Trước đó, một đoạn đường dài trên 100m thuộc tuyến đường U Minh – Hòn Đá Bạc đã sụp một hố sâu khiến giao thông đi lại khó khăn.
Trong khi đó, tình trạng sụp, sạt lở đất tại vùng nông thôn Cà Mau do các dòng sông kiệt nước diễn biến hết sức nghiêm trọng. Bên trong vùng ngọt, các tuyến sông cạn kiệt nước, không những gây tắc nghẽn hoàn toàn giao thông thuỷ, mà còn kéo theo tình trạng sụt lún, sạt lở đất ven sông, làm hư hại các tuyến đường giao thông, nhà cửa, công trình…
Đã có 147 tuyến lộ với chiều dài khoảng 14km bị sụt lún, ảnh hưởng giao thông đi lại và vận chuyển hàng hoá của người dân.
Cà Mau là địa phương duy nhất ở ĐBSCL không có nước ngọt bổ sung từ sông Tiền và sông Hậu. Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều cho biết, những năm qua, tỉnh đã đầu tư hàng ngàn tỉ đồng cho các công trình thuỷ lợi ngăn mặn, giữ ngọt để bảo vệ sản xuất của người dân. Nhưng nhìn chung, hệ thống thuỷ lợi vẫn chưa khép kín các tiểu vùng, chưa đảm bảo tính an toàn cao mỗi khi bước vào mùa khô. Tại các tuyến đê bao bảo vệ vùng ngọt huyện U Minh và Trần Văn Thời, tình trạng xâm nhập mặn hàng năm vẫn còn xảy ra.
Do điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân nông thôn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước mưa và nước ngầm, không có nguồn nước ngọt tưới bổ sung trong mùa khô. Khi hạn hán đến sớm, nguồn nước mặt cạn kiệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, dẫn đến mực nước và chất lượng nước ngầm giảm sút.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 20 ngàn hộ dân nông thôn chưa chủ động nguồn nước sinh hoạt. Đặc biệt, trong số này có khoảng 13.500 hộ dân tại một số khu vực chưa tiếp cận được nguồn nước nối mạng và không có nguồn nước ngầm để khai thác, sẽ thiếu hụt nước sinh hoạt trầm trọng.