ. Hơn nữa, việc giám sát phải thực hiện ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Rủ nhau chỉ điểm các chốt CSGT đo nồng độ cồn là tiếp tay cho vi phạm

T. A |

Lập nhóm trên Facebook để thông tin cho nhau các chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng là một trong những cách mà “dân nhậu” tại đây vô tư sử dụng rượu bia mà vẫn muốn không bị xử phạt.