Cảnh báo tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 do sương mù dày đặc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong 2 ngày 4-5.2 (tức mùng 4-5 Tết), trên Quốc lộ 6 đoạn từ Hòa Bình đi Điện Biên đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do sương mù dày đặc, đường trơn, hạn chế tầm nhìn.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chiều 5.2, trên Quốc lộ 6 đoạn từ dốc Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đi Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La) và khu vực Đèo Pha Đin (Điện Biên) xảy ra hiện tượng sương mù dày đặc gây hạn chế tầm nhìn. Có nhiều đoạn tầm nhìn chỉ từ 5-10m.

Trong đó, đoạn qua Đèo Thung Khe (đèo Đá Trắng) nối giữa huyện Mai Châu và huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được cho là nguy hiểm nhất vì đường trơn, hẹp, dốc cao và sương mù dày đặc.

Ngoài ra, khu vực qua địa phận huyện Vân Hồ và Mộc Châu cũng xảy ra tình trạng tương tự. Sương mù cộng với mưa nhỏ, đường trơn khiến đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển rất khó khăn.

Nhiều vụ va quệt xảy ra do hạn chế tầm nhìn, đường trơn lái xe không làm chủ tốc độ.
Nhiều vụ va quệt xảy ra do hạn chế tầm nhìn, đường trơn lái xe không làm được chủ tốc độ.

Tại khu vực Đèo Pha Đin nối giữa huyện Thuận Châu (Sơn La) và huyện Tuần Giáo (Điện Biên) cũng có tình trạng sương mù và mưa nhỏ trong suốt 2 ngày vừa qua. Đã có ít nhất 7 vụ tai nạn và va quệt xảy ra trong ngày 5.2.

Trước đó, trong ngày 4.2 cũng đã xảy ra nhiều vụ va quệt và tai nạn trên cung đường này, trong đó có 1 vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại khu vực xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) làm 1 người chết. Các vụ còn lại chủ yếu tự đâm vào ta-luy hoặc xe sau đâm vào đuôi xe trước do không làm chủ tốc độ.

Nhiều đoạn đường đèo tầm nhìn chỉ từ 5-10m. Ảnh: Văn Thành Chương
Nhiều đoạn đường đèo tầm nhìn chỉ từ 5-10m. Ảnh: Văn Thành Chương

Một lái xe khách chuyên chạy tuyến Hà Nội - Điện Biên cho biết: "Trong điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay khi đi qua các đoạn đèo, sương mù, đường trơn hạn chế tầm nhìn thì các lái xe cần phải về số thấp, đi chậm, bật đèn sương mù và đèn cảnh báo nguy hiểm".

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên dừng chốt kiểm soát sau phản ánh "đi ngược xu thế"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 31.1, UBND tỉnh Điện Biên có văn bản chỉ đạo tạm dừng các chốt kiểm soát người đến/về địa bàn cho đến khi có thông báo mới.

Về Điện Biên xem lễ gội đầu chiều cuối năm của những cô gái Thái

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lễ gội đầu diễn ra vào chiều 30 Tết Nguyên Đán hằng năm là một phong tục truyền thống, một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, ngành Thái trắng ở vùng đất "Ba Chà".

Mang “Xuân yêu thương” đến với những gia đình bị TNGT

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Các đối tượng chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn không có Tết, những gia đình bị tai nạn giao thông được các đơn vị đến tận nơi trao quà Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điện Biên dừng chốt kiểm soát sau phản ánh "đi ngược xu thế"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 31.1, UBND tỉnh Điện Biên có văn bản chỉ đạo tạm dừng các chốt kiểm soát người đến/về địa bàn cho đến khi có thông báo mới.

Về Điện Biên xem lễ gội đầu chiều cuối năm của những cô gái Thái

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Lễ gội đầu diễn ra vào chiều 30 Tết Nguyên Đán hằng năm là một phong tục truyền thống, một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, ngành Thái trắng ở vùng đất "Ba Chà".

Mang “Xuân yêu thương” đến với những gia đình bị TNGT

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Các đối tượng chính sách, người nghèo, người gặp khó khăn không có Tết, những gia đình bị tai nạn giao thông được các đơn vị đến tận nơi trao quà Tết.