Bến xe Cần Thơ tăng 50-70 xe dự phòng/ngày dịp trước và sau Tết Nguyên đán

TRẦN LƯU |

Dự báo, lượng khách hành qua bến xe trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu chỉ bằng hoặc thấp hơn so với cùng kỳ do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, làm người dân hạn chế di chuyển...

Ngày 24.1, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch tăng chuyến trong 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết Nguyên đán nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đánh giá của công ty, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm trước (2020), tổng lưu lượng hành khách qua 2 bến xe trung tâm Cần Thơ và bến xe Ô Môn là trên 270.000 hành khách với hơn 11.300 phương tiện hoạt động qua 2 bến. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân hạn chế di chuyển, nên dự báo tổng lưu lượng hành khách sẽ bằng, thậm chí sẽ giảm so với dịp Tết Nguyên đán cùng kỳ.

Dù vậy, công ty cũng đã lên kế hoạch, bố trí phương tiện nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân được thuận lợi nhất.

Theo đó, trước tết 10 ngày, ngoài các tuyến xuất bến đã đăng ký sẽ có thêm 50 xe dự phòng 1 ngày, loại từ 25 chỗ ngồi trở lên. Sau tết 10 ngày, tức từ mùng 1 đến mùng 10, sẽ có thêm 70 xe dự phòng mỗi ngày, nhằm đảm bảo đủ phương tiện phục vụ đi lại cho người dân, tránh tình trạng quá tải.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Đà Nẵng đảm bảo không hành khách nào bị bỏ rơi trong dịp Tết

Hữu Long |

Bến xe Đà Nẵng đã chủ động lên các kế hoạch đưa đón khách phục vụ trong dịp Tết Tân Sửu sắp tới với phương châm “không để một người dân nào bị bỏ rơi trong dịp Tết”.

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.

Xe dù ngang nhiên bắt khách quanh khu vực bến xe Mỹ Đình

Minh Hạnh - Cao Nguyên |

Vấn nạn xe khách “rùa bò” trên đường Phạm Hùng, đoạn khu vực cổng bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đang gây mất trật tự an toàn giao thông và khiến dư luận hết sức bức xúc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bến xe Đà Nẵng đảm bảo không hành khách nào bị bỏ rơi trong dịp Tết

Hữu Long |

Bến xe Đà Nẵng đã chủ động lên các kế hoạch đưa đón khách phục vụ trong dịp Tết Tân Sửu sắp tới với phương châm “không để một người dân nào bị bỏ rơi trong dịp Tết”.

TPHCM: Khách về quê ăn Tết đón xe ở bến xe Miền Đông mới hay bến cũ?

MINH QUÂN |

Để tạo thuận lợi cho hành khách, Sở GTVT TPHCM đã gia hạn cho 22 tuyến xe (từ Quảng Trị trở ra Bắc) hoạt động ở bến xe Miền Đông mới được đón trả khách ở bến cũ đến sau Tết Nguyên đán 2021.

Xe dù ngang nhiên bắt khách quanh khu vực bến xe Mỹ Đình

Minh Hạnh - Cao Nguyên |

Vấn nạn xe khách “rùa bò” trên đường Phạm Hùng, đoạn khu vực cổng bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đang gây mất trật tự an toàn giao thông và khiến dư luận hết sức bức xúc.