BOT Hoà Lạc - Hoà Bình là "điểm nóng": UBND tỉnh kiến nghị miễn phí cho dân địa phương

Minh Hạnh |

Những ngày gầy đây, người dân hai xã Yên Quang và Phúc Tiến (Kỳ Sơn, Hoà Bình) sống cạnh trạm thu phí BOT Hoà Lạc - Hoà Bình, đã dùng phương tiện của mình để chặn, rào trạm thu phí BOT này để yêu cầu được miễn giảm 100% phí qua trạm.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình được khởi công từ tháng 5.2014 với tổng mức đầu tư 2.723 tỉ đồng. Dự án gồm 2 hợp phần là nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình dài 30,36km và xây mới đường Hòa Lạc - Hòa Bình dài 25,69km nối từ đại lộ Thăng Long đến xã Trung Minh, TP.Hòa Bình.

Từ 3.5.2019, trạm thu phí này được phép thu phí để hoàn vốn và cũng chính từ ngày thu phí đến nay, nơi đây là “điểm nóng” của việc mất trật tự, do người dân liên tục vây trạm, phản đối cách thu phí. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần vào cuộc giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Những ngày qua, hàng trăm người dân người dân thuộc 2 xã Yên Quang và Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tụ tập tại trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình phản đối chính sách thu phí. Lý do người dân không đồng tình với chính sách miễn giảm giá vé của nhà đầu tư là giảm 50% cho các chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi bán kính 5 km của trạm thu phí, miễn 100% với xe buýt.

Theo ông Nguyễn Văn Cừ (xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn), trạm BOT này nằm đè lên đường dân sinh (Đường 446) đã có từ nhiều đời, nếu thu phí là không hợp lý.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình Bùi Văn Khánh, đến nay, các chủ phương tiện xe ôtô, xe địa phương đã thực hiện đầy đủ việc kê khai các thủ tục để được tạm miễn khi qua trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo yêu cầu.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, Tỉnh ủy, UBDN tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các lực lượng chức năng tổ chức đối thoại và tuyên truyền vận động giải thích nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay người dân cùng các phương tiện xe ôtô tập trung để kiến nghị được miễn phí lưu thông qua trạm, tình hình an ninh, trật tự và ATGT diễn ra hết sức phức tạp, gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự, buộc nhà đầu tư phải tiến hành xả trạm nhiều lần.

UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép người dân trong vùng dự án được hưởng lợi và được miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Km17+100 đường Hòa Lạc-Hòa Bình thuộc địa phận huyện Kỳ Sơn, và Trạm Km42+730 tuyến QL6 thuộc địa phận huyện Lương Sơn đối với toàn bộ phương tiện của chủ sở hữu hợp pháp theo quy định của pháp luật trong khu vực 5km xung quanh trạm (hoặc xây dựng hoàn trả tuyến đường tỉnh 446 để người dân đi lại được thuận lợi cho riêng trạm Km17+100 đường Hòa Lạc-Hòa Bình).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.