Các bến xe liên tỉnh sẵn sàng hoạt động

Phạm Đông |

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 23.4, lãnh đạo các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm cho biết, tất cả các bến đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch vận tải, bến bãi, phương tiện để hoạt động trở lại, bên cạnh đó các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vẫn sẽ được duy trì.

Các bến xe hoạt động trở lại sau 22 ngày đóng cửa

Cho đến ngày 23.4, Hà Nội đã cho phép xe khách, xe buýt và xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trở lại hoạt động ở các bến xe lớn (Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát, Gia Lâm).

Theo đó, các chuyến xe buýt tại Hà Nội sẽ đảm bảo yêu cầu trên xe không chở quá 20 người và không vượt quá 50% sức chứa. Các đơn vị khai thác, vận hành xe buýt phải vẽ sơ đồ vị trí ghế ngồi được sử dụng trên xe để đảm bảo giãn cách an toàn  và không vượt quá số lượng hành khách theo đúng yêu cầu. Đội ngũ nhân viên phục vụ trên xe có trách nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cho hành khách theo phương án và kiểm soát lượng người lên xuống xe đúng, đủ. Các đơn vị thành viên của Transerco phải tăng cường lực lượng kiểm soát chất lượng dịch vụ và lực lượng điều hành trực tiếp tại các đầu bến, trên tuyến để kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện yêu cầu giãn cách và số lượng hành khách trên xe.

Ngoài ra, các yêu cầu bắt buộc khác về phòng dịch vẫn sẽ được thực hiện nghiêm túc như: Trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn, công tác khử khuẩn xe buýt... để đảm bảo an toàn cho chính lực lượng lái xe, nhân viên phục vụ cũng như cho cả hành khách đi xe buýt. Do đó, ngay từ sáng sớm, các đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt đã khẩn trương bố trí nhân lực, phương tiện kịp thời ra tuyến phục vụ hành khách.

Tuy nhiên, tại nhà chờ của các bến xe có rất ít hành khách đến. Đồng thời, tại các bến xe Hà Nội đều rất ít xe khách hoạt động trở lại. Cụ thể, tại Bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, mới chỉ có xe buýt hoạt động, các tuyến xe khách vẫn chưa hoạt động trở lại.

Vận tải bến xe sẵn sàng phục vụ người dân

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Lý Trường Sơn - Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, từ 0 giờ ngày 23.4 Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) và các đơn vị làm dịch vụ vận chuyển được hoạt động lại với công suất 20 - 30%. Tuy vậy, công tác vận hành các phương tiện vận tải hành khách công cộng vẫn phải thực hiện thận trọng từng bước, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch bệnh sau giãn cách xã hội.

Trước mắt thành phố vẫn thực hiện các giải pháp phòng dịch tích cực, trong đó tiếp tục khuyến cáo và đề nghị người dân chưa nên sử dụng phương tiện công cộng nếu chưa thực sự cần thiết.

“Trong hơn 20 ngày đóng cửa vừa qua, bến xe vẫn duy trì hoạt động phun thuốc khử khuẩn, dọn dẹp sạch sẽ tại khuôn viên bến xe, xây dựng phòng cách ly tạm thời, khử trùng và vệ sinh các phương tiện để phòng, chống dịch COVID-19. Kế hoạch vận tải của bến xe đã được chuẩn bị sẵn sàng theo nhiều cấp độ. Việc tăng giảm tần suất các chuyến phụ thuộc vào các quyết định của UBND TP Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội. Các phương tiện thuộc bến quản lý cũng luôn sẵn sàng hoạt động để phục vụ nhu cầu vận tải, đi lại của người dân” - ông Sơn nói

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19, ông Sơn cho biết dù bến xe được hoạt động trở lại thì đơn vị vẫn đặt nhiệm vụ chống dịch lên hàng đầu. Theo đó, ngoài việc đo thân nhiệt và nhắc nhở hành khách phải đeo khẩu trang khi ra vào bến, đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai việc khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách. Ngoài ra, các nhân viên bến xe sẽ chia thành các tổ liên tục hướng dẫn tuyên truyền cho đội ngũ lái và phụ xe của các nhà xe hoạt động tại bến để từ đó triển khai sâu rộng đến mọi hành khách

Tiếp đó, ông Trần Mạnh Hà - Trưởng ca điều hành bến xe Giáp Bát cho biết, hiện tại bến xe mới chỉ có xe buýt hoạt động, các tuyến xe khách vẫn chưa hoạt động trở lại. Giải thích nguyên nhân này, ông Hà cho hay, có nhiều nguyên nhân, do mỗi tỉnh có yêu cầu khác nhau hay do nhà xe chưa sắp xếp được lao động, tần suất xe chạy thấp...

Cũng theo ông Hà, trong thời gian này đơn vị vẫn yêu cầu 100% nhân viên và hành khách đeo khẩu trang, đo nhiệt độ cơ thể khi đến bến, bố trí dung dịch rửa tay tại nhiều địa điểm trong bến. Đồng thời các đơn vị vận tải cũng thực hiện đẩy mạnh công tác phòng chống dịch như chuẩn bị sẵn khẩu trang, dung dịch rửa tay trên xe, thường xuyên theo dõi hành khách có biểu hiện ho, sốt để kịp thời thông báo cho cơ quan y tế.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 30 - 50%

THUỲ TRANG |

Chiều 23.4, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã chính thức cho phép các loại hình vận tải khách liên tỉnh theo tuyến cố định hoạt động trở lại từ 30 đến 50% tuỳ vào điểm đi và đến là các nhóm tỉnh, thành có nguy cơ thấp và có nguy cơ.

Máy bay, xe khách, tàu hỏa hoạt động thế nào từ ngày 23.4?

Văn Thắng |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung về vận chuyển hành khách, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22.4.2020.

Xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM vẫn cấm xe khách, xe buýt đến hết ngày 3.5

MINH QUÂN |

Trong khi xe khách, xe buýt tiếp tục bị cấm hoạt động đến ngày 3.5, thì xe taxi và xe hợp đồng, xe du lịch dưới 9 chỗ được phép hoạt động tại TPHCM từ ngày 23.4.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 30 - 50%

THUỲ TRANG |

Chiều 23.4, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã chính thức cho phép các loại hình vận tải khách liên tỉnh theo tuyến cố định hoạt động trở lại từ 30 đến 50% tuỳ vào điểm đi và đến là các nhóm tỉnh, thành có nguy cơ thấp và có nguy cơ.

Máy bay, xe khách, tàu hỏa hoạt động thế nào từ ngày 23.4?

Văn Thắng |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung về vận chuyển hành khách, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22.4.2020.

Xuống nhóm có nguy cơ, TPHCM vẫn cấm xe khách, xe buýt đến hết ngày 3.5

MINH QUÂN |

Trong khi xe khách, xe buýt tiếp tục bị cấm hoạt động đến ngày 3.5, thì xe taxi và xe hợp đồng, xe du lịch dưới 9 chỗ được phép hoạt động tại TPHCM từ ngày 23.4.