"Binh đoàn" xe tải hoành hành trong thành phố: Người dân bất an

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Chở đất đá cồng kềnh, che đậy sơ sài, lao nhanh trên đường dân sinh... "binh đoàn" xe tải của Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân trên địa bàn xã Tràng Đà, TP.Tuyên nhiều tháng qua.

Ám ảnh

Những ngày cuối tháng 12.2021, theo ghi nhận trực tiếp, đoạn đường trung tâm xóm 9, xã Tràng Đà giống như một đại công trường với từng đoàn xe tải "hai chân", "ba chân" chất đầy đất đá, rầm rộ qua lại. Trong hơn 30 phút có thể đếm được hàng chục lượt xe tải chen chúc, ì ạch chạy qua.

Được biết, "binh đoàn" xe tải này của Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) đang thi công công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường Tân Trào đi qua làng Dùm đến đền Cấm xã Tràng Đà.

Đất đá thải trong quá trình san gạt núi, tạo mặt bằng của tuyến đường này được chuyển về khu vực đang san lấp mặt bằng và bãi chứa nguyên liệu của Nhà máy Xi măng Tuyên Quang cách đó chừng hơn 3km. Đoạn đường đi qua khu dân cư xóm 9 gần 1km.

Con đường dân sinh được thiết kế chỉ để phục vụ người dân đi lại hàng ngày nay phải cõng cả trăm lượt xe tải nặng mỗi ngày đã bị biến dạng nghiêm trọng. Chỉ bằng mắt thường đã không thể nhận ra đây là con đường bê tông vốn có.

Hàng ngày người dân vẫn phải đi lại cùng những chiếc xe tải công kềnh trong nỗi bất an. Ảnh: Phùng Minh
Hàng ngày người dân vẫn phải đi lại cùng những chiếc xe tải cồng kềnh trong nỗi bất an. Ảnh: Phùng Minh

Bắt đầu từ điểm giao cắt với đường ĐT.185 để vào xóm 9 là một khung cảnh lầy lội, ngổn ngang đất đá do các xe tải chở đất đá để lại. Mặt đường đã bị cày nát, hằn lên những vết bánh xe lớn khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bà Phạm Thị Loan, một hộ dân sống sát tuyến đường dân sinh xóm 9 cho biết, đoàn xe tải này hoạt động rầm rộ khoảng 3 tháng nay. Không chỉ chạy rầm rầm ban ngày mà đoàn xe còn hoạt động đến tận đêm muộn.

Theo bà Loan, người dân khu vực này rất bức xúc vì xe chạy vào buổi tối tạo ra tiếng ồn lớn, nguy hiểm hơn là tiềm ẩn tai nạn đối với người dân. Thực tế giữa tháng 11 vừa qua đã có trường hợp ngã gãy chân tại đoạn đường này do mặt trường lầy lội, trơn trượt.

Khổ nhất là các cháu học sinh đi học qua đây, bị ngã là chuyện thường ngày. Nhìn bọn trẻ đi cạnh những đoàn xe kềnh càng mà không khỏi lo lắng.

Chỉ về phía những chiếc xe tải chất đầy đất đá ì ạch bò qua, bà Loan bức xúc: "Từ ngày "binh đoàn" xe tải này hoạt động đã trở thành nỗi "ám ảnh" đối với người dân tại đây, ngày nắng thì bụi mù mịt bay tận vào trong nhà. Khổ nhất là vào những ngày mưa, đường không khác gì những cái ao nước".

Đã từng bị xử lý

Không chỉ ám ảnh người dân xóm 9, hình ảnh "binh đoàn" xe tải chất đầy đất đá, che đậy sơ sài phóng bạt mạng trên đường ĐT.185 (đoạn từ xã Tràng Đà tới nhà máy Xi măng Tuyên Quang) còn tạo ra nỗi sợ hãi đến lạnh người đối với người dân sống dọc tuyến đường.

Theo người dân, đường ĐT.185 vốn khá hẹp lại có mật độ dân cư cao nhưng đoàn xe tải của Công ty Hoàng Dân vẫn di chuyển với tốc độ cao. Những tiếng rít rợn người của phanh xe tải đã thành quen thuộc, không còn cách nào khác người dân tự bảo nhau phải tránh xa mỗi khi thấy những "hung thần" này xuất hiện.

Những chiếc xe tải chất đầy đất đá được che đậy sơ sài phóng mạt mạng trên tuyến đường ĐT.185. Ảnh: P.Q
Những chiếc xe tải chất đầy đất đá được che đậy sơ sài phóng mạt mạng trên tuyến đường ĐT.185. Ảnh: P.Q.

