Bỏ giãn cách trên xe khách, nhiều bến xe yêu cầu hành khách quét mã QR code

Vương Trần - Ngọc Lê |

Nhiều bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội có dán mã QR code yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa ra văn bản yêu cầu các bến xe, đơn vị vận tải trở lại trạng thái hoạt động bình thường và bỏ quy định giãn cách hành khách trên các tuyến xe khách, xe taxi, du lịch từ 0h ngày hôm nay (16.3) với số hành khách đúng quy định.

Tuy nhiên, Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu, các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại bến xe Mỹ Đình ngày 16.3, lượng hành khách chỉ ở mức trung bình, lác đác vài khách trên những chuyến xe đi về các tỉnh phía Bắc.

Nhân viên bến xe đo thân nhiệt cho hành khách. Ảnh Vương Lê
Nhân viên bến xe đo thân nhiệt cho hành khách. Ảnh: Vương Lê
Bến xe có dán mã QR code yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử. Ảnh Vương Lê
Bến xe có dán mã QR code yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử. Ảnh: Vương Lê

Tại lối soát vé ra vào bến, nhân viên bến xe thực hiện các biện pháp đo nhiệt độ, nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, hướng dẫn quét mã QR code khai báo y tế điện tử để đảm bảo an toàn.

Ban Quản lý bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng hành khách trong những ngày này vẫn rất vắng vẻ, nhiều tuyến xe tới giờ xuất bến nhưng chỉ có vài khách. Lượng hành khách bắt đầu có dấu hiệu “nhích” dần lên so với trước đó, tuy nhiên vẫn còn giảm hơn so với những năm trước đó khi chưa có dịch bệnh.

Bến xe Mỹ Đình ngày 16.3 lác đác một vài hành khách. Ảnh Vương Lê
Bến xe Mỹ Đình ngày 16.3 lác đác một vài hành khách. Ảnh: Vương Lê

Theo quan sát của PV, nhiều đơn vị vận tải cũng đã yêu cầu hành khách đeo khẩu trang khi lên xe, trang bị nước sát khuẩn nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Cũng trong tình trạng tương tự, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát - cho hay: Lượng phương tiện vẫn chỉ đạt 50 - 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều xe khách vẫn còn nhiều ghế trống. Đây là tình trạng chung của nhiều xe, đơn vị vận tải.

Nhiều nhà xe thông báo yêu cầu hành khách đeo khẩu trang. Ảnh Vương Lê
Nhiều nhà xe thông báo yêu cầu hành khách đeo khẩu trang. Ảnh Vương Lê

Ông Thành cũng cho biết, bến xe vẫn liên tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, thông báo qua loa tuyên truyền. Các nhà xe cũng tương tự, vì hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu có vấn đề xảy ra, chính đơn vị chịu thiệt hại nhiều nhất.

"Tại bến xe Giáp Bát, tại nhiều địa điểm cũng đã dán các thông tin về mã QR code để hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử, phòng, chống dịch bệnh COVID-19" - ông Thành nói.

Hành khách chấp hành đeo khẩu trang khi lên xe. Ảnh Vương Lê
Hành khách chấp hành đeo khẩu trang khi lên xe. Ảnh Vương Lê
Hành khách chấp hành đeo khẩu trang khi lên xe. Ảnh: Vương Lê

Theo tài xế Nguyễn Thành Vinh - lái xe tuyến Hà Nội - Nam Định, lượng hành khách trong những ngày qua vẫn rất vắng vẻ, dù đã bỏ giãn cách nhưng chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chỉ có 6 khách. Trước khi hành khách lên xe, nhà xe đã yêu cầu hành khách đeo khẩu trang đề phòng dịch bệnh. Tương tự, nhiều nhà xe tương tự như nhà xe Doanh Lý, nhà xe Tuân Yến (tuyến Thanh Hoá - Hà Nội) đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, từ ngày 8.3, Sở GTVT Hà Nội bỏ việc giãn cách hành khách trên phương tiện vận tải hành khách công cộng xe buýt, xe khách chạy trong thành phố.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải quán triệt thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải và tiếp tục tăng cường truyền thông phòng, chống dịch.

Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt “Thông điệp 5K” gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.

Với doanh nghiệp (DN) vận tải, chủ - người điều khiển phương tiện vận tải phải yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách đeo khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong suốt thời gian di chuyển.

Vương Trần - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chờ cả tiếng xe vẫn chỉ có 6 khách dù đã bỏ giãn cách

Ngọc Lê - Trần Vương |

TP Hà Nội tiếp tục nới lỏng một số loại hình dịch vụ kinh doanh từ 0h ngày 16.3, trong đó cho phép các tuyến xe khách liên tỉnh được hoạt động bình thường trở lại từ 0h ngày hôm nay (16.3) với số hành khách đúng quy định.

TPHCM: 22 tuyến xe dừng đón khách ở bến xe Miền Đông cũ từ ngày mai

MINH QUÂN |

22 tuyến xe khách từ Quảng Trị trở ra Bắc lâu nay vẫn lưu đậu và đón trả khách tại bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) phải chuyển hẳn sang bến xe Miền Đông mới (Thành phố Thủ Đức) hoạt động từ ngày 13.3.

Bến xe vắng vẻ, người dân lác đác trở về Hà Nội sau kì nghỉ Tết

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Hành khách từ các tỉnh lác đác trở về Hà Nội trong ngày mùng 3 Tết để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội: Chờ cả tiếng xe vẫn chỉ có 6 khách dù đã bỏ giãn cách

Ngọc Lê - Trần Vương |

TP Hà Nội tiếp tục nới lỏng một số loại hình dịch vụ kinh doanh từ 0h ngày 16.3, trong đó cho phép các tuyến xe khách liên tỉnh được hoạt động bình thường trở lại từ 0h ngày hôm nay (16.3) với số hành khách đúng quy định.

TPHCM: 22 tuyến xe dừng đón khách ở bến xe Miền Đông cũ từ ngày mai

MINH QUÂN |

22 tuyến xe khách từ Quảng Trị trở ra Bắc lâu nay vẫn lưu đậu và đón trả khách tại bến xe Miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) phải chuyển hẳn sang bến xe Miền Đông mới (Thành phố Thủ Đức) hoạt động từ ngày 13.3.

Bến xe vắng vẻ, người dân lác đác trở về Hà Nội sau kì nghỉ Tết

ĐỨC VĂN - PHẠM ĐÔNG |

Hành khách từ các tỉnh lác đác trở về Hà Nội trong ngày mùng 3 Tết để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Tân Sửu.