Cần Thơ: Xe khách liên tỉnh chạy "cắt lỗ" nhưng tài xế vẫn mừng

Minh Ánh |

Cần Thơ - Khách ít, phí cầu đường vẫn phải đóng khiến các chuyến xe khách liên tỉnh từ Cần Thơ báo lỗ trầm trọng. Tuy nhiên, điều này không khiến các nhà xe buồn rầu bởi với họ được chạy lại đã là mừng.

Từ 22.10, Sở GTVT Thành phố Cần Thơ cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định đi đến thành phố và ngược lại được hoạt động trở lại, trong đó có 4 tỉnh miền Tây.

Cụ thể, 7 địa phương gồm: Bình Định, Quảng Ngãi, Cà Mau, Lâm Đồng, Trà Vinh, Long An và An Giang đã thống nhất với Cần Thơ về việc hoạt động  lại vận tải hành khách liên tỉnh có đối lưu.

Chia sẻ với báo Lao Động, ông Huỳnh Kim Vân, tài xế xe khách chạy tuyến Trà Vinh - Cần Thơ (nhà xe Thanh Thuỷ) không giấu được hạnh phúc khi được "ôm vô lăng" trở lại, dù 3 ngày nay, xe chạy chỉ có lỗ.

"Thời gian đầu, khách chưa nắm được thông tin nên ít chạy. Ngoài ra, các  loại phí cầu đường trên hành trình cũng nhiều. Nên những chuyến xe thời gian qua đều lỗ. Dù vậy tôi vẫn rất mừng, bởi ít nhất cũng được đi làm", tài xế Huỳnh Kim Vân nói.

 
Ông Huỳnh Kim Vân, tài xế xe khách chạy tuyến Trà Vinh - Cần Thơ (nhà xe Thanh Thuỷ) không giấu được sự hạnh phúc khi được "ôm vô lăng" trở lại. Ảnh: Minh Ánh

Tâm sự thêm, ông Vân cho biết, trong gần 5 tháng hoạt động vận tải hành khách "đóng băng", bản thân ông và gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

"Ngoài lái xe, tôi không có công việc nào khác. Vợ tôi làm nhà nước cũng phải nghỉ làm. Kinh tế eo hẹp. Trong khi, các loại phí đường bộ vẫn phải đóng dù xe không chạy", ông kể và cho biết xe của ông vừa phải đi đăng kiểm lại và đóng nhiều triệu đồng tiền phí.

Cùng cảm xúc phấn khởi là chị Ngọc Thảo, khách đi tuyến Cần Thơ - Trà Vinh cho biết, chị quê ở Trà Vinh, lên Cần Thơ lập nghiệp ngót nghét 12 năm. 5 tháng qua, công việc gián đoạn nhưng chị mắc kẹt ở Cần Thơ do không có xe khách.

"Ban đầu tôi tính chạy xe máy về quê. Nhưng nghe tin xe khách hoạt động trở lại, tôi đặt vé ôtô về cho an toàn", chị Thảo nói và cho biết bản thân đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm trước khi lên xe.

Các nhà xe cho hay, các hành khách khi lên xe đều phải sát khuẩn, khai báo y tế.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Minh Trí, Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, tất cả các nhà xe khi tiếp nhận hành khách đều phải thực hiện khai báo y tế cho nhân viên và khách hàng.

Theo ông Trí, dù hoạt động được 3 ngày và khai thác vận chuyển 33 tuyến trên 7 tỉnh, thành nhưng hiện tại bến xe mới chỉ hoạt động được khoảng 3%.

Ông Trí cho biết, lí do tỉ lệ xe khách chạy trong khoảng thời gian thấp như này là do phía các tuyến đối lưu. "Hiện TP Cần Thơ đã về trạng thái bình thường mới, hoạt động vận tải cũng được nới lỏng, nhưng tần suất xe khách liên tỉnh khởi động lại còn phụ thuộc vào các bến đối lưu ở các tỉnh thành khác".

Khi nghe tin các tuyến xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại, nhiều nhà xe phấn khởi, sửa sang và dọn dẹp lại xe, chuẩn bị đón khách. Ảnh: Minh Ánh
Khi nghe tin các tuyến xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại, nhiều nhà xe phấn khởi, sửa sang và dọn dẹp lại xe, chuẩn bị đón khách. Ảnh: Minh Ánh

Nhận định về tỉ lệ xe chạy thấp, một tài xế chạy xe khách đường dài về Hà Nội khẳng định: "Hiện xe ở bến ít chạy là vì khách còn e ngại, chưa đi nhiều, hoặc có thể họ chưa biết thông tin xe mình chạy chưa, hoặc cũng có khách chưa rõ các quy định cách ly, kiểm soát y tế ở các tỉnh, thành mình muốn đến".

Theo Sở GTVT, thời gian hiện tại, các tuyến Cần Thơ đi Cà Mau, Long An, Trà Vinh sẽ chạy với tần suất bình thường. Các tuyến khác chỉ được hoạt động 50% công suất.

Trong tương lai, Sở sẽ tiếp tục cập nhật các tuyến vận tải hành khách cố định được các địa phương khác đồng ý mở lại.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Long An đề nghị mở lại xe khách liên tỉnh, TPHCM chưa sẵn sàng

Kỳ Quan |

Long An - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỉnh Long An đề xuất mở lại hoạt động tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Long An và TPHCM, nhưng các đơn vị vận tải hoạt động xe buýt ở TPHCM chưa sẵn sàng hoạt động lại.

Từ 23.10, Hải Dương cho phép xe khách liên tỉnh đi/đến 11 địa phương

Đặng Luân |

Hải Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 2318/SGTVT - P5 về việc hoạt động trở lại hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Xe khách liên tỉnh Cần Thơ rộn ràng sửa sang chờ ngày trở lại

Minh Ánh |

Cần Thơ - Dù vẫn chưa có quyết định chính thức về việc sẽ khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh, nhiều nhà xe tại Cần Thơ vẫn phấn khởi, vui mừng. Họ khẩn trương sửa sang lại máy móc, trang thiết bị của xe, chờ ngày được đón khách.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Long An đề nghị mở lại xe khách liên tỉnh, TPHCM chưa sẵn sàng

Kỳ Quan |

Long An - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, tỉnh Long An đề xuất mở lại hoạt động tuyến xe buýt liên tỉnh giữa Long An và TPHCM, nhưng các đơn vị vận tải hoạt động xe buýt ở TPHCM chưa sẵn sàng hoạt động lại.

Từ 23.10, Hải Dương cho phép xe khách liên tỉnh đi/đến 11 địa phương

Đặng Luân |

Hải Dương - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 2318/SGTVT - P5 về việc hoạt động trở lại hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Xe khách liên tỉnh Cần Thơ rộn ràng sửa sang chờ ngày trở lại

Minh Ánh |

Cần Thơ - Dù vẫn chưa có quyết định chính thức về việc sẽ khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh, nhiều nhà xe tại Cần Thơ vẫn phấn khởi, vui mừng. Họ khẩn trương sửa sang lại máy móc, trang thiết bị của xe, chờ ngày được đón khách.