Bến xe vắng khách, xe khách Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ hoạt động cầm chừng

Phạm Đông |

Quảng Ninh và Hải Phòng đã cho phép các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động trở lại nhưng hiện nay các nhà xe vẫn chỉ chạy cầm chừng cả số lượt và số khách.

Sau 9 ngày tạm dừng, ngày 6.2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh có văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Theo đó, từ 12h ngày 6.2, các tuyến vận tải vận chuyển hành khách bằng đường bộ và đường thủy được hoạt động trở lại, trừ các tuyến đi đến các vùng phong tỏa tại thị xã Đông Triều, huyện Vân Đồn và tỉnh Hải Dương.

Theo ghi nhận của Lao Động tại Bến xe Mỹ Đình sáng 7.2, dù đã được mở cửa cho hoạt động vận tải hành khách nhưng lượng người và xe về Quảng Ninh rất vắng lặng.

Cả khu vực chờ xuất bến chỉ có duy nhất 1 xe giường nằm về Quảng Ninh. Phía bên trong nhà chờ và quầy bán vé cũng không có hành khách lui tới mua vé.

Nhà chờ tuyến xe về Quảng Ninh vắng lặng.
Nhà chờ tuyến xe về Quảng Ninh vắng khách.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Văn Lợi, lái xe tuyến Hà Nội - Quảng Ninh cho biết, dù các phương tiện vận tải hành khách đã được hoạt động trở lại nhưng các lực lượng chức năng vẫn kiểm soát rất gắt gao.

Tuyến xe Kết Đoàn Hùng Đức sáng nay bắt đầu chạy tuyến đầu tiên nhưng vẫn chưa có khách nên chưa biết được 1 ngày phải chạy bao nhiêu chuyến.

Các tuyến đi tỉnh khác cũng thưa thớt khách.
Các tuyến đi tỉnh khác cũng thưa thớt khách.

"Những xe khác về Quảng Ninh hiện nay vẫn chưa chạy. Còn xe của tôi chỉ chở khách được đến cầu Bạch Đằng và trả khách tại đó. Dù lực lượng chức năng cho phép chúng tôi hoạt động để đưa đón học sinh, sinh viên và người lao động về quê ăn Tết nhưng cũng chưa có khách.

Chúng tôi chỉ được phép chở 50% hành khách theo qui định để phòng dịch nên chắc lúc xuất bến chỉ độ 20 người. Với số lượng như này số tiền vé thu được chỉ đủ cho xăng dầu" - ông Lợi thông tin.

Theo ông Lợi, giá vé về đến cầu Bạch Đằng hiện tại vẫn là 150.000 đồng/người. Do nhiều trường học ở Hà Nội đã cho sinh viên về nghỉ Tết sớm nên họ đã về quê từ tuần trước. Còn đa số người lao động phải chờ đến ngày 28 - 29 Tết mới đồng loạt nghỉ.

Bến xe Mỹ Đình sáng 7.2 vắng vẻ hành khách.
Bến xe Mỹ Đình sáng 7.2 vắng vẻ hành khách.

Theo ông Khúc Hữu Thanh Hải - Giám đốc Công ty CP Vận tải thương mại và Dịch vụ Đất Cảng, từ chiều nay các tuyến xe Hải Phòng - Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại ở cả 2 bến xe Giáp Bát và Yên Nghĩa. Tuy nhiên nhà xe sẽ chỉ đưa đón khách tại Hải Phòng chứ không đưa đón khách ở Hải Dương.

Từ chiều nay xe Hà Nội - Hải Phòng sẽ tiếp tục hoạt động.
Từ chiều nay xe Hà Nội - Hải Phòng sẽ tiếp tục hoạt động.

Cũng theo ông Hải, dù được hoạt động trở lại những mỗi ngày nhà xe chỉ có khoảng 10 chuyến đi và về ở mỗi bến.

Bên cạnh đó, nhà xe sẽ chỉ thực hiện chở khoảng 30% lượng hành khách/1 chuyến để đảm bảo việc giãn cách và quy định phòng chống dịch COVID-19.

Mặc gì ít khách, lại cận Tết Nguyên đán nhưng giá vé về Hải Phòng và chiều ngược lại vẫn không thay đổi, chỉ 100.000 đồng/lượt.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Từ 7.2, người dân vào Hải Phòng không phải xin xác nhận của địa phương

Mai Dung - Mai Chi |

Người dân vào TP.Hải Phòng từ 7.2 sẽ không phải xin xác nhận của UBND cấp xã, chỉ thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Người dân kêu khó, Hải Phòng "nới" quy định kiểm soát người vào thành phố

Mai Dung |

Người vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của nơi đến là giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc của Trưởng Công an cấp xã; người dân Hải Phòng điều trị bệnh tại Hà Nội khi về Hải Phòng chỉ cần giấy xuất viện.

Không có xác nhận địa phương, nhiều người phải "quay xe" khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ 12h ngày 6.2, người dân vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. PV ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ Hải Phòng, nhiều người, phương tiện phải "quay xe".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ 7.2, người dân vào Hải Phòng không phải xin xác nhận của địa phương

Mai Dung - Mai Chi |

Người dân vào TP.Hải Phòng từ 7.2 sẽ không phải xin xác nhận của UBND cấp xã, chỉ thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Người dân kêu khó, Hải Phòng "nới" quy định kiểm soát người vào thành phố

Mai Dung |

Người vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của nơi đến là giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc của Trưởng Công an cấp xã; người dân Hải Phòng điều trị bệnh tại Hà Nội khi về Hải Phòng chỉ cần giấy xuất viện.

Không có xác nhận địa phương, nhiều người phải "quay xe" khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ 12h ngày 6.2, người dân vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. PV ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ Hải Phòng, nhiều người, phương tiện phải "quay xe".