Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 120.000 tỉ để nâng cấp hạ tầng đường sắt

Cường Ngô |

Khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất nhu cầu vốn dự kiến khoảng 120.000 tỉ đồng, để cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia giao thông, hệ thống đường sắt hiện nay quá lạc hậu; thiết bị, kỹ thuật hao mòn, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân. Những vụ tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra trong thời gian qua là hệ quả của công nghệ lạc hậu.

Trước thực trạng trên, trong báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 113 của Quốc hội khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5 Quốc hội khóa XIV của Bộ GTVT vừa hoàn thành, có nêu nội dung quan trọng về phương án đầu tư, phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam.

Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cải tiến, nâng cao năng lực vận tải, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành hành khách, hàng hóa của nhân dân.

Các phương án cải tiến tập trung vào công tác điều hành tổ chức chạy tàu, áp dụng khoa học công nghệ mới vào công tác tổ chức chạy tàu; nâng cao năng lực phương tiện đầu máy, phương tiện toa xe khách, toa xe hàng; đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt.

Những toa tàu cũ kỹ và lạc hậu. Ảnh: MINH QUÂN
Những toa tàu cũ kỹ và lạc hậu. Ảnh: Minh Quân

Theo Bộ GTVT, những năm gần đây, phương án đầu tư phát triển vận tải đường sắt bảo đảm an toàn, hiệu quả còn nhiều hạn chế, do thiếu nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước. Trong khi đó, khả năng thu hút đầu tư thông qua hình thức xã hội hóa để phát triển đường sắt chưa được các nhà đầu tư quan tâm do lợi thế thương mại thấp.

Đồng thời, nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng hàng năm để thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có cũng không đáp ứng được so với nhu cầu thực tế (chỉ đáp ứng được khoảng 50% so với nhu cầu), nên kết cấu hạ tầng đường sắt Việt Nam hiện đang trong tình trạng yếu kém, lạc hậu.

Chính vì vậy, khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất nhu cầu vốn dự kiến khoảng 120.000 tỉ đồng, để cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có.

"Với nguồn vốn bố trí hạn chế nêu trên, các mục tiêu tối thiểu theo Nghị quyết 13 của Trung ương và Chiến lược, Quy hoạch phát triển đường sắt trong giai đoạn đến 2020 gặp rất nhiều khó khăn", báo cáo của Bộ GTVT nêu.

Trước những khó khăn trên, Bộ GTVT cho rằng, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 52 năm 2017, trong đó có chủ trương sử dụng 7.000 tỉ đồng từ nguồn vốn dự phòng của Kế hoạch trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 cho 4 dự án đường sắt quan trọng trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM sẽ giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đồng thời, từng bước đồng nhất tải trọng khai thác trên toàn tuyến (từ 3,6 tấn/m lên 4,2 tấn/m); tăng cường năng lực thông qua (dự kiến từ 18 đôi tàu/ngày đêm như hiện nay lên 23-25 đôi tàu/ngày đêm) trên trục đường sắt Bắc - Nam.

Ngoài ra, hiện nay, Bộ GTVT đang triển khai Quyết định 995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, sẽ rà soát lại thực trạng hạ tầng kết cấu hạ tầng đường sắt, lập và phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt cũng là cơ sở thực hiện đầu tư, phát triển hạ tầng vận tải đường sắt trong tương lai.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa tổ chức hoạt động Tháng Công nhân

Phạm Ngọc Toàn |

Công đoàn Cty CPĐS Thanh Hoá phối hợp cùng chuyên môn triển khai cụ thể các hoạt động Tháng Công nhân và Thàng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Lãnh đạo TCty Đường sắt Việt Nam thăm công nhân đặc biệt khó khăn

ĐT-VH |

Ngày 24.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCty ĐSVN Vũ Anh Minh và Tổng Giám đốc Công ty VTĐS Sài Gòn Đào Anh Tuấn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng kinh phí sửa chữa, chống dột nhà ở cho chị Đặng Thúy Hòa, công nhân lao động Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân trên tuyến phía Tây

Xuân Trường |

Theo kế hoạch công tác, sáng 17.5, đoàn công tác của Công đoàn Đường sắt Việt Nam do đồng chí Dương Thị Mơ - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã đi thăm người lao động và kiểm tra việc xây dựng một số công trình thiết chế công đoàn tại tuyến đường sắt phía Tây (Vĩnh Phú – Yên Bái – Lào Cai). Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật, Ban Tổ chức – Kiểm tra, Chủ tịch công đoàn các đơn vị đường sắt trong khu vực.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Những cầu thủ U20 Việt Nam được kỳ vọng bùng nổ tại giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023, những cái tên như Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Văn Trường,... được kỳ vọng sẽ toả sáng giúp U20 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa tổ chức hoạt động Tháng Công nhân

Phạm Ngọc Toàn |

Công đoàn Cty CPĐS Thanh Hoá phối hợp cùng chuyên môn triển khai cụ thể các hoạt động Tháng Công nhân và Thàng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Lãnh đạo TCty Đường sắt Việt Nam thăm công nhân đặc biệt khó khăn

ĐT-VH |

Ngày 24.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCty ĐSVN Vũ Anh Minh và Tổng Giám đốc Công ty VTĐS Sài Gòn Đào Anh Tuấn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng kinh phí sửa chữa, chống dột nhà ở cho chị Đặng Thúy Hòa, công nhân lao động Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam thăm công nhân trên tuyến phía Tây

Xuân Trường |

Theo kế hoạch công tác, sáng 17.5, đoàn công tác của Công đoàn Đường sắt Việt Nam do đồng chí Dương Thị Mơ - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã đi thăm người lao động và kiểm tra việc xây dựng một số công trình thiết chế công đoàn tại tuyến đường sắt phía Tây (Vĩnh Phú – Yên Bái – Lào Cai). Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật, Ban Tổ chức – Kiểm tra, Chủ tịch công đoàn các đơn vị đường sắt trong khu vực.