Bến xe khách Cần Thơ vắng hoe ngày cận Tết

Thành Nhân - Trần Lưu |

Số lượng vận tải hành khách đường bộ trong ngày 29 Tết tại bến xe khách Cần Thơ đã giảm 73,1% và tổng số chuyến xe đã giảm 40% so với cùng kỳ...

Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động tại bến xe khách Cần Thơ, trái với không khí ngày thường, những ngày giáp Tết nơi đây rất vắng khách. Nhiều phương tiện chờ đến tài trong khi đó, lượng khách đến bến chỉ lác đác vài người.

Khu vực mua vé xe tại bến xe khách Cần Thơ vắng khách trong ngày 10.2.2021. Ảnh: Trần Lưu
Khu vực mua vé xe tại bến xe khách Cần Thơ vắng khách trong ngày 10.2.2021. Ảnh: Trần Lưu
Khu vực mua vé xe tại bến xe khách Cần Thơ vắng khách trong ngày 10.2.2021. Ảnh: Trần Lưu

Một tài xế chạy xe khách hoạt động tuyến Cần Thơ - Đồng Nai cho biết: "Lượng khách những ngày gần đây giảm “thê thảm” so với ngày thường. Khách hủy vé toàn bộ. Xe tôi là xe giường nằm 40 chỗ nhưng 2 hôm nay khách đi chỉ được vài người. Lỗ cả tiền xăng dầu, chưa năm nào như năm nay.

Xe khách của các đơn vị vận tải thì rất nhiều trong khi lượng hành khách thì rất giảm. Ảnh: Thành Nhân
Xe khách của các đơn vị vận tải thì rất nhiều trong khi lượng hành khách thì rất giảm. Ảnh: Thành Nhân
Xe khách của các đơn vị vận tải rất nhiều trong khi lượng hành khách thưa thớt trong ngày 29 Tết. Ảnh: Thành Nhân

Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết: Trong ngày 10.2 (nhằm 29 Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021) tổng sản lượng vận tải đường bộ có 382 chuyến, giảm 40% và tổng số hành khách 4.281 giảm 73,1% so với cùng kỳ. Trong ngày 10.2, lực lượng của Sở Giao thông Vận tải đã ra quân 8 cuộc kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số 61 phương tiện kiểm tra. Trong đó, tại bến xe là 49 lượt, bền tàu, bến thủy nội địa là 12 lượt.

“Qua đánh giá trong ngày 10.2, công tác hoạt động vận tải hành khách diễn ra bình thường. Đồng thời số lượng phương tiện đảm bảo đủ để phục vụ hành khách đi lại. Ngoài ra, lưu lượng hành khách đi lại tại các bến xe, bến tàu luôn đảm bảo an toàn giao thông, lượng phương tiện đáp ứng đầy đủ phục vụ vận chuyển hành khách đi lại” - ông Dũng cho hay.

Thành Nhân - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ sẽ thành lập hơn 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng

TRẦN LƯU |

Với dân số ước tính 1,2 triệu người, Cần Thơ dự kiến sẽ thành lập trên 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng, nhằm quản lý thông tin người dân để phòng dịch bệnh...

Cần Thơ dừng hoạt động các quán bar, vũ trường, karaoke từ ngày 10.2

TRẦN LƯU |

Ngoài dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu, Cần Thơ cũng kêu gọi người dân hạn chế tối đa việc ra đường trong dịp Tết Nguyên đán để phòng dịch COVID-19...

Cần Thơ: Xây dựng kế hoạch 5 cấp độ phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Ngày 8.2, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành kế hoạch số 36/KH-UBND về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ sẽ thành lập hơn 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng

TRẦN LƯU |

Với dân số ước tính 1,2 triệu người, Cần Thơ dự kiến sẽ thành lập trên 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng, nhằm quản lý thông tin người dân để phòng dịch bệnh...

Cần Thơ dừng hoạt động các quán bar, vũ trường, karaoke từ ngày 10.2

TRẦN LƯU |

Ngoài dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu, Cần Thơ cũng kêu gọi người dân hạn chế tối đa việc ra đường trong dịp Tết Nguyên đán để phòng dịch COVID-19...

Cần Thơ: Xây dựng kế hoạch 5 cấp độ phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Ngày 8.2, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành kế hoạch số 36/KH-UBND về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn TP.Cần Thơ.