Bộ Công an nói gì về việc nhiều tài xế xe đường dài sử dụng ma tuý

C.N |

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho rằng, chưa có số liệu cho thấy tỷ lệ tài xế lái xe đường dài sử dụng ma túy là phổ biến.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An khiến 4 người tử vong, 16 người bị thương do tài xế Phạm Thành Hiếu (dương tính với ma túy) điều khiển đã dấy lên việc, hiện nay, có tình trạng nhiều tài xế xe đường dài sử dụng chất kích thích, ma túy trong khi lái xe. Mục đích giúp cánh tài xế tỉnh táo, vượt qua cơn buồn ngủ.

Liên quan vấn đề này, tại cuộc họp báo vào chiều tối 4.1, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, riêng năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 176.585 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 13,1%. Và, nồng độ cồn luôn là vấn đề trọng tâm được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xử lý.

"Nhằm thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội dịp Tết, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đang tập trung lực lượng cao nhất để thực hiện nhiệm vụ này", Đại tá Đỗ Thanh Bình nói.

Về nhận định tình trạng nhiều tài xế container đường dài nghiện ma túy, Đại tá Bình nêu số liệu của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, từ đầu năm 2018 đến nay, có 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến ma túy, còn tỷ lệ tài xế dùng ma túy cao thế nào thì Cục Cảnh sát giao thông chưa có số liệu.

Cũng liên quan vấn đề này, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông ngày 4.1, Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an nêu quan điểm, lái xe container không chỉ uống rượu, bia mà còn có chất ma túy, điều này rất nguy hiểm.

Đại diện Bộ Công an đề nghị nghiên cứu, tách Luật Giao thông đường bộ làm hai Luật: Luật Giao thông vận tải đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông.

Tới đây cũng phải xây dựng Quy chế giữa hai Bộ Công an và Giao thông, để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất ở cả đường bộ và đường sắt.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Vụ container gây tai nạn: Tỉ lệ tử vong do TNGT ở xe máy là cao nhất

Cường Ngô |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, môtô, xe máy là phương tiện có tỷ lệ hành khách bị tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) cao nhất. Tuy nhiên, từ nay đến năm 2030, sẽ vẫn còn khoảng trên 60% người dân chọn phương tiện này.

Vụ xe container gây tai nạn: Khởi tố bị can đối với tài xế Hiếu

Kỳ Quan |

Sau khi quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế Phạm Thành Hiếu để điều tra vụ xe container gây tai nạn tại Bến Lức, Công an Long An tiếp tục khởi tố bị can đối với tài xế Hiếu.

Doanh nghiệp chủ xe container gây tai nạn có truyền thống chở quá tải

Cường Ngô |

Theo Tổng cục Đường bộ, doanh nghiệp xe container gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Long An có truyền thống chở quá tải; vì vậy, đề nghị tỉnh Long An xuống kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Vụ container gây tai nạn: Sẽ tổng kiểm tra ma túy tài xế trong tháng 1

Anh Tuấn |

Sau vụ việc xe container gây tai nạn làm 4 người chết ở Long An, trong tháng 1.2019, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tổ chức khám, kiểm tra ma túy trong máu, trong nước tiểu của tất cả các lái xe khách, xe container.

Phó Thủ tướng: "Khởi tố không chỉ với lái xe Container gây tai nạn"

Anh Tuấn |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Long An phải khởi tố không chỉ với lái xe, mà còn có cả trách nhiệm của chủ xe. Nếu đủ yếu tố hình sự cần phải khởi tố theo đúng quy định pháp luật.

Container cán chết nhiều người ở Long An: Có phải hành vi giết người?

C.N |

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc ở Long An, các chuyên gia pháp lý cho rằng, rất khó để khởi tố tội Giết người. Bởi, tội danh Giết người có cấu thành pháp lý riêng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ container gây tai nạn: Tỉ lệ tử vong do TNGT ở xe máy là cao nhất

Cường Ngô |

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, môtô, xe máy là phương tiện có tỷ lệ hành khách bị tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) cao nhất. Tuy nhiên, từ nay đến năm 2030, sẽ vẫn còn khoảng trên 60% người dân chọn phương tiện này.

Vụ xe container gây tai nạn: Khởi tố bị can đối với tài xế Hiếu

Kỳ Quan |

Sau khi quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế Phạm Thành Hiếu để điều tra vụ xe container gây tai nạn tại Bến Lức, Công an Long An tiếp tục khởi tố bị can đối với tài xế Hiếu.

Doanh nghiệp chủ xe container gây tai nạn có truyền thống chở quá tải

Cường Ngô |

Theo Tổng cục Đường bộ, doanh nghiệp xe container gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Long An có truyền thống chở quá tải; vì vậy, đề nghị tỉnh Long An xuống kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

Vụ container gây tai nạn: Sẽ tổng kiểm tra ma túy tài xế trong tháng 1

Anh Tuấn |

Sau vụ việc xe container gây tai nạn làm 4 người chết ở Long An, trong tháng 1.2019, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tổ chức khám, kiểm tra ma túy trong máu, trong nước tiểu của tất cả các lái xe khách, xe container.

Phó Thủ tướng: "Khởi tố không chỉ với lái xe Container gây tai nạn"

Anh Tuấn |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Long An phải khởi tố không chỉ với lái xe, mà còn có cả trách nhiệm của chủ xe. Nếu đủ yếu tố hình sự cần phải khởi tố theo đúng quy định pháp luật.

Container cán chết nhiều người ở Long An: Có phải hành vi giết người?

C.N |

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc ở Long An, các chuyên gia pháp lý cho rằng, rất khó để khởi tố tội Giết người. Bởi, tội danh Giết người có cấu thành pháp lý riêng.