Ghi nhận thực tế cho thấy, những xe tải này có tải trọng cho phép gần 12 tấn nhưng đa số đều có dấu hiệu quá tải, cơi nới khi chở cao quá ngọn, đất đá tràn thành thùng được che bằng một lớp bạt mỏng. Nhiều lúc các xe lạng lách tránh nhau, việc đất đá rơi xuống đường là chuyện thường.

Trao đổi với PV, thiếu tá Vũ Hoàng Anh Tuấn - Đội trưởng đội CSGT TP.Tuyên Quang cho biết, cách đây hơn 2 tháng tổ tuần tra kiểm soát của Công an TP đã lập biên bản, xử lý 3 xe tải của Công ty Hoàng Dân về hành vi rơi vãi đất đá ra đường.

Ông Tuấn thông tin thêm, sau khi xử lý tình trạng có chuyển biến nhưng cũng chỉ được một thời gian. Đội CSGT TP cũng thường xuyên tổ chức tuần tra và xử lý khi phát hiện vi phạm nhưng vắng bóng của lực lượng chức năng thì đoàn xe hoạt động mạnh trở lại.

Ma trận bụi trên tuyến đường ĐT.185 mỗi khi những chiếc xe tải này chạy qua. Ảnh: P.Q
Ma trận bụi trên tuyến đường ĐT.185 mỗi khi những chiếc xe tải này chạy qua. Ảnh: P.Q

Trong khi đó, ông Nguyễn Công Sự - Cán bộ địa chính xã Tràng Đà (TP.Tuyên Quang) cho biết, tình trạng xe chở đất đá hoạt động gây mất an toàn giao thông trên địa bàn, chính quyền địa phương đã nắm được. Xã đã liên tục tổ chức các lực lượng để xử tình trạng trên.

Theo ông Sự, đoàn xe hoạt động rầm rộ đặc biệt vào những ngày năng đã gây khói bụi, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống người dân. Chính quyền xã yêu cầu Công ty Hoàng Dân phải khắc phục bằng việc tưới nước, hạn chế bụi nhưng việc này cũng chỉ được làm theo kiểu cho có.

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường Tân Trào đi qua làng Dùm, Thiền Viện Trúc Lâm Chính Pháp đến đền Cấm (xã Tràng Đà, TP.Tuyên Quang) thuộc giai đoạn 2 Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.

Quy mô xây dựng theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ, nền đường rộng 7m, mặt đường rộng 5m, với chiều dài toàn tuyến 12km.

Tổng mức đầu tư trên 147,536 tỉ đồng, UBND TP. Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Tháng 11.2021 Dự án bắt đầu triển khai thi công. Dự kiến hoàn thành vào Quý II.2022


Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

"Binh đoàn" xe tải cày nát đường nông thôn mới

Phong Quang - Phùng Minh |

Thái Nguyên - Hơn 2km đường bê tông nông thôn mới tại xã Tân Hoà (Phú Bình, Thái Nguyên) mới được xây dựng 3 năm nhưng đang bị vỡ vụn, lầy lội bởi “binh đoàn” xe tải chở đất rầm rộ dày xéo mỗi ngày.

Phát hiện 600 người di cư từ 12 nước giấu trong 2 xe tải ở Mexico

Bảo châu |

Sáu trăm người di cư từ 12 nước được phát hiện đang chen chúc trong 2 chiếc xe tải ở Mexico, trên đường đến Mỹ.

Vụ người dân chặn xe tải chở đất: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh sự việc người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) mang thùng phuy, gỗ đá ra chặn đoàn xe hạng nặng chở đất, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

"Binh đoàn" xe tải cày nát đường nông thôn mới

Phong Quang - Phùng Minh |

Thái Nguyên - Hơn 2km đường bê tông nông thôn mới tại xã Tân Hoà (Phú Bình, Thái Nguyên) mới được xây dựng 3 năm nhưng đang bị vỡ vụn, lầy lội bởi “binh đoàn” xe tải chở đất rầm rộ dày xéo mỗi ngày.

Phát hiện 600 người di cư từ 12 nước giấu trong 2 xe tải ở Mexico

Bảo châu |

Sáu trăm người di cư từ 12 nước được phát hiện đang chen chúc trong 2 chiếc xe tải ở Mexico, trên đường đến Mỹ.

Vụ người dân chặn xe tải chở đất: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xử lý

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh sự việc người dân xã Hà Tiến, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) mang thùng phuy, gỗ đá ra chặn đoàn xe hạng nặng chở đất, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo xử lý vụ việc.