Cần Thơ: Khai trương 5 tuyến xe buýt hiện đại

Thành Nhân - Trần Lưu |

Sáng ngày 19.9, Sở Giao thông - Vận tải TP.Cần Thơ phối hợp cùng với đơn vị nhà thầu tổ chức Lễ khai trương 5 tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Trong dịp này, Công ty Phương Trang sẽ đưa vào khai thác 5 tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, thời gian hoạt động từ 5h30 sáng đến 18h00 tối hàng ngày, mỗi chuyến xe cách nhau từ 20-30 phút trong giờ bình thường, từ 10 - 15 phút trong giờ cao điểm và bắt đầu hoạt động từ ngày 20.9.2020.

các lãnh đạo TP.Cần Thơ và đại diện công ty Phương Trang cắt băng khánh thành khai trương 5 tuyến xe buýt nội thành phố Cần Thơ . Ảnh: Thành Nhân
Các lãnh đạo TP.Cần Thơ và đại diện công ty Phương Trang cắt băng khánh thành khai trương 5 tuyến xe buýt nội thành phố Cần Thơ . Ảnh: Thành Nhân

Cụ thể: Tuyến Ba Láng - Ô Môn (hoạt động từ ngày 20.9.2020); Tuyến sân bay Cần Thơ - Bến xe khách Trung tâm (hoạt động từ tháng 11 năm 2020); Tuyến sân bay Cần Thơ - Thị trấn Phong Điền (hoạt động từ tháng 11 năm 2020); Tuyến lộ tẻ (Thốt Nốt) - Vĩnh Thạnh (hoạt động từ tháng 12 năm 2020); Tuyến Ô Môn - Kênh B, huyện Vĩnh Thạnh (hoạt động từ tháng 12 năm 2020).

Những chiếc xe buýt hiện đại được trang bị máy lạnh và Wifi sẽ đáp ứng nhu cầu và phục vụ người dân sử dụng phương tiện công cộng. Ảnh: Thành Nhân
Những chiếc xe buýt hiện đại được trang bị máy lạnh và Wifi sẽ đáp ứng nhu cầu và phục vụ người dân sử dụng phương tiện công cộng. Ảnh: Thành Nhân
Những chiếc xe buýt hiện đại được trang bị máy lạnh và Wifi sẽ đáp ứng nhu cầu và phục vụ người dân sử dụng phương tiện công cộng. Ảnh: Thành Nhân

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân, đơn vị đã đầu tư 135 xe buýt rất hiện đại đạt chuẩn khí thải Euro 4; gồm 25 chỗ ngồi, 15 chỗ đứng, cửa lên xuống tự động, có máy lạnh, WiFi phục vụ miễn phí, có công cụ hỗ trợ và ghế ngồi cho người khuyết tật. Giá vé lần lượt tính theo cự ly đi lại từ 0 - dưới 10km có đơn giá 7.000đ/hành khách/lượt; cự ly từ 10km - dưới 20km có đơn giá 10.000đ/hành khách/lượt; cự ly từ 20km - dưới 30km có đơn giá 15.000đ/hành khách/lượt; cự ly từ 30km - dưới 40km có đơn giá 20.000đ/hành khách/lượt.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan và trãi nghiệm xe buýt hiện đại có trang bị máy lạnh và Wifi. Ảnh: Thành Nhân
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan và trãi nghiệm xe buýt hiện đại có trang bị máy lạnh và Wifi. Ảnh: Thành Nhân
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan và trải nghiệm xe buýt hiện đại có trang bị máy lạnh và Wifi. Ảnh: Thành Nhân

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đánh giá, việc khai trương 5 tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn TP Cần Thơ là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân TP Cần Thơ, đồng thời cũng là sự kiện đánh dấu sự phát triển của ngành Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ nói chung, lĩnh vực vận tải hành khách công cộng nói riêng, trong việc nỗ lực xúc tiến mời gọi đầu tư khai thác xe buýt theo hình thức xã hội hóa, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân.

Thành Nhân - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Chưa thu hút được học sinh đi xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM có khoảng 1,74 triệu học sinh, nếu thu hút được học sinh đi xe buýt ngày càng nhiều thì không chỉ giảm lượng phương tiện cá nhân lưu thông (do cha mẹ đưa đón con), góp phần giảm ùn tắc giao thông, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Vì sao Cần Thơ dừng xe buýt nội thành do Sở GTVT quản lý?

LƯU TRI NHÂN |

Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết, việc dừng xe buýt nội thành do Ban điều hành Vận tải hành khách công cộng của sở quản lý từ cuối tháng 8 là để đầu tư mới các tuyến xe buýt hiện đại, nhằm phục vụ một cách tốt nhất cho người dân.

Cần Thơ: Dừng xe buýt cũ nội tỉnh, bán thanh lý 34 xe để trả nợ

LƯU TRI NHÂN |

Sau khi dừng hoạt động các tuyến xe buýt cũ, dự kiến trong tháng 10 sẽ có 5 tuyến xe buýt đời mới đưa vào hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TP.Hồ Chí Minh: Chưa thu hút được học sinh đi xe buýt

MINH QUÂN |

TPHCM có khoảng 1,74 triệu học sinh, nếu thu hút được học sinh đi xe buýt ngày càng nhiều thì không chỉ giảm lượng phương tiện cá nhân lưu thông (do cha mẹ đưa đón con), góp phần giảm ùn tắc giao thông, mà quan trọng hơn là hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng cho các em ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Vì sao Cần Thơ dừng xe buýt nội thành do Sở GTVT quản lý?

LƯU TRI NHÂN |

Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ cho biết, việc dừng xe buýt nội thành do Ban điều hành Vận tải hành khách công cộng của sở quản lý từ cuối tháng 8 là để đầu tư mới các tuyến xe buýt hiện đại, nhằm phục vụ một cách tốt nhất cho người dân.

Cần Thơ: Dừng xe buýt cũ nội tỉnh, bán thanh lý 34 xe để trả nợ

LƯU TRI NHÂN |

Sau khi dừng hoạt động các tuyến xe buýt cũ, dự kiến trong tháng 10 sẽ có 5 tuyến xe buýt đời mới đưa vào hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng.