Bến xe từ chối phục vụ nếu phát hiện nhà xe tự ý tăng giá vé

Tô Thế |

Các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ từ chối phục vụ (có thời hạn) đối với những doanh nghiệp vận tải hành khách tự ý tăng giá vé trong dịp tết Nguyên đán 2019.

Tết Nguyên đán 2019 kéo dài 9 ngày (từ 2.2-10.2.2019), đây là kỳ nghỉ lễ quan trọng đối với mỗi người dân Việt Nam, do vậy nhu cầu đi lại của hành khách dự kiến sẽ tăng cao đột biến.

Tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội, đợt cao điểm dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng từ 26.1-4.2.2019, vì đây là thời điểm người lao động tự do, sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

Theo lãnh đạo bến xe Nước Ngầm, trong dịp này lượng khách có khả năng tăng đến 140-150% so với các ngày bình thường, tập trung vào các tuyến đi Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình... Đối với bến xe Mỹ Đình, lượng khách dự kiến sẽ tăng khoảng từ 20-40%.

"Với tình hình hoạt động hiện tại của các phương tiện vận tải trên bến đang hoạt động bình quân với khoảng 50% hệ số tải trọng phương tiện, vì vậy lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Tuy nhiên, đối với các tuyến như Phú Thọ, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Lào Cai... có thể xảy ra tình trạng ùn tắc vào từng thời điểm", ông Vũ Tuấn Tùng - PGĐ bến xe Mỹ Đình thông tin.

Giá vé xe khách dịp tết tại các bến xe khu vực Hà Nội không thay đổi so với ngày bình thường. Ảnh: T.T
Giá vé xe khách dịp tết tại các bến xe khu vực Hà Nội không thay đổi so với ngày bình thường. Ảnh: T.T

Được biết, đến thời điểm này, khác với các bến xe khu vực miền Nam, tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội chưa có doanh nghiệp vận tải hành khách nào có đề xuất xin tăng giá vé trong dịp tết Nguyên đán 2019. Theo quy định, các nhà xe không có đề xuất xin tăng giá vé sẽ phải giữ nguyên mức giá đang hoạt động tại các bến xe.

Hành khách khi di chuyển bằng phương tiện xe khách, nếu phát hiện tình trạng nhồi nhét khách, tự ý tăng giá vé của các doanh nghiệp vận tải thì có thể gọi điện phản ánh đến đường dây nóng của bến xe, sở GTVT Hà Nội.

"Nếu nhận được phản ánh từ hành khách, bến xe sẽ từ chối phục vụ từ 3 đến 15 ngày đối với những doanh nghiệp tự ý tăng giá vé trong dịp tết Nguyên đán 2019 theo quy định của bến. Nếu vượt quá thẩm quyền thì sẽ báo cáo lên Công ty, Sở Giao thông vận tải Hà Nội để có hình thức xử lí phù hợp", ông Vũ Tuấn Tùng - PGĐ bến xe Mỹ Đình cho biết.

Thực hiện công tác phục vụ tết Nguyên đán 2019, các bến xe dự kiến sẽ tăng cường 100% cán bộ công nhân viên trong thời gian cao điểm.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tết “Sum vầy” 2019: Tặng hàng vạn suất quà, vé xe về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (26.1), tại KCN Cái Lân, TP.Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình Tết “Sum vầy” 2019. Đây là lần thứ 4, Tết “Sum vầy” – cuộc gặp gỡ tất niên ấm cúng giữa chính quyền các cấp, tổ chức, DN với công nhân lao động trước ngày về quê ăn Tết – được tổ chức tại Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và hơn 1.000 công nhân tham dự buổi lễ.

Thông tin vé tàu trước và sau Tết Kỷ Hợi 2019 mà người dân nên biết

Thế Kỷ |

Đến nay, ngành đường sắt đã bán được khoảng 320.300 vé tàu tuyến Thống Nhất cả hai chiều Nam - Bắc khởi hành giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

TPHCM: Tước phù hiệu các nhà xe tăng giá vé xe Tết “vô tội vạ”

M.Q |

Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM khẳng định, doanh nghiệp, chủ xe có các hành vi găm vé xe Tết tạo ra tình trạng khan hiếm vé nhằm nâng giá lên cao quá mức sẽ bị xử lý nghiêm, rút phù hiệu của xe hoặc đình chỉ hoạt động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tết “Sum vầy” 2019: Tặng hàng vạn suất quà, vé xe về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (26.1), tại KCN Cái Lân, TP.Hạ Long, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình Tết “Sum vầy” 2019. Đây là lần thứ 4, Tết “Sum vầy” – cuộc gặp gỡ tất niên ấm cúng giữa chính quyền các cấp, tổ chức, DN với công nhân lao động trước ngày về quê ăn Tết – được tổ chức tại Quảng Ninh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và hơn 1.000 công nhân tham dự buổi lễ.

Thông tin vé tàu trước và sau Tết Kỷ Hợi 2019 mà người dân nên biết

Thế Kỷ |

Đến nay, ngành đường sắt đã bán được khoảng 320.300 vé tàu tuyến Thống Nhất cả hai chiều Nam - Bắc khởi hành giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

TPHCM: Tước phù hiệu các nhà xe tăng giá vé xe Tết “vô tội vạ”

M.Q |

Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM khẳng định, doanh nghiệp, chủ xe có các hành vi găm vé xe Tết tạo ra tình trạng khan hiếm vé nhằm nâng giá lên cao quá mức sẽ bị xử lý nghiêm, rút phù hiệu của xe hoặc đình chỉ hoạt động.