Cấm xe tải khối lượng chuyên chở trên 7,5 tấn qua cầu Hoàng Văn Thụ

Đặng Luân |

Để bảo đảm an toàn giao thông, thành phố Hải Phòng chủ trương cấm xe tải có khối lượng chuyên chở từ 7,5 tấn trở lên qua cầu Hoàng Văn Thụ. 

Cụ thể, sáng 24.10, UBND TP Hải Phòng đồng ý chủ trương điều chỉnh phân luồng giao thông tạm thời cầu Hoàng Văn Thụ do Sở Giao thông vận tải đề xuất.

Theo đó, cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 7,5 tấn lưu thông 2 chiều qua cầu Hoàng Văn Thụ; Cấm xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở trên 3,5 tấn (buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ; chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30). Xe ô tô khách trên 24 chỗ ngồi cũng không được phép lưu thông qua cầu Hoàng Văn Thụ.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với lực lượng Công an thành phố thực hiện việc phân luồng tạm thời, hạn chế tải trọng phương tiện, giới hạn tốc độ… cho phù hợp.

Công an thành phố, quận Hồng Bàng cùng với Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng hướng dẫn, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành quy định pháp luật về giao thông.

Trước đó, ngày 15.10, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc Dự án đầu tư đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Tổng mức đầu tư của công trình cầu Hoàng Văn Thụ là 2.173 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của TP Hải Phòng. Đây được xem là cây cầu hiện đại với thiết kế ấn tượng, tạo sự kết nối giao thông, phát triển mở rộng TP Hải Phòng về phía Bắc.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Người Hải Phòng hào hứng với hội sách nửa giá

Đặng Luân |

Hội sách nửa giá Hải Phòng do Alpha Books phối Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng tổ chức thu hút đông đảo người dân, thanh niên, sinh viên thành phố Cảng từ sáng 23.10.

Hải Phòng thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ dáng hình "cánh chim biển"

ANH THƯ |

Ngày 15.10, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc Dự án đầu tư đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu.

Chiêm ngưỡng cầu Hoàng Văn Thụ hơn 2.000 tỉ có dáng hình "cánh chim biển"

Phạm Quang Thanh - Anh Thư |

Công trình cầu Hoàng Văn Thụ đến nay đã cơ bản hoàn thành, được kì vọng là cây cầu đẹp nhất ở Hải Phòng. Dự kiến, cầu Hoàng Văn Thụ sẽ thông xe ngày 15.10.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người Hải Phòng hào hứng với hội sách nửa giá

Đặng Luân |

Hội sách nửa giá Hải Phòng do Alpha Books phối Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng tổ chức thu hút đông đảo người dân, thanh niên, sinh viên thành phố Cảng từ sáng 23.10.

Hải Phòng thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ dáng hình "cánh chim biển"

ANH THƯ |

Ngày 15.10, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ thuộc Dự án đầu tư đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu.

Chiêm ngưỡng cầu Hoàng Văn Thụ hơn 2.000 tỉ có dáng hình "cánh chim biển"

Phạm Quang Thanh - Anh Thư |

Công trình cầu Hoàng Văn Thụ đến nay đã cơ bản hoàn thành, được kì vọng là cây cầu đẹp nhất ở Hải Phòng. Dự kiến, cầu Hoàng Văn Thụ sẽ thông xe ngày 15.10.