Cần Thơ: Nút giao IC3 đã hết “nóng” khi mùa mưa đến

TẠ QUANG |

Cần Thơ – Nút giao IC3 được coi là điểm “nóng” khi vào mùa mưa. Đến nay, sau khoảng 3 tháng thi công nút giao này đã hoàn thành 100% tiến độ không còn cảnh ùn tắc, ngập úng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Sơn - Chỉ huy trưởng thi công công trình chống ngập tại nút giao IC3 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) thông tin, đến thời điểm hiện tại công trình đã hoàn thành 100% tiến độ cải tạo nâng cấp mặt đường.

Ông Sơn thông tin thêm, hiện tại chỉ còn lại một số hạng mục lát đá vỉa hè và những ngày qua do mưa lớn, nên chưa thể hoàn thiện.

Nút giao IC3 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).
Nút giao IC3 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Anh Trần Văn Tài (27 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ, nơi đây là khu vực cửa ngõ của TP.Cần Thơ thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường dâng cao. Khi tuyến đường này được nâng cấp rất thuận tiện cho việc đi lại của người dân trong những đợt mưa lớn hay triều cường.

Công trình xử lý chống ngập đảm bảo giao thông tại khu vực nút giao IC3 (đoạn từ km1+970 đến km2+683); đoạn nhánh N91 (km0+000 đến km0+970) trên Quốc lộ Nam Sông Hậu, thuộc địa bàn quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, được triển khai thi công từ đầu tháng 2.2022, do Tổng cục Ðường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án 8 là đơn vị quản lý dự án, với tổng mức đầu tư 24,6 tỉ đồng.

Theo thiết kế kỹ thuật, công trình giữ nguyên quy mô, tiêu chuẩn tuyến hiện hữu. Chỉ tiến hành nâng cao độ mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng liên quan để cải thiện tình hình ngập úng, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Nút giao IC3 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).
Nút giao IC3 (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Tùy vào mức độ ngập của từng đoạn, mặt đường nhánh Quốc lộ Nam Sông Hậu và N91 sẽ được tôn cao từ 0,1 đến trên 0,5 mét, đảm bảo cao hơn mực nước triều cường trên 0,3 mét.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã đồng ý thống nhất chủ trương và cấp bổ sung kinh phí cho dự án “Cải tạo cụm nút giao đường Võ Nguyên Giáp - QL1A - đường Quang Trung (nút IC3)” thuộc địa bàn quận Cái Răng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Hiện Ban ATGT TP đang làm các bước có liên quan để sớm triển khai dự án.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Quy định mới về điều kiện tách, hợp thửa các loại đất năm 2022

HỒ THẢO |

Cần Thơ - UBND Thành phố vừa ký quyết định quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa các loại đất. 

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ

Phạm Đông |

Chiều 27.5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội - một trong chuỗi các hoạt động quan trọng hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2022).

Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện để Cần Thơ trở thành trung tâm động lực vùng

Trường Nhân |

Ngày 11.1.2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ. Nghị quyết này không chỉ giúp TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững mà còn được kỳ vọng sẽ là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Quy định mới về điều kiện tách, hợp thửa các loại đất năm 2022

HỒ THẢO |

Cần Thơ - UBND Thành phố vừa ký quyết định quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa các loại đất. 

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ

Phạm Đông |

Chiều 27.5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu người có công thành phố Cần Thơ nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội - một trong chuỗi các hoạt động quan trọng hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2022).

Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện để Cần Thơ trở thành trung tâm động lực vùng

Trường Nhân |

Ngày 11.1.2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ. Nghị quyết này không chỉ giúp TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững mà còn được kỳ vọng sẽ là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL.