Cấm tập trung đông người ở BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Ngành chức năng đã cho lắp một số biển cấm ở khu vực 2 bên trạm thu phí BOT Cai Lậy (trên QL1 đoạn qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), trong đó có biển cấm tập trung đông người.

Như Lao Động đã thông tin, BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí ngày 1.8.2017. Do có những diễn biến phức tạp, mất trật tự, an toàn giao thông, ngày 4.12.2017 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng thu phí để nghiên cứu phương án xử lý.

Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã bàn bạc nhiều phương án, cuối cùng thống nhất chọn phương án giữ nguyên vị trí trạm BOT hiện hữu và giảm giá vé cho các phương tiện qua trạm, mở rộng đối tượng được miễn, đồng thời kéo dài thêm thời gian thu phí.

BOTCai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại.
BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại.

Đầu tháng 1.2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã làm việc với nhà đầu tư và địa phương Tiền Giang và thống nhất thu phí trở lại từ 0h ngày 14.2.

Tuy nhiên, sau đó việc thu phí trở lại BOT Cai Lậy đã hoãn lại. Đến nay, sau mấy lần hoãn, việc thu phí trở lại ở BOT Cai Lậy vẫn chưa triển khai dù mọi sự chuẩn bị đã được nhà đầu tư và địa phương Tiền Giang cơ bản hoàn tất.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

BOT Cai Lậy vì sao vẫn chưa thu phí lại?

P.B |

Bộ GTVT và tỉnh Tiền Giang dự kiến ngày 25.3 trạm thu phí Cai Lậy hoạt động trở lại, nhưng thời điểm đã qua, việc BOT này vẫn chưa thu phí cho đến nay (8.4), vì mở rộng “địa bàn” miễn giảm.

Hơn 1.300 phương tiện được miễn, giảm phí qua BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Tiền Giang ngày 4.4 cho biết, Sở đã cùng với các địa phương và nhà đầu tư hoàn tất việc rà soát, thống kê các phương tiện được miễn, giảm phí qua BOT Cai Lậy.

BOT Cai Lậy bất ngờ hoãn thu phí trở lại

Kỳ Quan |

BOT Cai Lậy sẽ không triển khai thu phí trở lại vào lúc 0 giờ ngày 25.3 như Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã thông báo trước đó. Nguyên nhân được cho là do chưa hoàn tất việc chuẩn bị liên quan tới các phương tiện được miễn, giảm phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

BOT Cai Lậy vì sao vẫn chưa thu phí lại?

P.B |

Bộ GTVT và tỉnh Tiền Giang dự kiến ngày 25.3 trạm thu phí Cai Lậy hoạt động trở lại, nhưng thời điểm đã qua, việc BOT này vẫn chưa thu phí cho đến nay (8.4), vì mở rộng “địa bàn” miễn giảm.

Hơn 1.300 phương tiện được miễn, giảm phí qua BOT Cai Lậy

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Tiền Giang ngày 4.4 cho biết, Sở đã cùng với các địa phương và nhà đầu tư hoàn tất việc rà soát, thống kê các phương tiện được miễn, giảm phí qua BOT Cai Lậy.

BOT Cai Lậy bất ngờ hoãn thu phí trở lại

Kỳ Quan |

BOT Cai Lậy sẽ không triển khai thu phí trở lại vào lúc 0 giờ ngày 25.3 như Bộ GTVT và UBND tỉnh Tiền Giang đã thông báo trước đó. Nguyên nhân được cho là do chưa hoàn tất việc chuẩn bị liên quan tới các phương tiện được miễn, giảm phí.