Cần cảnh báo ý thức của người tham gia giao thông khu vực Tây Nguyên

Thanh Hải |

Liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Phần lớn các vụ tai nạn đều có biểu hiện thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện, cần có cảnh báo và kiểm tra, xử lý nghiêm...

Gia Lai - một trong những địa phương là "điểm nóng" tai nạn giao thông. Đặc biệt là các vụ va chạm xe máy, tự tông vào cột điện, tự ngã..., hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên nhân là do thiếu ý thức khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông của các thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số.

Chính vì vấn nạn này gia tăng bất thường, xảy ra liên tục, nên  từ năm 2021, chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân đi kèm với việc xử lý nghiêm minh.

Tuy vậy,  chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 3 vụ tai nạn làm chết 6 người: Huyện Đak Pơ 1 vụ, làm 1 người chết; huyện Krông Pa 1 vụ, làm 2 người chết; huyện Chư Prông 1 vụ, làm 3 người chết, tăng 2 người chết so với Tết Nguyên đán 2021. Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh Gia Lai lập biên bản 259 trường hợp vi phạm, tạm giữ 97 xe môtô, 76  giấy tờ các loại, xử phạt 147 trường hợp...

Rạng sáng ngày 9.2, trên địa bàn xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa lại đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 3 người bị thương.

Xe tải chở mì (sắn) biển số 81-111.25 do ông Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú tại 117/23 Nguyễn Chí Thanh, TP. Pleiku) điều khiển đã bị lao xuống vực.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, tuy nhiên có thể thấy ngay sai phạm về mặt ý thức của lái xe khi nhồi nhét cả 9 người gồm 8 công nhân bốc vác và tài xế vào trong cabin - vốn chỉ cho phép... 2 người ngồi.

Cũng tại Tây Nguyên, chiều 9.2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện lái xe Lê Đức Anh (SN 1995), đang điều khiển xe khách giường nằm (chạy tuyến Hà Tĩnh - Bình Phước) chở hơn 30 hành khách nhưng... không có giấy phép lái xe.

Tại Đắk Nông, trong 2 ngày qua đã liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn chết người trên đường Hồ Chí Minh. Tất cả các vụ tai nạn nghiêm trọng đang được công an khẩn trương điều tra, tuy nhiên, ngoài trách nhiệm điều tra của công an, thì chính quyền các địa phương, cộng đồng cũng cần lên tiếng, cảnh báo về các hình vi coi thường pháp luật, xem nhẹ tính mạng người dân của những tài xế. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông. Đặc biệt như lái xe giường nằm Lê Đức Anh - người không có bằng lái mà cả gan chở hơn 30 người xuyên Việt trên đường Trường Sơn.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết ở Gia Lai

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết ở Gia Lai.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Cả 9 nạn nhân ngồi chen chúc trong cabin xe tải

THANH TUẤN |

Gia Lai – Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 9 người thương vong ở Gia Lai, chiều 9.2, cơ quan chức năng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn ở Gia Lai: Ôtô chạy 54km/h trước khi gây vụ tai nạn

Minh Hạnh |

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 9.2.2022 tại xã Đak Sơmei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi là 54 km/h.

Vụ tai nạn Gia Lai: Xe 2 chỗ nhưng nhồi đến 9 người

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sáng 9.2, Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải chở mì (sắn) lao xuống vực khiến 6 người chết, 3 người bị thương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết ở Gia Lai

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết ở Gia Lai.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Cả 9 nạn nhân ngồi chen chúc trong cabin xe tải

THANH TUẤN |

Gia Lai – Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 9 người thương vong ở Gia Lai, chiều 9.2, cơ quan chức năng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn ở Gia Lai: Ôtô chạy 54km/h trước khi gây vụ tai nạn

Minh Hạnh |

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 9.2.2022 tại xã Đak Sơmei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi là 54 km/h.

Vụ tai nạn Gia Lai: Xe 2 chỗ nhưng nhồi đến 9 người

THANH TUẤN |

Gia Lai - Sáng 9.2, Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe tải chở mì (sắn) lao xuống vực khiến 6 người chết, 3 người bị thương.