BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau gần 5 năm tạm dừng: Đảm bảo trật tự, an toàn

Thành Nhân |

Vào lúc 7 giờ ngày 7.10, BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại sau gần 5 năm tạm dừng. Trong ngày đầu thu phí diễn ra khá thuận lợi, mặc dù vẫn còn một số tài xế tỏ ý chưa hài lòng với việc đặt trạm BOT trên Quốc lộ 1.

Đảm bảo trật tự trong ngày đầu thu phí

Lúc 7h ngày 7.10, Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1 và trên tuyến tránh chính thức thu phí trở lại sau gần 5 năm tạm dừng. Giá vé tại trạm thu phí ở Quốc lộ 1 (theo mức thuế VAT 8%) thấp nhất là 14.000 đồng, cao nhất là 118.000 đồng. Giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí tuyến tránh (theo mức thuế VAT 8%) thấp nhất là 24.000 đồng, cao nhất là 137.000 đồng.

Trong phạm vi gồm 41 xã, phường, thị trấn sẽ miễn giảm cho các xe vùng lân cận trạm thu phí. Đối tượng giảm giá là các xe cơ giới của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú (chủ sở hữu là cá nhân) và có trụ sở chính (chủ sở hữu là các tổ chức, doanh nghiệp) trên địa bàn 41 xã, phường, thị trấn trong phạm vi bán kính 10km quanh trạm thu phí km1990+300 Quốc lộ 1, đồng thời với địa chỉ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Mức giảm giá: Các loại xe buýt, phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm 100%; các loại xe sử dụng để kinh doanh giảm 50%. Thời gian chính thức thu phí trở lại vào ngày 7.10.2022 và chưa tính toán được thời gian thu phí hoàn vốn.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày đầu thu phí BOT trở lại tại Trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1, mặc dù vẫn còn một số tài xế không hài lòng vị trí đặt trạm BOT trên Quốc lộ 1 nhưng họ vẫn trả tiền qua trạm này. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự, ATGT tại Trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1 được đảm bảo.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Nguyễn Minh Xuân (ngụ ở tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, Quốc lộ 1 đã có từ xưa đến giờ, mà bây giờ đặt trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1 như vậy sẽ thiệt thòi vì hằng tháng, hằng năm xe vẫn phải đóng phí đường bộ, nếu đặt trạm BOT trên tuyến tránh thì sẽ hợp lý hơn.

Tương tự như anh Xuân, anh Đào Minh Trí (ngụ ở tỉnh Kiên Giang) cho biết, anh không hài lòng việc đặt trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1 vì hằng năm đã phải đóng phí đường bộ rồi.

Doanh nghiệp kêu khó

Dự án BOT Cai Lậy có điểm đầu tại km1987+560, Quốc lộ 1 thuộc địa phận thị xã Cai Lậy, điểm cuối tại km2014+000, Quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Cái Bè (Tiền Giang) do Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài dự án 38,46km, trong đó xây dựng tuyến tránh dài 12,02km và cải tạo, tăng cường nền, mặt đường quốc lộ 1 dài 26,44km, với tổng vốn đầu tư cho dự án là 1.398 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu ban đầu 210 tỉ đồng, vốn vay 1.178 tỉ đồng. Ngoài ra, vốn sở hữu bổ sung xây dựng trạm thu phí trên tuyến tránh, điều chỉnh, bổ sung công nghệ, thiết bị trạm thu phí Quốc lộ 1 để phù hợp theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17.6.2020 của Thủ tướng Chính phủ là 60 tỉ đồng.

Dự án BOT Cai Lậy khởi công năm 2014, hoàn thành và bắt đầu thu phí từ ngày 1.8.2017. Tuy nhiên, sau đó gặp sự phản đối của nhiều tài xế nên phải dừng thu phí sau gần 5 năm.

Theo ông Lê Trung Duy, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, do đã dừng thu phí hơn 5 năm nên nguồn thu của doanh nghiệp là bằng 0. Tuy nhiên với trách nhiệm cao, trong thời gian dừng thu phí, doanh nghiệp dự án vẫn duy trì công tác duy tu, bảo trì, thực hiện sửa chữa các hư hỏng, đảm bảo ATGT trên tuyến và hằng tháng phải trả lãi vay, hiện tại đã hơn 500 tỉ đồng. Đến nay doanh nghiệp dự án đã bị đưa vào danh sách nợ nhóm 2 và đứng trước nguy cơ phá sản.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại

NHÓM PV |

Các địa phương vào cuộc để ổn định thị trường xăng dầu; Cầu Tây Đô hơn 208 tỉ đồng chính thức hợp long; Sóc Trăng tổ chức nghị kết nối thông tin cung - cầu lao động; Kiên Giang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ; BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Sau gần 5 năm tạm dừng, BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại ngày 7.10

Thành Nhân |

Tiền Giang - Sau gần 5 năm tạm dừng, vào lúc 7h ngày 7.10, BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại.

BOT Cai Lậy ngày đầu tiên thu phí thử nghiệm, xe mô tô chạy vào làn thu phí

Thành Nhân |

Sau gần 5 năm tạm dừng, trưa ngày 25.9, Trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1 chính thức thu phí thử nghiệm, do chưa quen một số người dân đã điều khiển xe mô tô chạy vào làn thu phí, có trường hợp xảy ra tai nạn tại Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Miền Tây Chào Ngày Mới: BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại

NHÓM PV |

Các địa phương vào cuộc để ổn định thị trường xăng dầu; Cầu Tây Đô hơn 208 tỉ đồng chính thức hợp long; Sóc Trăng tổ chức nghị kết nối thông tin cung - cầu lao động; Kiên Giang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ; BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Sau gần 5 năm tạm dừng, BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại ngày 7.10

Thành Nhân |

Tiền Giang - Sau gần 5 năm tạm dừng, vào lúc 7h ngày 7.10, BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại.

BOT Cai Lậy ngày đầu tiên thu phí thử nghiệm, xe mô tô chạy vào làn thu phí

Thành Nhân |

Sau gần 5 năm tạm dừng, trưa ngày 25.9, Trạm BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1 chính thức thu phí thử nghiệm, do chưa quen một số người dân đã điều khiển xe mô tô chạy vào làn thu phí, có trường hợp xảy ra tai nạn tại Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên Quốc lộ 1.