Cách ly chuyên gia Trung Quốc sang triển khai đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, chính quyền quận Hà Đông và ngành Y tế phải chịu trách nhiệm giám sát nhóm chuyên gia Trung Quốc sang làm đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Chiều 6.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá, thời điểm này diễn biến dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ lây lan tiềm ẩn lớn hơn giai đoạn đầu.

Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hiện nay trên địa bàn thành phố có dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, để đảm bảo tiến độ trong thời gian tới, phục vụ cho các chuyên gia về làm việc, thành phố đã báo cáo Chính phủ và Bộ Ngoại giao, vừa qua thành phố đã đón 3 chuyên gia, thuê địa điểm ở khách sạn sông Nhuệ (Hà Đông) để tự cách ly.

Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được vận hành thử toàn tuyến. Ảnh LDO
Tàu điện đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được vận hành thử toàn tuyến. Ảnh: LDO

"Chính quyền quận Hà Đông và ngành Y tế phải chịu trách nhiệm giám sát. Chúng tôi biết là họ cam kết và tự giác thực hiện, trong thời gian tới có 37 chuyên gia về, chúng ta sẽ đón và họ sẽ tự cách ly và cam kết đảm bảo theo đúng yêu cầu của chính quyền thành phố, chính quyền quận và hướng dẫn của Sở Y tế để cách ly đủ 14 ngày. Đảm bảo đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, sớm đưa vào hoạt động" - ông Chung nói.

Cũng theo ông Chung, trong giai đoạn 3 khi các chuyên gia Trung Quốc sang thì tiếp tục cách ly theo yêu cầu như vậy.

Cũng tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 6.3 lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác đảm bảo cách ly cho phái đoàn của Trung Quốc sang làm việc về dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Thu giấy phép kinh doanh đơn vị kỳ thị công dân quốc gia có dịch

Tại cuộc họp chiều 6.3, nói về công tác tuyên truyền, ông Chung yêu cầu rút kinh nghiệm từ trường hợp 1 nhà hàng ở Lý Thường Kiệt chăng biển mang tính chất kỳ thị công dân quốc gia có dịch.

Quận Hoàn Kiếm đã kịp thời phát hiện, kịp thời xuống chấn chỉnh thái độ kinh doanh. "Không được kỳ thị công dân của bất kỳ quốc gia nào đang có dịch bệnh, phát hiện trường hợp nào thì cần nhắc nhở, thu hồi và xử phạt 1 cách nghiêm túc, thậm chí thu giấy phép đăng ký kinh doanh" - ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo chống COVID-19 chiều 6.3.
Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo chống COVID-19 chiều 6.3.

Ông Chung đề nghị tất cả các xe bus cần mua chai sát khuẩn có vòi, trước khi lên xe hay xuống xe hành khách phải rửa tay. Cuối ngày phải rửa xe bằng xà phòng hoặc bằng phun tẩy rửa 1 cách nghiêm túc, theo tinh thần bao nhiêu cũng phải mua theo đúng quy định.

Về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị cho cách ly, Chủ tịch Hà Nội cho biết ban chỉ đạo sẽ thống nhất để lựa chọn một số địa điểm cách ly, hiện nay công suất của chúng ta khoảng 5.000, để đảm bảo cho trường hợp xấu nhất, ban chỉ đạo sẽ lựa chọn và giao cho 1 số đơn vị chuẩn bị. Từ đây đến Chủ nhật phải lựa chọn xong để tiến hành vệ sinh, trang bị cơ sở vật chất.

Trước đó, chiều 5.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra. 

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã đồng ý để 43 chuyên gia Trung Quốc tham gia Dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông được nhập cảnh vào Việt Nam. Nhưng, những chuyên gia này phải được kiểm dịch y tế và được cách ly tại khách sạn theo đề nghị của UBND thành phố Hà Nội.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết cho học sinh THPT đi học từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 43 chuyên gia Trung Quốc được nhập cảnh

Vương Trần |

43 chuyên gia Trung Quốc tham gia Dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông được nhập cảnh vào Việt Nam nhưng phải kiểm dịch y tế và cách ly theo quy định để phòng, chống dịch COVID-19.

Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông đã sang Việt Nam làm việc

Minh Hạnh |

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông (Tổng thầu Trung Quốc) - ông Đường Hồng đã sang Việt Nam và đang được cách ly theo quy định.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chủ tịch Hà Nội: Học sinh THPT đi học từ 9.3, cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết cho học sinh THPT đi học từ 9.3, các cấp còn lại nghỉ thêm 1 tuần.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 43 chuyên gia Trung Quốc được nhập cảnh

Vương Trần |

43 chuyên gia Trung Quốc tham gia Dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông được nhập cảnh vào Việt Nam nhưng phải kiểm dịch y tế và cách ly theo quy định để phòng, chống dịch COVID-19.

Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông đã sang Việt Nam làm việc

Minh Hạnh |

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông (Tổng thầu Trung Quốc) - ông Đường Hồng đã sang Việt Nam và đang được cách ly theo quy định.