Cả nước 10 tháng đầu năm xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa

Thành Nhân |

Trong 10 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông đường thủy nội địa đã xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, bị thương 5 người.

Đó là thông tin tại hội nghị tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện gia dụng do Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ tổ chức tại TP.Cần Thơ vào ngày 18.11.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết, hội nghị lần này là nơi để các cơ quan, đơn vị thảo luận, trao đổi và đề xuất với trung ương các giải pháp cụ thể để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nói chung và các phương tiện loại nhỏ, phương tiện thủy gia dụng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương của mình góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông.

ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân
Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông đường thủy nội địa đã xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, bị thương 5 người, so với cùng kỳ tăng 2 vụ (tăng 4%), tăng 20 người chết (tăng 95, 24%) giảm 2 người bị thương.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân
Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Hùng, nguyên nhân chủ yếu do yếu tố chủ quan đó là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém, kỹ năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện chưa cao, vẫn còn tình trạng vi phạm quy tắc tránh, vượt, không nhường đường, chở quá tải, đi không đúng luồng tuyến, đặc biệt là tình trạng chở quá số người quy định khiến khi gặp điều kiện bất lợi sẽ gây mất cân bằng và đắm tàu thuyền cao,...” - ông Hùng nói.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với phương tiện thủy gia dụng góp phần đảm bảo trật tự ATGT trên đường thủy nội địa, theo ông Hùng, trong thời gian tới các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Thực hiện các nội dung theo Công văn số 347/TTg-CN ngày 18.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; Công tác quản lý phương tiện, người lái phương tiện; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền gắn với điạ phương từ cấp cơ sở,....

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tạm ngừng mọi hoạt động lưu thông đường thủy lẫn bộ tránh bão số 13

An Thượng |

Chủ động ứng phó với bão số 13, giảm thiểu thiệt hại về người, ngoài thông báo cấm dân ra đường kể từ 12 giờ trưa 14.11 của chính quyền Đà Nẵng, Sở Giao thông Vận tải thành phố này cũng đã yêu cầu tạm ngừng mọi hoạt động vận tải cả đường thủy lẫn bộ kể từ trưa 14.11.

TPHCM: Hạn chế lưu thông đường thủy gần cầu An Phú Đông từng bị sà lan tông

HỮU HUY |

Sau sự cố sà lan va chạm vào nhịp thông thuyền cầu thép An Phú Đông, từ ngày 6.11 đến 5.12, giao thông đường thủy qua khu vực sẽ bị hạn chế để đảm bảo an toàn thi công, sửa chữa công trình.

Cần Thơ: Kiểm soát chặt hành khách di chuyển bằng đường bộ, đường thủy

Thành Nhân |

Ngày 28.7, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe, bến tàu khách, bến khách ngang sông, bến khách du lịch và các đơn vị vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng tạm ngừng mọi hoạt động lưu thông đường thủy lẫn bộ tránh bão số 13

An Thượng |

Chủ động ứng phó với bão số 13, giảm thiểu thiệt hại về người, ngoài thông báo cấm dân ra đường kể từ 12 giờ trưa 14.11 của chính quyền Đà Nẵng, Sở Giao thông Vận tải thành phố này cũng đã yêu cầu tạm ngừng mọi hoạt động vận tải cả đường thủy lẫn bộ kể từ trưa 14.11.

TPHCM: Hạn chế lưu thông đường thủy gần cầu An Phú Đông từng bị sà lan tông

HỮU HUY |

Sau sự cố sà lan va chạm vào nhịp thông thuyền cầu thép An Phú Đông, từ ngày 6.11 đến 5.12, giao thông đường thủy qua khu vực sẽ bị hạn chế để đảm bảo an toàn thi công, sửa chữa công trình.

Cần Thơ: Kiểm soát chặt hành khách di chuyển bằng đường bộ, đường thủy

Thành Nhân |

Ngày 28.7, ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết vừa ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe, bến tàu khách, bến khách ngang sông, bến khách du lịch và các đơn vị vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.