Bến xe Mỹ Đình khẳng định giá vé không tăng kì nghỉ lễ 2.9

Linh Chi |

Trao đổi với Lao Động, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết tính đến thời điểm hiện tại, không có nhà xe nào tại bến tăng giá vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Do dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 3 ngày, chiều 30.8, rất đông sinh viên, người dân đã rục rịch ra các bến xe để về quê.

Theo ghi nhận của phóng viên khoảng chiều tối 30.8, cùng với thời tiết mưa lớn, các đường đổ ra bến xe đều xảy ra tình trạng ùn tắc. Hai tuyến đường dẫn ra bến xe Mỹ Đình như Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết... đều trong tình trạng giao thông di chuyển khó khăn.

Tại Bến xe Mỹ Đình, khoảng 17h chiều 30.8, người dân bắt đầu đổ về đông để ra xe về quê. Tuy nhiên, không xuất hiện tình trạng người dân ngồi la liệt, chen lấn mua vé về quê.

Lượng khách tại bến xe Mỹ Đình dịp nghỉ lễ 2.9 vắng hơn so với mọi năm. Ảnh: Linh Chi.
Lượng khách tại bến xe Mỹ Đình dịp nghỉ lễ 2.9 vắng hơn so với mọi năm. Ảnh: Linh Chi.
Lượng khách tại bến xe Mỹ Đình dịp nghỉ lễ 2.9 vắng hơn so với mọi năm. Ảnh: Linh Chi.

Trao đổi với Lao Động, ông Sơn cho biết lượng khách vào dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay tăng khoảng 150% so với ngày thường nhưng vắng hơn so với mọi năm.

“Chúng tôi dự kiến cho tăng cường 140 chuyến xe trong đợt nghỉ lễ này, tuy nhiên còn tuỳ thuộc vào lượng khách”, ông Sơn cho biết.

Về tình hình giá vé, ông Sơn khẳng định cho tới thời điểm hiện tại, không có nhà xe nào tăng giá vé. Đối với các trường hợp nhà xe tự tăng giá, ban quản lý bến xe sẽ phát hiện và xử lý kịp thời.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, Ban quản lý bến xe Mỹ Đình cũng phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông để giải quyết triệt để các hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục nghìn người về quê, bến xe Miền Đông ùn nhưng không kẹt

MINH QUÂN |

Chiều 30.8, hàng chục nghìn người đổ xô về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đón xe về quê nghỉ lễ khiến các tuyến đường xung quanh bị ùn ứ nhẹ.

TPHCM gỡ khó cho bến xe Miền Đông mới sớm đi vào hoạt động

MINH QUÂN |

Các thủ tục liên quan đến bến xe Miền Đông mới sẽ được các đơn vị liên quan tháo gỡ để bến xe này sớm đi vào hoạt động.

Nhiều lần lỡ hẹn, Bến xe Miền Đông mới vẫn chưa biết ngày hoạt động

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới khởi công từ tháng 4.2017, từng được kỳ vọng sẽ đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2018 nhưng dời đến 15.8.2019 và nay chưa biết khi nào hoạt động.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hàng chục nghìn người về quê, bến xe Miền Đông ùn nhưng không kẹt

MINH QUÂN |

Chiều 30.8, hàng chục nghìn người đổ xô về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đón xe về quê nghỉ lễ khiến các tuyến đường xung quanh bị ùn ứ nhẹ.

TPHCM gỡ khó cho bến xe Miền Đông mới sớm đi vào hoạt động

MINH QUÂN |

Các thủ tục liên quan đến bến xe Miền Đông mới sẽ được các đơn vị liên quan tháo gỡ để bến xe này sớm đi vào hoạt động.

Nhiều lần lỡ hẹn, Bến xe Miền Đông mới vẫn chưa biết ngày hoạt động

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông mới khởi công từ tháng 4.2017, từng được kỳ vọng sẽ đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán 2018 nhưng dời đến 15.8.2019 và nay chưa biết khi nào hoạt động.