Bến xe bình ổn giá vé, yêu cầu nhà xe tuân thủ quy định vận tải hành khách

Phạm Đông |

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bến xe khách trên địa bàn TP Hà Nội chỉ thực hiện khoảng hơn 30% kế hoạch vận tải và giữ ổn định mức giá vé trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 sắp tới.

Theo ghi nhận của Lao Động sáng 28.4, tại các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... giá cước vận tải vẫn giữ ở mức ổn định. Các nhà xe đã giảm lượng khách trên mỗi chuyến xuống còn 30 - 50% để phòng, chống dịch bệnh theo đúng theo quy định.

Bến xe Mỹ Đình vắng người trong sáng 28.4. Ảnh: Phạm Đông
Bến xe Mỹ Đình vắng người trong sáng 28.4. Ảnh: Phạm Đông

Nếu như các năm trước, trong dịp lễ, các doanh nghiệp vận tải thường xuyên phải lên phương án tăng chuyến, tăng xe do lượng khách đổ về rất đông thì năm nay lượng khách rất thưa thớt. Các bến xe vẫn thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Hành khách được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe. Ảnh: Phạm Đông
Hành khách được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe. Ảnh: Phạm Đông
Hành khách được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe. Ảnh: Phạm Đông

Thông tin nhanh với phóng viên, ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, năm nay lượng hành khách có nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 rất ít. Nhiều nhà xe vẫn chưa hoạt động trở lại nên trong thời gian này bến xe chỉ thực hiện khoảng 30% kế hoạch vận tải.

Người dân chờ mua vé. Ảnh: Phạm Đông
Người dân chờ mua vé. Ảnh: Phạm Đông
Bên trong nhà chờ cũng có rất ít hành khách chờ đi xe. Ảnh: Phạm Đông
Bên trong nhà chờ cũng có rất ít hành khách chờ đi xe. Ảnh: Phạm Đông

Ông Trần Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, hiện tại chưa có bến xe, nhà xe nào điều chỉnh giá cước nên mức giá vé vẫn giữ ở mức ổn định như ngày thường.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong tình hình dịch bệnh COVID-19, các tuyến xe cố định chỉ được hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ và 50% biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng vắng vẻ. Ảnh: Phạm Đông
Bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng vắng vẻ. Ảnh: Lan Nhi
Người dân giữ khoảng cách an toàn trong bến xe. Ảnh: Phạm Đông
Người dân giữ khoảng cách an toàn trong bến xe. Ảnh: Phạm Đông
Giá vé được niêm yết, giữ ổn định tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).
Giá vé được niêm yết, giữ ổn định tại bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Lan Nhi

Ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải, đơn vị đã lên kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô phục vụ kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm 2020.

Xe buýt và taxi được nhắc nhở về luật lệ an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Xe buýt và taxi được nhắc nhở về luật lệ an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Xe buýt và taxi được nhắc nhở về luật lệ an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: P.Đ

Theo ông Hiệp, đơn vị đã tăng cường, bố trí lực lượng để phối hợp với lực lượng chức năng, các bến xe và các công ty vận tải để kiểm tra, xử lý các vi phạm. Đồng thời, đơn vị cũng triển khai lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn của thành phố, đảm bảo việc đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân trong dịp nghỉ lễ.

Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra, nhắc nhở lái xe khách về quy định vận tải. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tuyên truyền đến lái xe khách về quy định vận tải. Ảnh: P.Đ

Cụ thể, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ  phối hợp với các bến xe tập trung vào công tác tuyên truyền, phát tờ rơi về vấn đề phòng chống dịch, đảm bảo an toàn giao thông.

Đơn vị này cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các phương tiện không thực hiện công tác phòng chống dịch và không đảm bảo điều kiện về an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý xe khách ngoài bến.
Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản xe khách vi phạm. Ảnh: P.Đ

"Trong vấn nạn xe dù, bến cóc, các lực lượng chức năng sẽ bố trí lực lượng để phối hợp với CSGT, Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm này" - ông Hiệp nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cần hỗ trợ kịp thời người lao động ngành giao thông vận tải khó khăn

Hà Anh |

Ngày 5.4, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường... Công đoàn ngành đã yêu cầu các cấp công đoàn trong ngành cần nắm bắt, hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải: “Không có chuyện ngăn sông cấm chợ”

Minh Hạnh |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Nguyễn Văn Thể, khi Nhà nước chưa ban bố tình trạng khẩn cấp thì việc cấm đi lại của người dân là không đúng. Chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng không nêu vấn đề “cấm” và Chính phủ cũng chưa ban hành lệnh phong toả nên phương tiện cá nhân và hàng hoá vẫn được lưu thông bình thường.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách tạm dừng hoạt động đến 15.4

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ sáng 2.4, toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tạm dừng hoạt động cho đến hết ngày 15.4.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần hỗ trợ kịp thời người lao động ngành giao thông vận tải khó khăn

Hà Anh |

Ngày 5.4, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, khó lường... Công đoàn ngành đã yêu cầu các cấp công đoàn trong ngành cần nắm bắt, hỗ trợ kịp thời người lao động khó khăn.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải: “Không có chuyện ngăn sông cấm chợ”

Minh Hạnh |

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Nguyễn Văn Thể, khi Nhà nước chưa ban bố tình trạng khẩn cấp thì việc cấm đi lại của người dân là không đúng. Chỉ thị 16 của Thủ tướng cũng không nêu vấn đề “cấm” và Chính phủ cũng chưa ban hành lệnh phong toả nên phương tiện cá nhân và hàng hoá vẫn được lưu thông bình thường.

Các doanh nghiệp vận tải hành khách tạm dừng hoạt động đến 15.4

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ sáng 2.4, toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tạm dừng hoạt động cho đến hết ngày 15.4.