Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu cao tốc đầu tiên tại miền Trung phải thông xe vào ngày 2.9

ĐỖ VẠN |

Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng hạn tuyến đường cao tốc đầu tiên tại miền Trung vào ngày 2.9.2018.

Sáng ngày 3.8, tại TP. Tam Kỳ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn công tác đã làm việc với các địa phương có tuyến đường cao tốc đi qua (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi) và VEC về một số vấn đề còn vướng mắc liên quan đến tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Quảng Nam về việc thông xe đúng hạn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. ảnh: Đ.V
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Quảng Nam về việc thông xe đúng hạn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT đã nghe các kiến nghị của lãnh đạo 3 địa phương có tuyến đường cao tốc đi qua và các cam kết thực hiện của VEC.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị tại cuộc họp. Ảnh: Đ.V
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu kiến nghị tại cuộc họp. 

Cụ thể, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị: “Hiện tuyến chính của đường cao tốc đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là chưa đền bù 250 trường hợp thi công đường cao tốc làm nứt nhà dân. Bên cạnh đó, việc thi công đường gom, cống chui dân sinh chưa đúng thiết kế của VEC đã gây nên sự kéo dài và chưa thông xe đúng hạn”.

Tương tự, ở tỉnh Quảng Ngãi còn 226 trường hợp cần sớm đền bù để thi công đường gom, cống chui dân sinh. Và tại TP.Đà Nẵng là 31 trường hợp cần sớm đền bù để mở thi công đường nối với QL 14B.

Công trình đường cao tốc còn dở dang. Ảnh: Đ.V
Công trình đường cao tốc còn dở dang. 

Hơn nữa, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng kiến nghị Bộ GTVT sớm đưa đường cao tốc vào khai thác. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH của hai địa phương và giảm áp lực giao thông lên tuyến Quốc lộ 1A.

Đồng thời, lãnh đạo hai địa phương trên cũng kiến nghị với Bộ GTVT sớm điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không và mở thêm đường bay từ sân bay Chu Lai; Kết nối giao thông từ cảng Chu Lai, cảng Dung Quất đến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo làm việc thông xe đúng hạn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Đ.V
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo việc thông xe đúng hạn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Sau khi nghe kiến nghị từ các địa phương, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể chỉ đạo: “Đến ngày 2.9.2018 phải thông xe và đưa vào vận hành khai thác cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Không thể kéo dài hơn nữa do tiền của đổ vào đây rất nhiều. Những diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được thì tiến hành quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng”.

“Bộ cảnh cáo chủ đầu tư VEC, nếu làm không xong, đưa đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào vận hành đúng dịp 2.9 thì phải chịu trách nhiệm với Bộ. Các anh phải thông xe, còn việc thu phí sẽ tính sau”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng GTVT kiểm tra cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bao nhiêu tiền của đổ vào mà chưa vận hành được là sao?

ĐỖ VẠN |

Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác đi kiểm tra tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua tỉnh Quảng Nam).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Bộ trưởng GTVT kiểm tra cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Bao nhiêu tiền của đổ vào mà chưa vận hành được là sao?

ĐỖ VẠN |

Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác đi kiểm tra tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua tỉnh Quảng Nam).