Bộ Giao thông Vận tải thông tin về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Vương Đông Liên |

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông tin về Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Chiều 2.2, ngay sau phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1.2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin kết quả phiên họp với báo chí.

Tại buổi họp báo, PV Lao Động đặt câu hỏi: Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông nhiều lần đội vốn, chậm tiến độ, nhiều lần lỡ hẹn đưa vào khai thác thương mại. Vừa rồi Đường sắt Cát Linh Hà Đông cũng đã thực hiện việc vận hành thử toàn hệ thống. Bây giờ đã là thời điểm đầu năm 2021, cuối năm Canh Tý, vậy xin hỏi Bộ Giao thông vận tải, tuyến đường sắt này bao giờ có thể đưa vào khai thác thương mại?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, từ ngày 12.12 – 31.12.2020, dự án đã được chạy liên động để đánh giá an toàn trên toàn hệ thống. Từ thời điểm đó đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được báo cáo tư vấn đánh giá toàn hệ thống, trong đó có nhiều khuyến cáo về an toàn hệ thống của các thiết bị nhà thầu cung cấp phải làm rõ thêm. Bổ sung thêm các giải pháp để đảm bảo an toàn, siết chặt cứu hộ cứu nạn khi xảy ra các tình huống.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thông tin tại buổi họp báo.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thông tin tại buổi họp báo.

“Thông thường đánh giá không vấn đề gì nhưng khi có tình huống xảy ra phải có đào tạo với các nhân viên của Metro Hà Nội. Song song với đó chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nội dung như nghiệm thu cơ sở của các hợp phần, trong đó có 11 hợp phần cơ bản đã nghiệm thu cơ sở. Thứ 2 là chúng tôi đã phối hợp với Metro Hà Nội để kiểm đếm tài sản, sau này quá trình bàn giao sẽ thuận lợi, rút ngắn thời gian” – ông Đông thông tin.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, đơn vị đã và đang phối hợp với Hà Nội trong việc huấn luyện thêm cán bộ, công nhân viên hoạt động theo khuyến cáo chung của cơ quan đánh giá. Bộ cũng làm tiếp các thủ tục nghiệm thu cuối cùng, điều này cần thời gian. Việc bàn giao không thể diễn ra trong một ngày, một tuần mà phải kéo dài đến cuối tháng 3.2021.

Trước đó, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được vận hành thử nghiệm toàn hệ thống theo 166 quy trình, từ ngày 12.12 – 31.12.2020. Theo kế hoạch ban đầu, ngày 15.1 cơ bản các báo cáo đánh giá an toàn, kỹ thuật, vận hành dự án sẽ được hoàn tất. Ngày 20.1 sẽ kết thúc quá trình đánh giá về kết quả vận hành thử nghiệm toàn hệ thống Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông và chuẩn bị bàn giao cho Hà Nội đưa vào vận hành khai thác.

Suốt quá trình thử nghiệm có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, Tổng thầu EPC Trung Quốc, Tư vấn Pháp, Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ GTVT và sự phối hợp của Hà Nội Metro - đơn vị sẽ tiếp nhận vận hành, khai thác dự án.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Kết thúc thời gian vận hành thử nghiệm, đã có 5.700 lượt tàu chạy hơn 70.000km đường sắt trên cao. Toàn hệ thống dự án được vận hành theo cơ chế điều khiển tập trung, tự động từ Trung tâm Điều hành OCC đặt tại Depot Hà Đông. Các thông tin, tín hiệu của hệ thống tự động truyền về trung tâm điều hành để phục vụ chỉ huy, điều hành.

Theo văn bản chấp thuận mới nhất của Thủ tướng và quyết định điều chỉnh tiến độ của Bộ GTVT ban hành tháng 12.2020, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được điều chỉnh tiến độ thực hiện đến 31.3.2021.

Vương Đông Liên
TIN LIÊN QUAN

Kết thúc chạy thử Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Hơn 70.000km vận hành an toàn

Đặng Tiến |

Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ GTVT) cùng Hội đồng nghiệm thu nhà nước, Tư vấn giám sát và Tổng thầu EPC (Công ty Hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc) vừa tổng kết quá trình vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày và triển khai các công việc tiếp theo tại hệ thống tàu Cát Linh - Hà Đông. Việc hoàn thành vận hành thử toàn hệ thống là dấu mốc quan trọng để dự án triển khai khai thác thương mại.

Ngày 4.1.2021 sẽ báo cáo an toàn tuyến Đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Minh Hạnh |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể, ngày 4.1.2021 sẽ có báo cáo an toàn thứ 13 của Tư vấn ACT (Pháp) về tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Xây dựng bảng lương cho gần 700 người vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Phạm Đông |

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã xây dựng bảng lương cho 681 người, với 112 chức danh và vị trí việc làm khi vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kết thúc chạy thử Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Hơn 70.000km vận hành an toàn

Đặng Tiến |

Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ GTVT) cùng Hội đồng nghiệm thu nhà nước, Tư vấn giám sát và Tổng thầu EPC (Công ty Hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc) vừa tổng kết quá trình vận hành thử toàn hệ thống 20 ngày và triển khai các công việc tiếp theo tại hệ thống tàu Cát Linh - Hà Đông. Việc hoàn thành vận hành thử toàn hệ thống là dấu mốc quan trọng để dự án triển khai khai thác thương mại.

Ngày 4.1.2021 sẽ báo cáo an toàn tuyến Đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Minh Hạnh |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Nguyễn Văn Thể, ngày 4.1.2021 sẽ có báo cáo an toàn thứ 13 của Tư vấn ACT (Pháp) về tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Xây dựng bảng lương cho gần 700 người vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Phạm Đông |

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã xây dựng bảng lương cho 681 người, với 112 chức danh và vị trí việc làm khi vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông.